Bận rộn "chuyện ấy" giúp bạn trẻ hơn

,
Chia sẻ

Những người “quan hệ” từ 4 đến 5 lần/ tuần thường trẻ hơn 10 tuổi so với những đôi vợ chồng chỉ gặp gỡ nhau 2 lần/ tuần.

1. Tình yêu giống kẹo chocolate

Mọi người vẫn so sánh tình yêu với kẹo chocolate vì họ cho rằng tình yêu cũng có vị đắng, vị ngọt như kẹo chocolate, nhưng thực tế còn có nhiều điều giống hơn thế nữa.

Theo giáo sư Helen Fisher - một nhà nhân loại học của trường ĐH Rutgers, tình yêu là một loại thuốc gây nghiện. Khi yêu não bộ sẽ sản sinh nhiều cảm giác tốt, như một liều thuốc  dopamine, có vai trò gây nghiện. Cũng tương tự, ăn chocolate cũng ảnh hưởng đến các vùng não bộ tương tự và làm cho người ăn không thể dừng lại ở một miếng mà phải ăn đến những miếng khác.

2. Dùng mũi tìm bạn đời

Làm sao bạn biết đó là người đàn ông của đời mình? Hãy nhờ khứu giác mách bảo bạn. James V. Kohl, một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về giới tính cho rằng phụ nữ có thể “đánh hơi” thấy một nửa của mình. Họ có thể dùng khứu giác để tìm bố của những đứa con mình.

Kohl và các nhà nghiên cứu khác nhận định: “Nếu bạn chọn người bạn đời có gene tương tự bạn thì những đứa trẻ sinh ra sẽ gặp nhiều nguy cơ về sức khoẻ. Trong thời kỳ rụng trứng, dường như khứu giác người phụ nữ mạnh mẽ hơn, và thời gian này họ cảm nhận về đối phương cũng chính xác hơn”.
 
3. Kết hôn không làm bạn phát điên mà nó giúp bạn ôn hoà

Bạn đừng nhìn vào những gia đình “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” mà sợ kết hôn vì thực tế kết hôn không những không làm bạn phát điên mà ngược lại nó còn giúp bạn ôn hoà hơn. Theo Linda Waite, giáo sư xã hội học của ĐH Chicago, một số các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kết hôn xuất phát từ tình yêu sẽ cải thiện sức khoẻ tinh thần và giảm mệt mỏi. 

Thực tế, các nhà nghiên cứu cho hay, nhiều người phụ nữ đạt được sự thoả mãn sau khi kết hôn. Cảm giác luôn có người bên cạnh chia sẻ, đỡ đần cũng giúp họ biết sống có trách nhiệm, có mục đích và làm tinh thần họ ổn định hơn.

4. Kết hôn cũng giúp bạn khoẻ mạnh

Những người kết hôn thường khoẻ mạnh về thể chất hơn những người chưa kết hôn. Điều này được lý giải là do họ có hệ thống miễn dịch khoẻ hơn, có khả năng chống chọi với các loại virus như cảm lanh, cúm… chính vì vậy họ ít khi bị ốm và cũng hiếm khi phải nhập viện vì những bệnh linh tinh.

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu còn tiết lộ, những người kết hôn thường sống lâu hơn những người độc thân, ít nhất là 8 năm. Vì kết hôn giúp họ ngăn chặn được bệnh tim và các cơn đột quỵ  nếu cuộc sống vợ chồng luôn vui vẻ, luôn yêu thương nhau.

5. Giàu có cũng không bằng có một gia đình

Điều gì khiến con người hạnh phúc nhất? Tiền bạc, của cải nhiều? Đây cũng là một yếu tố cần thiết trong cuộc sống, nhưng yếu tố quan trọng làm cho con người hạnh phúc là một cuộc hôn nhân bền vững.

Khi có một gia đình hoà thuận, vợ chồng con cái thương yêu lẫn nhau thì việc kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn. Và có thể bạn không phải là người giàu có về của cải, nhưng lại thực sự giàu có trong sự yêu thương.

6. Tình yêu của người bố cũng sâu đậm

Trong gia đình, người bố thường ít biểu lộ cảm xúc yêu thương, nhưng thực tế, tình yêu của người bố dành cho các con cũng sâu đậm không kém gì người mẹ. Chỉ có điều cách thể hiện tình yêu của những ông bố không giống với cách bộc lộ cảm xúc yêu thương như người mẹ.

Ngay khi một người đàn ông bế đứa con mới chào đời của mình, anh ta sẽ cảm nhận sự thay đổi rõ rệt các hormone trong cơ thể. Hàm lượng các hormone gây gổ, hung hăng sẽ giảm xuống làm cho người bố khát khao được gần gũi với con mình hơn.

7. Tình yêu với động vật cũng có sức mạnh

Nhiều nghiên cứu chỉ ra nuôi động vật sẽ giúp chúng ta xoá bỏ sự cô đơn. Một nghiên cứu của trường ĐH của Missouri-Columbia cũng chỉ ra sự thay đổi các hormone khi con người và con vật yêu nô đùa và thân thiết với nhau.

Sự chan hoà cùng với tình yêu giữa người và vật làm con người giảm được các hormone gây mệt mỏi, tăng cảm xúc yêu thương và cũng làm chúng ta có cảm giác vui vẻ hơn.

8. Bận rộn “chuyện ấy” giúp bạn trẻ hơn

Những người thường “quan hệ” từ 4 đến 5 lần/ tuần thường trẻ hơn 10 tuổi so với những đôi vợ chồng chỉ gặp gỡ nhau 2 lần/ tuần. Đây là kết quả của các nhà nghiên cứu sau trong vòng 10 năm với 3.500 người tại bệnh viện Royal Edinburgh ở Scotland. Nhưng điều quan trọng, quan hệ phải dựa trên sự tự nguyện của cả hai bên, xuất phát từ sự yêu thương và khát khao khám phá nhau.

Theo các chuyên gia sức khoẻ, sau mỗi lần ân ái, các cơ xương của nam giới khoẻ mạnh hơn. Trong khi đó, chị em cũng được hưởng lợi vì quan hệ tình dục khiến tóc họ mềm mượt, da mịn màng hơn. Mà đây chính là những yếu tố giúp cả hai giới duy trì được sự trẻ trung.

9. Con trai cũng thích xem phim lãng mạn

Trong tình yêu, con gái vẫn được xem là những người lãng mạn hơn cả. Các nàng có thể ngồi tưởng tưởng ra nhiều “trò” lãng mạn với người yêu. Cũng chính vì thích sự lãng mạn mà con gái thường thích xem phim lãng mạn.

Nhưng không có nghĩa con trai không thích xem thể loại phim “sướt mướt” này. Theo một nghiên cứu của ĐH Michigan, xem phim lãng mạn giúp các chàng tăng cảm xúc yêu thương. Nhiều chàng trai thích thú khi khám phá ra một điều gì đó thú vị sau khi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Hoàng Ngân
Tổng hợp từ RB
Chia sẻ