Tình sử "kể mãi không hết" của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực

Hừng Đông,
Chia sẻ

Từng hủy hôn, kết hôn 2 lần, ngoại tình... nhưng đến cuối đời, người đàn bà xinh đẹp này ra đi trong vòng tay người tình không hôn thú...

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 1.

Audrey Hepburn - người đẹp được coi là biểu tượng thời trang và điện ảnh Anh. Ngoài sự nghiệp điện ảnh rực rỡ cùng gu thời trang ít ai sánh kịp, bà còn được biết đến bởi tình sử ly kỳ, chồng chéo cùng những người đàn ông tài hoa, giàu có, quyền lực.

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 2.

1952: James Hanson

Trong thời gian quay bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình là Roman Holiday, Audrey Hepburn sắp xếp thời gian giữa việc quay phim và lập kế hoạch cho đám cưới của mình với doanh nhân người Anh James Hanson. Cuộc tình giữa người đàn ông giàu có, gia thế với ngôi sao Hollywood đang lên nhận được sự ngưỡng mộ của không biết bao nhiêu người lúc bấy giờ. Thế nhưng Hepburn đã quyết định hủy hôn vì những nghi ngờ đối với James, bất chấp việc chàng đã chuẩn bị xong xuôi những món phụ kiện long lanh của nhà thiết kế Zoe Fontana cùng chiếc váy cưới satin màu ngọc trai.

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 3.

Audrey Hepburn và James Hanson trong một chuyến thăm New York.

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 4.

Nữ diễn viên trông thật xinh đẹp trong trang phục cưới mà James Hanson đã chuẩn bị cho.

1954: Mel Ferrer

Một năm sau khi hủy hôn với James, Hepburn trở thành ngôi sao sau sự thành công của Roman Holiday. Năm 1953, tại một buổi lễ ra mắt phim, bà được giới thiệu với Mel Ferrer - một diễn viên, đạo diễn sân khấu và điện ảnh. Vào thời điểm đó, Ferrer đã ly hôn với hai người vợ và cũng đã có con riêng lớn tuổi hơn cả Hepburn. Nhưng bất chấp sự khác biệt tuổi tác, Hepburn rất có cảm tình với Ferrer.

Năm 1954, khi Hepburn nhận được đề cử giải Oscar đầu tiên cho tác phẩm của mình cũng là lúc trái tim của Ferrer thuộc về bà. Vào ngày 25 tháng 9 năm 1954, cặp trai tài gái sắc chính thức thành vợ chồng trong một buổi lễ thân mật ở Thụy Sĩ.

Sau hai năm kết hôn, Hepburn và chồng đã cùng "song kiếm hợp bích" trong một bộ phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng.

Vào ngày 17 tháng 6 năm 1960 tại Lucerne, Thụy Sĩ, Hepburn sinh con đầu lòng cho Ferrer. Trong những năm chung sống, Hepburn có vài ba mối tình vụng trộm và Ferrer cũng không kém cạnh. Chính vì sự thiếu chung thủy mà cuộc hôn nhân của Ferrer và Hepburn chấm dứt. Sau 14 năm bên nhau, cặp đôi chính thức tuyên bố ly hôn vào tháng 11 năm 1968.

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 5.

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 6.

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 7.

1954 - William Holden

Audrey Hepburn và William Holden có dịp hợp tác chung vào năm 1954, khi nữ diễn viên vừa kết hôn với Mel Ferrer. Bất chấp việc Hepburn đã có gia đình, giữa hai người vẫn nảy sinh tình cảm đặc biệt.

Trong quá trình quay phim, Hepburn và Holden đã lén lút yêu nhau bất chấp tất cả. Theo Edward Z. Epstein, tác giả của cuốn tiểu sử Audrey và Bill, mặc dù Holden đã có vợ và 3 con, Hepburn vẫn cho rằng ông là "người đàn ông đẹp trai nhất từng gặp".

Mặc dù Hepburn yêu Holden vô cùng nhưng bà cũng muốn hôn nhân và con cái. Vậy nên sau khi biết rằng Holden đã trải qua một cuộc tiểu phẫu thắt ống dẫn tinh, Hepburn đã chính thức chấm dứt mối quan hệ của họ.

