Tìm hiểu nguyên nhân khiến vùng “tam giác mật” bị ngứa

Nguyễn Thị Quyên - Theo Lady,
Chia sẻ

“Tam giác mật” bị ngứa, vẫn luôn là mối quan tâm của rất nhiều chị em. Vậy nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là sao?

1. Bệnh vùng da “tam giác mật”: Tổn hại do nấm da lan rộng tới vùng “tam giác mật”dẫn đến hiện tượng ngứa. Các bệnh eczema và neurodermatitis vùng này khiến “tam giác mật” càng trở nên nghiêm trọng, có thể do vùng da gần đó không được về sinh sạch sẽ khiến cho nước bẩn và các chất bẩn chứa vi khuẩn gây bệnh có cơ hội phát triển.

Ngoài việc nó gây ngứa tại chỗ còn ảnh hưởng không tốt tới cơ quan sinh sản và gây hiện tượng teo da.

 2. Nấm vùng “tam giác mật”:  Các hiện tượng ngứa ở cả phía trong và phía ngoài, đỏ tấy, khí hư gây mùi khó chịu v.v... , đây là những triệu chứng thường gặp do vùng này bị nhiễm khuẩn nấm.


 3. Ngứa do thuốc kích thích và hoá chất:  Việc thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với các loại như xà bông kiềm tính, bao cao su, băng vệ sinh, đồ lót sợi hoá chất v.v... sẽ làm kích thích cục bộ tạo nên hiện tượng ngứa vùng “tam giác mật”.

 4. Các bệnh khác: Những bệnh như nấm âm đạo, lang ben hoặc giảm sắc tố âm đạo, vẩy nến, viêm da, v.v... có thể dẫn đến bị ngứa vùng “tam giác mật”.


 5. Dị ứng thuốc: Các chị em bị dị ứng khi sử dụng sulfa hoặc một số loại thuốc khác, thường phát sinh hiện tượng ngứa tại phía ngoài của vùng “tam giác mật”, ngoài việc gây ngứa nó còn có thể gây nên hiện tượng sói mòn hoặc sưng tấy v.v...

 6. Chất kích thích bài tiết: Do khuẩn nấm, cầu khuẩn, vi trùng dẫn đến bệnh viêm đường sinh dục, kích thích bài tiết khí hư và gây ngứa. Những kích thích trong điều trị đường niệu ( đái dắt, không kiểm soát được nước tiểu) cũng có thể dẫn đến ngứa vùng “tam giác mật”.
Chia sẻ