Cần chú ý khi sử dụng sản phẩm tiết kiệm xăng
Xót tiền đổ xăng, nhiều người đã sử dụng các thiết bị tiết kiệm xăng gắn vào động cơ xe máy. Tuy nhiên, không ít trường hợp "lợi thì có lợi", nhưng hiểm nguy khôn lường.
Bệnh “cà giật”

Chị Hà, (Hà Đông, Hà Tây) cho biết, khi giá xăng lên cao, nghe mọi người tư vấn, chị mua một thiết bị được giới thiệu là có thể tiết kiệm khoảng 30% lượng xăng ở phố Huế (Hà Nội) để lắp vào xe máy.
Nhưng chỉ được đúng một ngày sau khi có sự can thiệp của thiết bị tiết kiệm xăng, xe máy của chị đã xuất hiện những biểu hiện khác thường. Động cơ chạy không bốc như mọi khi dù đã tăng ga.
Những lúc ga đều đặn thì không vấn đề, nhưng hễ phanh gấp, nhấn ga hoặc gặp đèn xanh đỏ thì chiếc xe cứ “cà giật” như mắc phải vật gì đó, một lúc sau mới trở lại bình thường. Có khi đang đi thì bị chết máy.
Tương tự, anh Phan Anh (Từ Liêm, Hà Nội) cũng trang bị cho mình bộ sản phẩm tiết kiệm xăng. Nhưng từ khi lắp thiết bị này, mỗi lần cần đi nhanh anh phải kéo ga một lúc xe mới vọt lên, còn những lúc bình thường thi thoảng xe lại bị giật và lịm máy.
Anh đem ra hiệu sửa chữa. Sau khi tháo sản phẩm tiết kiệm xăng, chiếc xe lại chạy bình thường như cũ.
... Và có thể bị tai nạn
Cũng giống như ô tô, các nhà sản xuất xe máy khi thiết kế sản phẩm đã định ra một tỷ lệ nén nhất định giữa nhiên liệu và không khí. Nếu sử dụng các sản phẩm tiết kiệm xăng, xe tiêu thụ ít xăng hơn nhưng sẽ ảnh hưởng tới độ bốc của xe. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn có thể sử dụng các sản phẩm tiết kiệm xăng song quan trọng nhất là cần chú ý đến chất lượng của các sản phẩm này.
Với trường hợp khi sử dụng các sản phẩm tiết kiệm xăng mà gặp phải tình huống: xe hay bị cà giật mỗi khi tăng, giảm ga thì người cầm lái phải hết sức cẩn thận đề phòng tai nạn. Bởi xe có thể rồ ga chồm lên phía trước, đặc biệt là với xe tay ga, hoặc đột ngột chết máy khi đang đi. Những trường hợp đột ngột chết máy khi về số hay giảm ga giữa đường là cực kỳ nguy hiểm, vì những xe đi phía sau có thể đâm sầm vào đuôi xe người đi trước nếu không làm chủ được tốc độ. Chị em phụ nữ tay yếu, xử lí tình huống không nhanh nhạy nên càng cần phải chú ý đề phòng nhiều hơn bằng cách làm chủ tốc độ đi trên đường.
Nhiều người đã sử dụng các sản phẩm tiết kiệm xăng cho biết, một số loại sản phẩm tiết kiệm xăng nhưng hiệu quả lại không được như lời quảng cáo. Bởi vậy, khi mua các sản phẩm tiết kiệm xăng, người tiêu dùng nên tham khảo xem loại sản phẩm này có phù hợp với dòng xe đang sử dụng hay không. Vì với một số loại sản phẩm giúp bugi đánh lửa tốt rất có tác dụng với xe cũ, nhưng lại không cần thiết với xe mới.
Cần lưu ý, một số sản phẩm ghi trên bao bì đã được một số cơ quan có trách nhiệm chứng nhận (kể cả những tổ chức nước ngoài), nhưng có thể đó chỉ là chứng nhận sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường chứ không có tác dụng tiết kiệm xăng.
Không nên mua các sản phẩm trôi nổi
Người tiêu dùng không nên quá tin vào lời quảng cáo tiết kiệm đến 30% lượng xăng dầu của một số loại sản phẩm. Khi mua các sản phẩm tiết kiệm xăng, chỉ nên chọn các sản phẩm có ghi rõ thời gian bảo hành và đăng ký chất lượng do Cục Đăng Kiểm chứng nhận, vì đây là cơ quan có thẩm quyền đưa ra đánh giá chất lượng của các loại thiết bị này. Khi mua có thể tham khảo thêm kinh nghiệm của những người đã qua sử dụng.
Không nên mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, vì quá trình sử dụng lâu dài, những sản phẩm này có thể thải ra những chất độc hại làm nghẹt đường dẫn xăng, làm mòn bugi khiến thiết bị này nhanh hỏng hoặc ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ.
Trên thực tế, việc tiết kiệm xăng không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm hỗ trợ mà còn phải kết hợp với nhiều yếu tố khác như: tốc độ chạy phù hợp, hệ thống đánh lửa, hệ thống nhông-sên-đĩa phải đồng bộ. Đặc biệt là lốp xe phải được bơm đủ hơi, vì nếu lốp non, tiết diện bánh xe tiếp xúc với mặt đường lớn cũng làm tốn xăng hơn bình thường.