Tin lời quảng cáo, nhiều bố mẹ mua dụng cụ chống cận cho con nhưng hiệu quả chẳng thấy chỉ thấy "tiền mất tật mang"

NV,
Chia sẻ

Sản phẩm chống cận cho các bé cấp 1 được bán tràn lan với những lời quảng cáo hết sức hấp dẫn đã thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều bậc phụ huynh nhưng chất lượng thực sự của món đồ này ra sao?

Là người bố, người mẹ đang có con đi học ở độ tuổi cấp 1 thì việc làm sao để con không bị cận là một vấn đề vô cùng nan giải. Các bậc phụ huynh sẽ không thể luôn có mặt để quan sát và nhắc nhở con liên tục trong lúc con học nên chỉ cần lơ là một chút là bé có thể để khoảng cách giữa mắt và bàn học quá gần nhau.

Cũng chỉ vì hiểu được nỗi lo này của các bậc phụ huynh mà các sản phẩm chống cận đã ra đời. Trong số đó phải kể đến dụng cụ chống cận giúp cố định khoảng cách giữa cằm bé và mặt bàn.

Sản phẩm dụng cụ chống cận được bán rất nhiều trên mạng với các mức giá khác nhau.

Sản phẩm này được rao bán với đủ các mẫu mã và giá thành khác nhau, dao động từ 45.000 - 100.000VND. Bạn dễ dàng mua sản phẩm này tại một số cửa hàng bán dụng cụ học tập hoặc trên các trang thương mại điện tử.

Sản phẩm dụng cụ chống cận được quảng cáo là dành cho học sinh lứa tuổi tuổi học, giúp các bé hình thành thói quen ngồi đọc cũng như viết bài sao cho đúng tư thế, cụ thể khoảng cách giữa mắt cách bàn khoảng 25 đến 30cm, ngực cách bàn 5cm. Không những thế, các shop bán hàng còn mạnh mẽ quảng cáo sản phẩm này giúp phòng tránh nguy cơ gây ra các bệnh như cận thị, vẹo cột sống, gù lưng...

Vậy sản phẩm này có thực sự tốt như những lời quảng cáo?

Đánh giá bên ngoài

Cơ bản sản phẩm này gồm một bộ phận để bé đặt cằm lên, một bộ phận để cố định ngực bé để bé không ngồi quá sát vào bàn. Khi dùng bạn sẽ cố định sản phẩm vào bàn học và điều chỉnh khoảng cách từ cằm bé đến bàn sao cho phù hợp nhất.

Dụng cụ chống cận cho bé - Ảnh 2.

Sản phẩm được làm bằng nhựa cứng và không được chắc chắn cho lắm.

Về hình thức sản phẩm được làm bằng nhựa và có vẻ khá lỏng lẻo, thiếu chắc chắn. Sản phẩm cũng không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng như không có thông tin hướng dẫn sử dụng khiến người dùng gặp khó khăn khi mới sử dụng.

Tuy nhiên sau khi loay hoay một lúc thì ai cũng có thể dễ dàng tháo lắp và sử dụng sản phẩm này.

Dụng cụ chống cận này không quá khó tháo lắp, các bé cũng có thể tự lắp vào bàn học của mình.

Sau khi cho 2 bé 6 tuổi và 10 tuổi dùng thử

Để test công dụng của sản phẩm, chúng tôi đã đưa dụng cụ chống cận này cho một bé gái 6 tuổi và một bé trai 10 tuổi sử dụng thử. Cả hai bé đều thấy sản phẩm này không vừa vặn với mình. Để sử dụng phần chống cằm các bé phải vươn người ra, rướn cổ để đặt cằm vào nên tư thế ngồi không thoải mái.

Đối với bé trai 10 tuổi thì phần chống cằm còn làm che tầm nhìn của bé khi viết, điều này khiến bé cảm thấy khó chịu. Còn với bé gái 6 tuổi thì việc có thêm sự xuất hiện của một món đồ mới lại khiến bé bị phân tán, mất tập trung. Sau khi dùng thử sản phẩm khoảng 20 phút thì cả hai bé đều cảm thấy tức ngực.

Bé trai cảm thấy sản phẩm này làm bé bị cản tầm nhìn khi viết.

Như vậy có thể thấy là gọi dụng cụ này chống cận thị không chính xác mà chỉ có thể nói nó có khả năng giúp cho học sinh duy trì được khoảng cách tốt cho mắt và vở trong lúc học bài.

Việc bé phải ngồi sao cho khớp với dụng cụ này khiến ngồi lâu bé sẽ bị khó chịu. Phần đỡ cằm và phần giữ khoảng cách ngực với bàn làm bằng nhựa cứng làm cho bé bị mỏi và khó chịu khi sử dụng. Nếu bé tì lên thanh quá lâu sẽ gây nhức mỏi vùng cơ xương quanh cằm.

Bé gái 6 tuổi dễ bị mất tập trung khi có thể thứ để bé nghịch.

Sản phẩm chống cận này đã từng nhận được những phản hồi không tốt từ nhiều phụ huynh và thậm chí nhiều bác sĩ cũng lên tiếng về những ảnh hưởng không tốt đến trẻ nhỏ nếu sử dụng dụng cụ này.

Tin lời quảng cáo nhiều bố mẹ mua dụng cụ chống cận cho con, hiệu quả chẳng thấy chỉ thấy "tiền mất tật mang" - Ảnh 6.

Các bác sĩ đã có cảnh báo về sản phẩm chống cận này.

Công dụng chưa thấy đâu nhưng nếu bé sử dụng dụng cụ này lâu thì có thể có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển xương mặt của bé. Việc ngồi quá lâu với tư thế như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến cột sống của bé. Thậm chí với những bé bị cận thị thì việc sử dụng sản phẩm này còn phản tác dụng vì mắt phải điều tiết nhiều hơn, căng ra để nhìn cho rõ. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì các shop bán hàng quảng cáo.

Tin lời quảng cáo, nhiều bố mẹ mua dụng cụ chống cận cho bé, kết quả  - Ảnh 6.

Sản phẩm đệm tay cầm bút hình con cá tặng kèm để bé cầm đúng cách và không bị chai tay có vẻ lại mới là thứ hữu ích hơn cả. Hai bé đều tỏ ra thích thú với món đồ này.

Kết luận

Với một sản phẩm như này thì các ông bố, bà mẹ đừng phí tiền mà làm gì. Thay vì bỏ tiền vô ích bạn có thể chịu khó dành thời gian quan sát và nhắc nhở con còn hiệu quả hơn nhiều.

Chia sẻ