Dự kiến, đầu tuần tới, cơ quan chức năng Đắk Lắk sẽ có kết luận chính thức về vụ bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (giả) - Trưởng phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, sử dụng cả họ tên, bằng cấp của chị gái ruột.
Vì sao một phụ nữ có thể đánh tráo họ tên để vào làm việc suốt 10 năm và trở thành Trưởng phòng Hành chính - Quản trị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mà không ai trong cơ quan này phát hiện, cho đến lúc có đơn tố cáo?
ĐBQH Y Khút Niê, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho hay ông cảm thấy bất ngờ trước sự việc hy hữu này, đồng thời ông cho rằng cần phải kiểm tra thêm thông tin từ phía chồng của bà Thảo.
Ngày 23/6 trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin về vụ việc một người đàn ông bị người dân bắt quả tang có hành vi xâm hại tình dục một bé gái.