Tiết lộ lý do Charlotte chưa được gọi là Công chúa hoàng gia và rất có thể phải chờ sau khi kết hôn

Diệp Lục,
Chia sẻ

Charlotte, con gái duy nhất của cặp đôi William - Kate sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi để có thể được trao tước hiệu Công chúa hoàng gia.

"Công chúa Hoàng gia" là một tước hiệu cao quý dành riêng cho con gái lớn của quốc vương. Tước hiệu này đã trao cho 7 người và bà Anne, con gái cả của Nữ hoàng Elizabeth II hiện là người đang nắm giữ tước hiệu này.

Theo các chuyên gia, khi Hoàng tử William lên ngôi vua, công chúa Charlotte sẽ là con gái cả của quốc vương tuy nhiên cô bé khó lòng có thể sở hữu ngay tước hiệu cao quý này.

"Công chúa Charlotte phải đợi khi Công chúa hoàng gia hiện tại qua đời thì cô bé mới có thể kế thừa tước hiệu này", chuyên gia hoàng gia Duncan Larcombe giải thích.

Mặc dù vậy, ngay cả khi bà Anne qua đời, Charlotte cũng không chắc sẽ được trao ngay tước hiệu Công chúa hoàng gia, điều đó phụ thuộc vào quyết định của William, cha của cô bé. Công chúa Anne cũng phải kiên nhẫn chờ đợi hơn 20 năm để được trao tước hiệu này.

Tiết lộ lý do Charlotte chưa được gọi là Công chúa hoàng gia và rất có thể phải chờ sau khi kết hôn - Ảnh 1.

Charlotte chưa được nhận tước hiệu công chúa hoàng gia.

"Công chúa Anne phải đợi đến năm 1987, khi bà 36 tuổi, để được Nữ hoàng Anh trao cho tước hiệu Công chúa hoàng gia, mặc dù tước hiệu đã bị bỏ trống từ năm 1965. Trước đây, nó thuộc về công chúa Mary, con cả và con gái duy nhất của vua George V và hoàng hậu Mary từ năm 1932 đến năm 1965", Larcombe cho biết.

Hiện tại, Công chúa Charlotte mới 3 tuổi và cô bé còn có nhiều thời gian để học tập, trao dồi bản thân, hiểu rõ tất cả các trách nhiệm của mình sẽ gánh vác trong tương lai. 

Ngoài ra, William sẽ chỉ được trao tước hiệu Công chúa hoàng gia cho con gái khi Charlotte đã kết hôn theo quy định truyền thống của Hoàng gia Anh.

Nguồn: Express

Chia sẻ