8 đặc tính của người đàn ông lý tưởng mà phụ nữ nên tìm kiếm

Hà Thu,
Chia sẻ

Đã có quá nhiều thay đổi trong xã hội hiện đại nên những tiêu chuẩn phụ nữ đặt ra ở người đàn ông lý tưởng cũng có nhiều khác biệt so với trước kia.

Cùng tìm hiểu những đặc tính ở người đàn ông lý tưởng mà mọi phụ nữ thời nay nên tìm kiếm:

1. Sẵn sàng thích nghi

Phụ nữ hiện đại ghét những người đàn ông điển hình trong xã hội truyền thống. Đó là những người mà cả đời, phụ nữ luôn là người phải biết điều chỉnh cuộc sống của mình cho phù hợp với lối sống của người đã lấy làm chồng. 

Thời nay, khi người đàn ông muốn một cô gái tiến lại gần mình một bước, người đó phải biết tiến lên phía trước ít nhất 2 bước. Đó mới là mẫu người mọi phụ nữ đều khao khát. 

2. Sống tự do và để cho phụ nữ được tự do

Người đàn ông mà tất cả phụ nữ hiện đại đều ao ước đó là biết duy trì sự tự do cho mỗi người trong mối quan hệ của mình. Theo đó, họ sẽ không phàn nàn gì khi thỉnh thoảng người yêu/vợ đi "bay nhảy" với bạn bè vào buổi tối. Đổi lại, họ cũng có những khoảng thời gian tụ tập với đám bạn riêng chứ không kè kè ở nhà suốt cả ngày. 

8 đặc tính của người đàn ông lý tưởng mà phụ nữ nên tìm kiếm 1
Một trong những yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất mà phụ nữ hiện đại xem xét ở đàn ông đó là cách ứng xử bình đẳng (Ảnh minh họa).

3. Hiểu thấu đáo về mối quan hệ hiện đại

Người đàn ông lý tưởng của phụ nữ thời nay có thể lớn lên trong một xã hội mà nam giới luôn "rút ví" còn phụ nữ luôn phải biết nấu ăn. Nhưng mọi thứ trong xã hội hiện đại đã thay đổi. 

Cặp vợ chồng hạnh phúc không cần 7 ngày trong tuần phải ăn cơm tối cùng nhau ở nhà, một người vợ đảm cũng không cần giỏi bếp núc, người chồng tốt không chỉ biết mỗi chuyện kiếm tiền... Chỉ những người đàn ông nhận thức sâu sắc được những đổi thay ấy trong xã hội ngày nay mới là đối tượng tất cả chị em đều mơ ước. 

4. Đối xử bình đằng với phụ nữ

Một trong những yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất mà phụ nữ hiện đại xem xét ở đàn ông đó là cách ứng xử bình đẳng. Trong xã hội ngày nay, phái đẹp có bằng cấp, thu nhập, địa vị không kém gì đàn ông nên họ cho rằng chẳng có cớ gì mình bị đối xử bất công. Với họ, người đàn ông lý tưởng trước hết phải là người đối xử bình đẳng với họ trong mọi hoàn cảnh. 

5. Để cho phụ nữ được là một người phụ nữ đúng nghĩa

Xã hội có thay đổi theo chiều hướng cân bằng thế nào thì một phụ nữ hiện đại suy cho cùng họ vẫn là phái yếu. Họ vẫn có niềm đam mê bất tận với shopping, say sưa làm đẹp quên thời gian. Đó là những đặc tính bất biến ở phái đẹp và họ mong muốn mọi người xung quanh tôn trọng những sở thích đó. 

Đặc biệt với đàn ông, phụ nữ kì vọng vào người không bao giờ cấm đoán họ sống với niềm đam mê bất tận với mua sắm, với làm đẹp của mình. Nếu đó là anh chàng biết ủng hộ họ "cháy hết mình" với thú vui làm đẹp, mua sắm thì càng được đánh giá cao. 

8 đặc tính của người đàn ông lý tưởng mà phụ nữ nên tìm kiếm 2
Phụ nữ kì vọng vào người đàn ông không bao giờ cấm đoán họ sống với niềm đam mê bất tận với mua sắm, với làm đẹp của mình (Ảnh minh họa).

6. Là người đàn ông đích thực 

Phụ nữ thời nay khao khát một người đàn ông ga lăng, biết thể hiện tinh thần hiệp sĩ đúng lúc, đúng chỗ. Bên cạnh đó họ không muốn gắn bó với một anh chàng gia trưởng - phẩm chất mà hầu hết mọi đàn ông truyền thống đều có. 

Dù độc lập, tự tin, mạnh mẽ bao nhiều song cô gái nào cũng muốn được mở cửa xe mỗi lần bước lên/xuống nhưng họ không muốn nhận được lời chê bai: "Em lái xe dở tệ. Đàn bà con gái không rành việc đó đâu mà cũng học đòi".

7. Ủng hộ phụ nữ khi cần

Người ta vẫn nói phụ nữ dù giỏi giang, độc lập bao nhiêu thì suy cho cùng họ vẫn là những đứa trẻ yếu đuối. Sẽ có vô vàn thời điểm trong cuộc sống, phụ nữ cần một bờ vài để nương tựa về mặt tinh thần cũng như tài chính. Họ cần nhận được sự ủng hộ của người đàn ông mà họ tin tưởng những thời điểm khó khăn trong cuộc sống như khi mang thai, sinh con, khi công việc "xuống dốc"...

8. Có công việc tốt

Rất nhiều người con gái thời nay được học hành cao, thành công trong sự nghiệp, có địa vị cao trong xã hội. Họ không chịu thua kém bất cứ người đàn ông nào. Vậy nên, muốn trở thành người đàn ông mọi cô gái đều khao khát, người đàn ông đó cần phải có một công việc tương đối tốt với mức thu nhập khá, giàu tham vọng và không ngừng ý chí vươn lên. 
Chia sẻ