20% người Anh bị thương khi làm 'chuyện ấy'

,
Chia sẻ

Trẹo đầu gối, bong gân mắt cá chân, đập đầu vào tường... là những tai nạn mà các cặp tình nhân Anh hay gặp. Theo khảo sát, nơi "yêu" nguy hiểm nhất là ghế sofa.

Cứ 5 cặp đôi ở Anh thì một tự gây tai nạn cho mình khi "yêu", đa phần dở khóc dở cười do bị căng cơ, có trường hợp gãy cổ, theo một khảo sát trên trang Phonepiggybank.com.

33% dân số của Anh phải chịu đựng vết đau hay sự căng thẳng trước, trong và sau khi “yêu”. Đáng ngạc nhiên là 40% cho biết họ chỉ nhận ra là mình bị thương sau khi thức dậy vào buổi sáng, bởi vì trong khi "hành sự", cảm xúc mạnh mẽ đã lấn át tất cả.

Hàng triệu cặp đôi ở Anh đã bị thương khi làm "chuyện ấy".

Ngoài ra, còn có những tổn thương phổ biến khác như thâm tím vai, trẹo đầu gối, bong gân mắt cá chân và ngón tay bị bẻ cong lại, và 5% các vết thương trở nên quá nặng khiến họ phải nghỉ làm một thời gian để bình phục.

Cuộc khảo sát trên 1.000 người cũng cho thấy nơi nguy hiểm nhất khi “yêu” là ghế sofa vì nó ở gần những tấm kính hay những đồ dễ vỡ khác, sau đó là cầu thang, trong xe hơi, phòng tắm và cuối cùng là phòng ngủ. 10% cho biết chính họ hay bạn tình của họ đã rơi khỏi giường khi đang làm “chuyện ấy”. Thành giường, mảnh kính vỡ cũng có thể là nguyên nhân gây tai nạn, thậm chí có những trường hợp đập đầu vào tường.

Gần một nửa số cặp đôi thừa nhận làm vỡ một số đồ đạc và vật dụng cá nhân trong nhà mỗi lần “mây mưa”. Mức tổng thiệt hại trung bình là 154 bảng Anh, hậu quả của chuyện “yêu” quá say đắm, mặn nồng, quên hết không gian và thời gian.

Phát ngôn viên của trang web thực hiện khảo sát nói: “Lời khuyên của chúng tôi là nên di chuyển hết những vật dụng có thể gây nguy hiểm đến nơi an toàn hơn trước khi bắt đầu “lâm trận” và cẩn thận hơn trong quá trình “yêu”.
 
Theo Đất Việt/DM
Chia sẻ