10 lời khuyên cho cô dâu mới

,
Chia sẻ

Cưới nhau xong, không phải cuộc sống lúc nào cũng suôn sẻ như trong đầu bạn nghĩ. Có những điều bạn tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng nếu không cẩn thận, sẽ làm rạn nứt hạnh phúc.

1. Sau khi kết hôn, bạn không nên ăn mặc tuỳ tiện mà vẫn cần phải đẹp như khi đang yêu.

2. Không bao giờ nhạo báng người thân hay bạn bè của chồng ở bất cứ nơi nào.

3. Có sức khoẻ tốt mới hạnh phúc, sức khoẻ tốt là nhờ khẩu vị tốt, khẩu vị tốt là do các món ăn ngon. Điều này không tốn thời gian, chồng bạn chắc chắn sẽ rất hài lòng vì có người vợ đảm đang, giỏi nội trợ.
 

4. Khi chồng bạn có ý khen một người phụ nữ nào đó đẹp, bạn cũng nên tán thưởng và nói rằng những ưu điểm đó của cô ta không nhiều lắm và có người còn hơn cô ta về mọi mặt, hay lời lẽ của bạn phải mềm mỏng, đôi khi tỏ ý khôi hài.

5. Nhận được quà tặng của chồng tuy không có giá trị cao nhưng bạn đừng chê bai, hãy tặng lại cho chồng một nụ hôn và lời khen: Anh yêu, anh thật chu đáo hoặc Anh thật tâm lý...

6. Không trách móc hoặc nặng lời khi bạn thấy quan hệ bè bạn của chồng làm cho bạn không thích. Mỗi người đều có sở thích và những mối quan hệ riêng, vì vậy đừng tỏ ra khó chịu khi thấy anh ấy cùng bạn bè thả khói thuốc đầy nhà.

7. Nếu chồng bạn gặp chuyện không vui, hãy tìm cách an ủi. Bạn nên nhớ là hôn nhân thường hay bị huỷ diệt bằng những bi kịch nhỏ  nhặt. Đừng  nên thờ ơ với hành vi và thái độ của chồng khác với những biểu hiện thường ngày.

8. Nhưng việc gì đã qua, bạn hãy đầy về quá khứ, và hướng tới tương lai. Đừng cãi nhau về những chuyện trong quá khứ bởi cãi nhau hay khởi đầu cho sự xa cách.

9. Khi chồng nghỉ phép hay vào những ngày nghỉ cuối tuần đừng nên yêu cầu chồng giúp mình việc nhà mà nên gợi ý sao để anh ấy trở nên tự nguyện giúp bạn. Đồng thời, hãy chăm sóc thật chu đáo bữa ăn hàng ngày với những món mà anh ấy thích.

10. Bạn hãy luôn nhớ rằng: dù ốm đau bệnh tật hay lúc khoẻ mạnh vui vẻ, cả hai phải luôn tôn trọng nhau, quan tâm đến lẫn nhau. Hãy quên đi tất cả để yêu nhau.
 
 
 
Theo Phụ nữ
Chia sẻ