Tìm giải pháp "trị" mùa hè nóng bức

Admicro - Thanh Thảo,
Chia sẻ

Hà Nội vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ có lúc lên đến hơn 40 độ C, TP.HCM cũng trải qua tình trạng tương tự tuy có phần nhẹ hơn. Tuy tình hình hiện tại đã dịu bớt nhưng nhìn chung thời tiết vẫn còn khá oi bức.

Mệt mỏi vì đợt nóng kéo dài

Năm nào cái nắng mùa hè cũng gay gắt, nhưng chưa có cái nắng nóng nào kinh khủng như năm nay. Theo tình hình dự báo thời tiết, đợt nắng nóng vừa qua tuy đã dịu bớt nhưng vẫn đang còn hiện tượng kéo dài,. Điều này gây không ít phiền toái cho người dân, đặc biệt là ở thủ đô Hà Nội. Đa số người dân vẫn không ở nhà mà phải tìm ra quán cà phê máy lạnh, công viên, học sinh sinh viên thì tiếp tục bám trụ tại các quán trà chanh, quán cóc, nhân viên văn phòng thì ngồi lại trong văn phòng không dám về nhà. Không khí ngột ngạt, oi bức làm trẻ nhỏ và người lớn tuổi chán ăn, mất ngủ và dễ mắc các bệnh về hô hấp tiêu chảy, bệnh mãn tính…

Nhà anh Bảo - Nhân viên văn phòng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, gồm 6 nhân khẩu: vợ chồng anh, bố mẹ và hai cháu. Dù nhiều người nhưng lại chỉ sinh sống trong căn hộ có phần chật hẹp, chừng 50m2. Những năm trước, để đối phó với mùa hè thì nhà anh chỉ cần 2 cây quạt treo tường, 1 cây quạt đứng là đủ. Tuy nhiên với đợt nắng nóng năm nay, dường như số lượng đó không ăn thua gì.

Anh cho biết: “Chưa bao giờ gặp đợt nắng nóng kéo dài lâu như vậy. Bật quạt thường chạy suốt 24 tiếng/ngày cũng không ích gì với cái nóng vừa oi bức vừa khô hanh của Hà Nội, mình cũng tính đến các loại máy điều hoà nhưng mắc tiền quá, lại vào mùa cao điểm, cái nào cũng từ 5 - 10 triệu. Khi kinh tế khó khăn thì cái gì cũng phải tiết kiệm, mua đã mắc, cuối tháng trả tiền điện còn xót hơn, giờ chỉ còn biết chịu trận cho qua cơn. Chỉ tội cho ông bà và hai cháu, nóng bức quá chán ăn bỏ bữa, mất ngủ suốt”.

Tìm giải pháp
Hà Nội vẫn đang gồng mình hứng chịu thời tiết oi bức kéo dài


Đổ xô đi tìm hiện tượng ”Quạt phun sương”

Theo ghi nhận, tối ngày 05/06, tại siêu thị điện máy Pico (Thanh Khê, Hà Nội) rất đông người tập trung tại khu vực quạt phun sương.

Hiện tại loại quạt phun sương vẫn còn bán rất chạy vì trời vẫn còn khá oi bức, cả ngày lẫn đêm. Sau này người ta tìm đến mua sản phẩm này nhiều hơn do những người dùng trước thấy thích rồi giới thiệu lại. Đa số đều thích vì nó có thể làm lạnh nhanh, chi phí đầu tư và vận hành thấp do dễ dàng sử dụng và tiêu thụ điện thấp” – anh Tuấn, nhân viên một siêu thị điện máy chia sẻ.

Tại Đệ Nhất Phan Khang (TP.HCM), anh Minh – một nhân viên văn phòng chia sẻ; "Vừa rồi mình mua quạt phun sương một cái để dùng thử vì nghe nói nó kết hợp được lợi ích của máy quạt và máy điều hoà, vừa tiết kiệm như máy quạt, vừa làm mát bằng cách tạo độ ẩm như máy điều hoà. Giờ thấy hay quá nên đến mua tiếp một cái nữa, dù thời tiết TP.HCM không còn oi bức nữa nhưng khi dùng vẫn cảm thấy rất thoải mái hơn quạt bình thường rất nhiều”.

Tìm giải pháp
Nhân viên trung tâm điện máy đang tư vấn cho khách hàng cách lựa chọn và sử dụng quạt phun sương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Phước Nghĩa, đại diện của thương hiệu điện gia dụng Comet cho biết: do năm nay đón trước được xu hướng của thị trường nên hãng đã kịp sản xuất các loại mặt hàng quạt đa dạng và có chất lượng cao để phục vụ người tiêu dùng. Tập trung chính là vẫn dòng sản phẩm Quạt phun sương vì mặt hàng này có thể làm lạnh nhanh, tiết kiệm, lại cân bằng độ ẩm tốt nên rất dễ bán.

Ông cũng lưu ý thêm là người tiêu dùng có thể cân nhắc để tìm ra loại sản phẩm phù hợp: "Đầu tiên là nên hỏi về công suất của máy, khả năng tiêu thụ điện, dung tích bình nước là bao nhiêu, công suất phun sương… Ngoài ra nên nhờ chuyên viên bán hàng giải thích kỹ về cách thức vận hành, chức năng ion hoá, chức năng phun sương… và quan trọng là lựa chọn thương hiệu có uy tín và an toàn khi sử dụng”.

Quạt phun sương Comet là sản phẩm có chất lượng cao và phí phí đầu tư, vận hành thấp. Nhờ có chế độ phun sương giúp cân bằng độ ẩm nên da không bị khô và bảo vệ được cơ thể tránh được bệnh viêm mũi, viêm xoang… Ngoài ra chức năng cân bằng độ ẩm thông minh giúp tự động điều chỉnh tốc độ theo nhiệt độ phòng, đặc biệt là giảm  đến 8 độ C mà không cần điều hoà.
Chia sẻ