Tình cảnh khốn khó của người đàn ông dân tộc Mông bị điện cao thế giật bỏng toàn thân

Minh Khôi,
Chia sẻ

Phát dây leo thuê trên những cột ăng ten thì bất ngờ bị điện cao thế giật bỏng toàn thân, từ người đàn ông trụ côt gia đình, giờ đây Hoàng Văn Sỉnh (dân tộc Mông) lại trở thành gánh nặng cho vợ con. Rồi đây, những đứa con thơ của anh sẽ đối mặt với cảnh thiếu ăn, nheo nhóc trong nay mai…

Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ hình ảnh của một người đàn ông toàn thân bị bỏng nặng, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Theo nội dung chia sẻ của facebook Luật sư Trần Thu Nam: "Đây là Hoàng Văn Sỉnh, người dân tộc Mông trú tại Nà Phặc, Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Ngày 28/2/2018, Sỉnh được một số người thuộc đơn vị viễn thông trên địa bàn thuê phát dây leo trên những cột ăng ten thì bị điện cao thế giật khiến bỏng toàn thân. Hiện tại Sỉnh đang nằm tại phòng cấp cứu Bệnh viện Bỏng Trung ương rất nguy kịch".

Tình cảnh khốn khó của người đàn ông dân tộc Mông bị điện cao thế giật bỏng toàn thân - Ảnh 1.

Bài viết của Luật sư Nam nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng

Liên hệ với người đăng tải bài viết, luật sư Trần Thu Nam cho biết, anh biết Sỉnh trong 1 lần đi từ thiện, trợ giúp đồng bào trên Ngân Sơn. Gia đình Sỉnh rất nghèo, có 3 đứa con nhỏ. Bản thân Sỉnh vì làm thêm phụ giúp vợ con mà gặp tai nạn, giờ trong rất nguy kịch.

Tình cảnh khốn khó của người đàn ông dân tộc Mông bị điện cao thế giật bỏng toàn thân - Ảnh 2.

Anh Hoàng A Sỉnh bị điện cao thế giật gây bỏng nặng toàn thân. Ảnh: Facebook

Tình cảnh khốn khó của người đàn ông dân tộc Mông bị điện cao thế giật bỏng toàn thân - Ảnh 3.

Những vết thương kín người khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa. Ảnh: Facebook

Tình cảnh khốn khó của người đàn ông dân tộc Mông bị điện cao thế giật bỏng toàn thân - Ảnh 4.

Những đứa con thơ dại của gia đình anh Hoàng Văn Sỉnh, chị Phùng Thị Phương. Ảnh: Facebook

Luật sư Nam cũng cho biết thêm: "Hiện nay phía đơn vị có cán bộ thuê Sỉnh phát dây leo chưa có bất cứ sự hỗ trợ nào cho gia đình, chỉ duy nhất 1 cán bộ trực tiếp làm việc với Sỉnh hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng. Tôi nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho Sỉnh, tôi đã liên lạc với đơn vị này để yêu cầu họ phải có trách nhiệm hỗ trợ, đền bù cho Sỉnh. Họ hứa sẽ báo cáo lãnh đạo xin để có phương án hỗ trợ rồi thông báo lại cho tôi sau. Tôi mong mọi người có tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho gia đình cậu ấy".

Ngay sau khi bài viết đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều đồng cảm và tỏ rõ sự xót xa cho người đàn ông này. Bên cạnh đó, rất nhiều mạnh thường quân đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ gia đình Hoàng Văn Sỉnh trong cơn bĩ cực.

Tài khoản T.H.T bình luận: "Thương quá, mong anh tai qua nạn khỏi, sớm bình phục, nhìn bọn trẻ thấy thương quá. Tất cả cũng chỉ vì nghèo khó, vì miếng cơm manh áo".

"Thật thương tâm quá, cầu mong có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh. Anh à, hãy cố gắng lên chúc anh nhanh bình phục!", tài khoản C.T bày tỏ.

"Thương quá, rồi đây lao động chính bị như vậy, ba đứa con biết ai chăm sóc, thay rửa, cho ăn? Chúng còn quá nhỏ", tài khoản T.L xúc động.

Trao đổi với PV, chị Phùng Thị Phương (SN 1994, vợ anh Hoàng Văn Sỉnh) không giấu nổi xúc động, cho biết: "Hôm nay (5/3) chồng mình mới trải qua một cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên tình trạng của anh ấy rất xấu, bác sĩ nói để giữ được mạng sống cho chồng mình, buộc phải cắt bỏ hoàn toàn đôi chân".

Tình cảnh khốn khó của người đàn ông dân tộc Mông bị điện cao thế giật bỏng toàn thân - Ảnh 5.

Giấy chứng nhận hộ cận nghèo của gia đình anh Hoàng Văn Sỉnh.

"Mình lạ nước lạ cái nên chẳng biết gì, sự việc xảy ra đường đột quá khiến mình vẫn run sợ và bàng hoàng. Hiện tại, luật sư Thu Nam là người giúp đỡ gia đình mình miễn phí cả về vấn đề pháp lý lẫn sự ủng hộ của các nhà hảo tâm cho gia đình mình. Ba đứa con nhỏ của vợ chồng mình đang ở với ông bà để tiện chăm sóc, còn mình chăm chồng ở đây. Mấy ngày nay mình sợ lắm, rụng rời chân tay, chỉ cầu mong chồng mình không sao. Anh ấy mà có chuyện gì mình và các con không biết phải làm sao nữa", chị Phương nghẹn ngào.

Được biết, công việc thường ngày của anh Hoàng Văn Sỉnh là thợ điện, còn chị Phùng Thị Phương làm nông, quanh năm gắn bó với ruộng vườn. Vậy là, từ một người đàn ông trai tráng, khỏe mạnh, giờ đây anh Hoàng Văn Sỉnh lại trở thành gánh nặng cho vợ con. Rồi đây, những đứa con thơ của anh sẽ đối mặt với cảnh thiếu ăn, nheo nhóc trong nay mai. Hoàn cảnh đã khốn khó, nay lại càng khốn khó hơn....

Mọi sự ủng hộ của quý độc giả hảo tâm xin gửi về:

Số tài khoản: 006747010001. Chủ tài khoản: Trần Thu Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô.

Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ Hoàng Văn Sỉnh.

Hoặc đến trực tiếp phòng Cấp cứu Viện bỏng TW gặp vợ Hoàng Văn Sỉnh là chị Phùng Thị Phương. SĐT: 01688425351.

Xin chân thành cảm ơn!


 

Chia sẻ