Tình hình ô nhiễm không khí cực cao ở Sài Gòn - Hà Nội và phản ứng bảo vệ con hoàn toàn trái ngược của các mẹ ở 2 đầu thành phố

Nhân Mã, Kim Thanh / Ảnh: Andy Tran,
Chia sẻ

Tình trạng ô nhiễm không khí đang ở mức báo động, mọi người đã hành động chưa?

Thời gian này, cả Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh đều liên tục nằm trong danh sách những thành phố có mức độ ô nhiễm không khí lớn nhất thế giới. Người dân vì đó cũng vô cùng hoang mang trước những tác hại mà tình trạng này mang lại, đặc biệt là với các chị em đang nuôi con nhỏ thì mối lo cho những em bé lại càng lớn hơn.

Hà Nội: Mức AQI vượt ngưỡng 300 nhưng phần lớn thật... bình thản

Tiến hành phỏng vấn một số mẹ bỉm sữa tại Hà Nội, chúng tôi ghi nhận nhanh được các ý kiến của họ về tình trạng ô nhiễm này. Chị Dương (kinh doanh, Thanh Xuân) cho biết: "Tôi có theo dõi tin tức trên báo hàng ngày nhưng bản thân thì vẫn chưa có sự phòng bị cẩn thận cho lắm. Con lớn nhà tôi năm nay hơn 5 tuổi, đang học mầm non nhưng đi học cũng chỉ đeo khẩu trang bình thường. Còn bản thân tôi cũng hay phải ra đường vì đặc thù công việc nhưng cũng chỉ đeo lồng 2 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp. Không biết như vậy có bảo vệ mình được chút nào không nữa".

Cùng quan điểm trên, chị Thảo, một nhân viên văn phòng cũng ở quận Thanh Xuân cho hay: "Biết là mức độ ô nhiễm này đáng báo động nhưng bản thân mình vẫn hơi chủ quan, đi ngoài đường chỉ đeo 2 lớp khẩu trang bình thường. Con nhà mình thì không chịu đeo. Mình và chồng đang cân nhắc mua máy lọc không khí để lọc tại nhà thôi".

Tình hình ô nhiễm không khí cực cao ở Sài Gòn - Hà Nội và phản ứng bảo vệ con hoàn toàn trái ngược của các mẹ ở 2 đầu thành phố - Ảnh 2.

Ở Hà Nội, vẫn có một cơ số người chưa để ý đến các thông tin ô nhiễm nhiều lắm. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, một số bà mẹ khác thì tỏ ra khá thờ ơ trước thông tin ô nhiễm này vì cho rằng hầu như năm nào cũng thấy cảnh báo rồi sau đó mọi thứ lại trở lại bình thường. Chị Trâm Anh (Đống Đa) nói: "Mình để ý thỉnh thoảng lại thấy có bài báo nói về ô nhiễm không khí nhưng rồi sau đó lại chìm đi nên nghĩ cũng do thời tiết đang giao mùa thôi chứ cũng không có gì to tát lắm. Bởi vậy cho nên mình ít quan tâm và vẫn sinh hoạt như bình thường".

Duy chỉ có một số mẹ khác lại thực sự nghiêm túc với thông tin được đưa ra và hành động ngay bằng cách đi mua khẩu trang chống bụi cho cả nhà. Chị Kiều Anh (Long Biên) trả lời: "Nhà mình đã mua sẵn khẩu trang loại gần 1 triệu đồng/chiếc để chống bụi cho cả mẹ cả con rồi. Mua loại này kể cũng đắt thật nhưng mà đầu tư cho sức khỏe cho nên cũng không tiếc. Mình nghĩ đã đưa ra cảnh báo rồi thì các mẹ nên chú ý, vì phòng còn hơn chữa".

