Tiết lộ lý do Meghan "trì hoãn" việc mang thai con đầu lòng sau đám cưới 3 tháng

Diệp Lục,
Chia sẻ

Nữ Công tước xứ Sussex có lý do chính đáng để trì hoãn việc mang thai đứa con đầu lòng.

Vào tháng 10 tới đây, Meghan cùng Hoàng tử Harry sẽ có chuyến đi hoàng gia kéo dài trong nhiều ngày với một loạt các điểm đến bao gồm Úc, Fiji, Vương quốc Tonga và New Zealand. Theo Express, Meghan đã trì hoãn việc mang thai vì lo ngại rằng chuyến đi ra nước ngoài dài ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu Meghan mang bầu.

Theo các chuyên gia y tế, hầu hết phụ nữ đều có thể đi du lịch khi mang thai. Tuy nhiên, họ nhắc nhở các bà mẹ có vấn đề về sức khỏe nên thận trọng khi đi ra nước ngoài.

Tiết lộ lý do Meghan trì hoãn việc mang thai con đầu lòng sau đám cưới 3 tháng - Ảnh 1.

Sắp tới Meghan cùng chồng sẽ có chuyến công du nước ngoài diễn ra trong nhiều ngày.

Đi du lịch trong 12 tuần đầu của thai kì có thể gặp khó khăn khi thai phụ dễ gặp các triệu chứng như buồn nôn và kiệt sức. Nguy cơ sảy thai cũng cao hơn trong 3 tháng đầu tiên. Ngoài ra, di chuyển trong suốt 4 giờ đồng hồ dễ mang lại nguy cơ xuất hiện cục máu đông hoặc những vấn đề sức khỏe trầm trọng khác.

Sarah Reynolds, một nhà tư vấn sản khoa và phụ khoa tại Bệnh viện Bedford NHS Trust cho biết: "Đi du lịch hoặc công tác xa trong thời gian mang thai là mối quan tâm của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên nếu trong quá trình mang thai bạn không gặp biến chứng nào thì bạn vẫn có thể đi du lịch, miễn là bạn có biện pháp phòng ngừa đúng đắn".

Cặp vợ chồng Công tước xức Sussex được cho là rất có thể học tập theo cặp đôi William - Kate để chờ đợi thời điểm mang thai đứa con đầu lòng. 7 tháng sau lễ kỷ niệm một năm kết hôn vào tháng 12/2013, Kate mới thông báo mình mang thai đứa con đầu lòng. 

Tiết lộ lý do Meghan trì hoãn việc mang thai con đầu lòng sau đám cưới 3 tháng - Ảnh 2.

Meghan học tập vợ chồng Công nương Kate trong việc lựa chọn thời điểm mang thai con đầu lòng.

Trong năm đầu của cuộc hôn nhân, Kate và William đã rất bận rộn khi có các chuyến viếng thăm đến Singapore, Malaysia, quần đảo Solomon và Tuvalu ở Nam Thái Bình Dương.

Theo Express, cặp đôi Meghan và Harry được cho là muốn tăng cường sự tham gia của họ với các quốc gia trong Khối thịnh vượng chung sau khi Hoàng tử đảm nhiệm vai trò đại sứ trẻ Liên bang trong tháng 4 vừa qua.

Nguồn: Express

Chia sẻ