2/3 ông bố cảm thấy bị lãng quên trong gia đình
69% trẻ tỉnh giấc ban đêm gọi mẹ chứ không gọi bố vì trong tiềm thức của chúng mẹ lúc nào cũng bên cạnh. Và đáng buồn hơn, 74% trẻ em chỉ muốn mẹ vuốt ve âu yếm.
Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra nhiều ông bố cảm thấy bị lãng quên và nhận thấy vai trò của mình trong gia đình không còn quan trọng nữa.
Thực tế, 2/3 ông bố phải thừa nhận rằng họ ít có ảnh hưởng đến gia đình, ít có thời gian ăn cùng gia đình, chăm sóc sức khoẻ các thành viên, chăm sóc giấc ngủ và các hoạt động hàng ngày của các con mình.

Faye Mingo, người phát ngôn của một Câu lạ bộ bố mẹ đã nói: “Cuộc sống hiện đại, nhiều người đàn ông phải lo kiếm tiền vì miếng cơm manh áo cho cả gia đình, họ làm việc tất cả cũng vì cuộc sống gia đình nhưng họ quên một điều sự quan tâm và chia sẻ cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc”.
Hiện tại, nhiều bà mẹ cảm thấy có trách nhiệm hơn với gia đình, trong khi các ông bố lại cảm thấy bị lãng quên và vai trò của họ bị mờ nhạt. Họ chỉ như một người kiếm tiền mang về gia đình chứ không còn là một người bố, một người chồng thực sự nữa”.
Để có được kết quả này, các nhà nghiên cứu đã làm cuộc khảo sát với 2.000 ông bố cùng gia đìnhh họ. Trong quá trình khảo sát, người tham gia sẽ trả lời các câu hỏi về quan hệ gia đình, quan hệ vợ chồng, quan hệ con cái và thời gian bố mẹ chăm sóc cũng như vui chơi cùng con cái là bao nhiêu?
1/3 ông bố cảm thấy bị bỏ rơi khi vợ mang thai. Và sau khi vợ sinh con, người bố dường như càng quen với cảm giác đó. Mặc dù người mẹ cố tình tạo mối quan hệ khăng khít giữa bố và con bằng cách nhờ bố cho con ăn, ru con ngủ nhưng ông bố thường không để ý đến, chỉ tập trung đi làm vì kiếm tiền nuôi vợ con. Cuối cùng, anh ta xao nhãng việc gia đình.
Trong cuộc khảo sát, có 69% những đứa trẻ tỉnh giấc ban đêm nhớ gọi mẹ hơn là gọi bố vì trong tiềm thức của chúng mẹ lúc nào cũng bên cạnh. Hơn 62% ông bố cho rằng con cái luôn nghe theo lời khuyên của mẹ từ việc học hạnh, quần áo, ăn uống… Và đáng buồn hơn nữa 74% trẻ em chỉ muốn mẹ vuốt ve âu yếm.
Chính những biểu hiện của con trẻ làm cho người bố càng bị tổn thương về tình cảm, do đó anh ta lại càng cảm thấy vô nghĩa khi ở nhà cùng với con cái và dần dần anh ta bị lãng quên trong chính gia đình của mình.
Tuy nhiên, điều đáng mừng là 55% ông bố cho rằng họ sẽ cố gắng gần gũi con cái, chăm sóc và chơi đùa cùng chúng để tìm lại niềm vui cũng như mang lại hạnh phúc đầm ấp cho gia đình mình.