Ghi nhận thêm, một số bà mẹ khác còn tranh thủ kinh doanh mặt hàng khẩu trang này khi nhu cầu ngày một tăng cao. Lượng bán ra theo lời họ thì cũng khá lớn, thậm chí có những kho đã cháy hàng sau khi cảnh báo mức độ cao được các báo lớn đưa tin.

Tình hình ô nhiễm không khí cực cao ở Sài Gòn - Hà Nội và phản ứng bảo vệ con hoàn toàn trái ngược của các mẹ ở 2 đầu thành phố - Ảnh 3.

Một số khác cũng đã tìm cho mình phương án được cho là tối ưu nhất là mua khẩu trang cũng như máy lọc không khí. (Ảnh minh họa)

Sài Gòn: Kéo nhau mua máy lọc khí, hạn chế ra đường và khẩu trang lọc bụi đang cháy hàng!

Trong quá trình thăm hỏi xung quanh, tình hình chung các chị em tại Sài Gòn đang bàn tán rất sôi nổi về việc ảnh hưởng đến môi trường sống của bản thân lẫn gia đình.

Trong đó vào buổi sáng ngày 1/10, chúng tôi đã đi một vòng tại các điểm bán thuốc và sản phẩm y tế tại quận 1, 3 thì loại khẩu trang Airphin của chuỗi cơ sở Pharmacity đều trong tình trạng "cháy hàng" thậm chí "đứt luôn hàng" vì số lượng người mua tăng đột biến mặc dù giá cho mỗi chiếc không rẻ (50k/cái).

Tình hình ô nhiễm không khí cực cao ở Sài Gòn - Hà Nội và phản ứng bảo vệ con hoàn toàn trái ngược của các mẹ ở 2 đầu thành phố - Ảnh 4.

Khẩu trang chống bụi đang trở thành mặt hàng khan hiếm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tình hình ô nhiễm không khí cực cao ở Sài Gòn - Hà Nội và phản ứng bảo vệ con hoàn toàn trái ngược của các mẹ ở 2 đầu thành phố - Ảnh 5.

Các em bé được người nhà trang bị kỹ càng.

Anh Bảo Ân (nhân viên văn phòng) chia sẻ: "Mấy ngày nay đọc báo và mỗi sáng chở con đi học nhìn thấy cả thành phố bị phủ bụi và khí ô nhiễm như màng sương mù nên cũng sợ lắm. Sáng nay đã mua luôn 1 lố khẩu trang lọc không khí để cho tụi nhỏ sử dụng trước vì dù sao sức đề kháng của tụi nhỏ kém hơn người lớn rất nhiều nên không thể lơ hay ỷ y được".

Tình hình ô nhiễm không khí cực cao ở Sài Gòn - Hà Nội và phản ứng bảo vệ con hoàn toàn trái ngược của các mẹ ở 2 đầu thành phố - Ảnh 8.

Ngoài khoảng thời gian bắt buộc phải ra ngoài như đưa đón con thì nhiều gia đình ở Sài Gòn cũng bắt đầu hạn chế ra đường vui chơi hoặc chịu khó đi xa, tìm những nơi nhiều cây cối thông thoáng. Chị Hiền (nhà quận 5) chia sẻ: "Hai vợ chồng mình sáng giờ cãi nhau cũng vì chuyện này. Anh bảo buổi sáng thì hạn chế nhưng buổi tối vẫn có thể đưa tụi nhỏ đi loanh quanh chơi. Còn mình thì muốn trong mấy ngày chỉ số AQI cao sẽ tuyệt đối ở nhà, đi học rồi về chứ không nên ra ngoài để hít khí ô nhiễm."

Thậm chí đã có một số gia đình đang tham khảo mua máy lọc không khí đặt tại nhà vì sự cấp bách của nó trong thời điểm hiện tại. 

Tình hình ô nhiễm không khí cực cao ở Sài Gòn - Hà Nội và phản ứng bảo vệ con hoàn toàn trái ngược của các mẹ ở 2 đầu thành phố - Ảnh 10.