Vào mùa hè năm 1962, Hepburn và Holden trung phùng trong bộ phim Paris When it Sizzles. Theo Daily Mail, khi Holden đến Paris để quay phim, ông đã nói: "Khi sân bay Orly ở Paris, tôi nhận ra rằng mình phải đối mặt với Audrey...".

"Tình cũ không rủ cũng tới" nhưng lần gặp lại này, Hepburn rất hài lòng với cuộc hôn nhân giữa bà và Ferrer.

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 8.

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 9.

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 10.

1957: Robert Anderson

Một thời gian ngắn sau khi đóng phim Chiến tranh và Hòa bình với chồng, Hepburn tham gia diễn xuất trong phim The Nun's Story của Fred Zinnemamn. Trong quá trình quay phim, Hepburn trở nên gần gũi với nhà biên kịch của bộ phim là Robert Anderson. Chuyện gì đến cũng đến, hai người nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Theo cuốn tiểu sử Audrey and Bill, thời điểm đó, Hepburn vì nghe phong phanh chuyện Ferrer không chung thủy nên mới qua lại với Anderson.

1969: Andrea Dotti

Không lâu sau khi ly dị Ferrer, Hepburn tái hôn. Vào ngày 18 tháng 1 năm 1969, bà kết hôn với bác sĩ thần kinh học tên Andrea Dotti, cũng là người mà bà đã gặp trên tàu. Sau đám cưới, hai vợ chồng định cư tại Rome và đăng ký cho con trai của Hepburn vào học trong một trường song ngữ. Bốn tháng sau khi kết hôn lần 2, Hepburn lại mang thai.

Vào ngày 8 tháng 2 năm 1970 ở tuổi 40, Hepburn hạ sinh người con thứ hai là Luca Dotti. Sau khi con trai thứ hai ra đời, nữ diễn viên quyết định từ bỏ ánh hào quang ở Hollywood để chuyên tâm với nhiệm vụ của mọt người vợ, người mẹ.

Tuy nhiên, với một người sinh ra để tắm mình trong ánh hào quang như Hepburn, việc nghỉ ngơi này đối với bà không hề dễ dàng. Năm 1979, khi vừa phải đối phó với những tin đồn không hay về đời sống bên ngoài của chồng là Dotti, Hepburn một mình ôm nỗi đau say thai. Đến năm 1979, Dotti ngày càng "lộng hành" khi công khai những cuộc chơi của ông với báo chí. Cuối cùng, vào năm 1982, Dotti và Hepburn chính thức kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn 12 năm của họ.

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 11.

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 12.

1979: Ben Gazzara

Rời khỏi Hollywood suốt gần một thập kỷ, Hepburn quay lại với sự nghiệp diễn xuất. Giống như William Holden và Robert Anderson trước đây, bạn diễn Gazzara - một người đàn ông đã có gia đình cũng dính tin đồn qua lại với Hepburn trong khi quay phim. Theo Epstein, Hepburn và Gazzara đã yêu nhau bởi ở họ có sự đồng điệu, đồng cảm của những kẻ từng không hạnh phúc trong hôn nhân. Gazzara từng nói, "Audrey không hạnh phúc sau hai lần kết hôn và bị tổn thương nặng nề, tôi cũng vậy. Vậy nên chúng tôi yêu nhau, che chở cho nhau". Thế nhưng cuộc tình này không kéo dài quá lâu. Khi bộ phim đóng máy, hai người quay lại với cuộc hôn nhân không hạnh phúc của họ.

Năm 1981, Hepburn có dịp hợp tác với Gazzara trong They All Laughed. Tuy nhiên lần này bà đã có tình mới là Robert Wolders.

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 13.

1980: Robert Wolders

Hepburn rung động trước Robert Wolders - diễn viên và cũng là một doanh nhân người Hà Lan vào năm 1980 sau khi hai người gặp nhau ở một bữa tiệc. Trước khi gặp Hepburn, Wolders đã kết hôn với nữ diễn viên người Anh Merle Oberon.

Dù không phải vợ chồng hợp pháp nhưng Hepburn và Wolders thật sự đam mê nhau. Wolders ở bên Hepburn cho tới khi bà qua đời.

Tình sử kể mãi không hết của biểu tượng thời trang Anh xinh đẹp với 7 người đàn ông tài hoa, quyền lực  - Ảnh 14.

Theo Harper's BAZAAR

Chia sẻ