Ngoài thời gian đi học thì các bé sẽ ở nhà để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Bảo vệ trẻ em khỏi khói bụi là việc làm cần thiết

Về việc bảo vệ các bé nhỏ khỏi tình trạng ô nhiễm khói bụi như hiện tại, các mẹ đôi khi hơi có tâm lý chủ quan hoặc "lười" vì con trẻ một là sẽ khó chịu khi đeo khẩu trang hoặc nghĩ chỉ đi một quãng đường ngắn nên không cần cũng được. Tuy nhiên, suy nghĩ này cần phải thay đổi để bảo vệ sức khỏe cho các bé.

Như gia đình của em bé ở Sài Gòn này chẳng hạn, ban đầu bé cũng không chịu đeo khẩu trang nhưng bố mẹ đã tìm cách nói chuyện và thuyết phục để bé làm theo mình. Giờ đây, bé đã biết chủ động tự khoác lên mình những đồ dùng cần thiết khi đi ra đường.

Tình hình ô nhiễm không khí cực cao ở Sài Gòn - Hà Nội và phản ứng bảo vệ con hoàn toàn trái ngược của các mẹ ở 2 đầu thành phố - Ảnh 8.

Gia đình ở Sài Gòn tìm mọi cách để thuyết phục con gái đeo khẩu trang chống bụi.

Tình hình ô nhiễm không khí cực cao ở Sài Gòn - Hà Nội và phản ứng bảo vệ con hoàn toàn trái ngược của các mẹ ở 2 đầu thành phố - Ảnh 9.

Em bé giờ đã ngoan ngoãn và chủ động nghe theo lời người lớn.

Về áo chống nắng cho bé, phụ huynh nên chọn loại mỏng nhẹ có màu sắc hoặc hình thù sặc sỡ để thu hút bé. Với các bé lớn hơn thì có thể để cho bé tự chọn áo cho mình thì bé sẽ sẵn sàng mặc hơn mỗi khi được yêu cầu. Đặc biệt, kích thước áo nên vừa với bé là tốt nhất.

Khẩu trang cho bé thì trên thị trường có khá nhiều loại. Dù chọn loại nào, các phụ huynh cũng phải đảm bảo được chỉ tiêu chất lượng và kích thước phù hợp với các bé. Cụ thể, khẩu trang có các ký hiệu như N95, N99, FFP2 là loạt đạt chuẩn. 

Tình hình ô nhiễm không khí cực cao ở Sài Gòn - Hà Nội và phản ứng bảo vệ con hoàn toàn trái ngược của các mẹ ở 2 đầu thành phố - Ảnh 10.

Những chiếc áo khoác ngoài cũng là một lựa chọn để bảo vệ con khỏi khói bụi.

Tình hình ô nhiễm không khí cực cao ở Sài Gòn - Hà Nội và phản ứng bảo vệ con hoàn toàn trái ngược của các mẹ ở 2 đầu thành phố - Ảnh 11.

Khẩu trang các mẹ hãy mua ở hiệu thuốc, cửa hàng thiết bị y tế đạt chuẩn và có ghi chỉ số rõ ràng nhé.

Việc ô nhiễm không khí này là do tồn tại quá nhiều các hạt bụi mịn. Đó là dạng bụi siêu mịn có kích thước dưới 2,5 micromet và đường kính là 10 μm (có tên PM10) nên không thể nhìn bằng mắt thường hay cảm nhận bằng xúc giác được.

Kích thước của nó dưới Khi hít vào phổi, chúng sẽ đi theo đường máu đến các cơ quan trong cơ thể và gây ra phản ứng viêm và có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác nhau.

Khuyến cáo của các cơ quan y tế ở thời điểm hiện tại là tránh để người già và trẻ em, phụ nữ mang thai ra đường vào giờ có độ ô nhiễm cao. Thêm vào đó, có thể mua thêm các loại khẩu trang chống bụi mịn chuyên dụng để tránh bụi.


Chia sẻ