Tiết lộ lịch sinh hoạt của bé Myla, Hà Anh khiến nhiều mẹ "ố á" vì cho con đi ngủ từ 7 rưỡi tối

Bình Nguyên,
Chia sẻ

Bé Myla được ngủ trong cũi riêng đặt ở phòng riêng và ngày nào cũng bắt đầu giấc ngủ đêm từ 7 rưỡi tối.

Những hình ảnh bụ bẫm, đáng yêu của bé Myla mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội luôn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Không chỉ "thả tim" và dành những lời khen ngợi trước vẻ dễ thương của cô bé, nhiều mẹ bỉm sữa còn quan tâm đến cách nuôi con của Hà Anh. Chính vì thế, mẹ Myla cũng thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc nuôi con của mình từ vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi cho đến kinh nghiệm cho con đi du lịch...

Mới đây nhất, khi tiết lộ lịch sinh hoạt hàng ngày của bé Myla, siêu mẫu Hà Anh đã khiến không ít mẹ ngạc nhiên khi biết bé Myla được cho đi ngủ tối rất sớm. Theo Hà Anh chia sẻ, Myla bắt đầu giấc ngủ đêm từ 7 rưỡi tối và bé sẽ ngủ xuyên đêm đến sáng hôm sau. Myla cũng ngủ riêng trong cũi, ở phòng riêng.

67880834_10159059083470620_6434726368008732672_n

Mẹ Myla cũng thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc nuôi con của mình từ vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi cho đến kinh nghiệm cho con đi du lịch.

Cụ thể lịch sinh hoạt của Myla như sau:

6 giờ 30 - 7 giờ sáng: Myla thức dậy. Sau khi luyện ngủ, Myla đã ngủ xuyên đêm. Những lần nếu em có tự dậy thì em cũng tự ru mình ngủ lại. Không ăn đêm lần nào.

Myla đã ngủ phòng riêng, cũi riêng. Mẹ có thể theo dõi em qua camera dành riêng cho trẻ con (camera gắn trên cũi, có thể di chuyển nếu em di chuyển, đèn nhìn xuyên đêm. Trong phòng ba mẹ có màn hình monitor nhỏ, nếu em cựa quậy màn hình sẽ sáng lên, không sẽ tối để ba mẹ ngủ, khóc sẽ nghe thấy tiếng, mẹ có thể điều chỉnh từ màn hình trái phải lên xuống để nhìn em)

Sau đó mẹ sẽ bế Myla vào giường ba mẹ để ba mẹ ôm ấp, chơi đùa với em tầm 10 phút, rồi sẽ đưa em ra phòng khách.

7 giờ 10 - 7 giờ 45 sáng: Myla tha thẩn chơi. Mẹ sẽ cho em bú một bình khoảng 150ml (thông thường 180ml). Ăn xong một lúc thì Myla đi vệ sinh, sau đó rửa ráy thay tã, chải đầu tóc rồi cho em ra ngoài đi chơi với các bạn.

8 - 9 giờ 30 sáng: Myla chơi và tầm 9 giờ sẽ ăn snack nhẹ, hoa quả.

Siêu mẫu Hà Anh

"Đối với trẻ con, càng cố gắng giữ cho bé lịch cố định càng tốt! Dĩ nhiên đôi khi đi chơi ngoài, du lịch.. thì lịch sẽ có thay đổi, dịch chuyển 1 tiếng - 2 tiếng. Nhưng mà trẻ con đã vào nếp thì cứ đến giờ đó cần ăn, đến giờ đó sẽ buồn ngủ nên cứ cho ăn cho ngủ, dù cả nhà đang ở đâu".

10 - 11 giờ 30 sáng: 10 giờ lên nhà chơi tha thẩn với mẹ. Khoảng 11 giờ con ăn trưa bằng cháo gà, cá hoặc mỳ Ý thịt gà rau củ quả hay cơm với thức ăn, canh... Thực đơn thay đổi mỗi ngày. Sau đó em sẽ tiếp tục chơi đến khi tắm rồi vào giường ngủ trưa.

12 giờ - 2 giờ 30 chiều: Myla ngủ trưa tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng.

2 giờ 30 - 3 giờ: Ăn hoa quả như chuối, bơ...

67313728_10159036136755620_1038215718543294464_n

Dù ở nhà hay đi chơi, lịch sinh hoạt của Myla gần như không thay đổi.

Khoảng 4 giờ bú bình 180ml.

5 giờ 30 chiều em được đi chơi bên ngoài.

6 giờ 30 chiều: Ăn tối bằng cơm, cháo.... tuỳ thực đơn mỗi ngày.

Xong chơi tha thẩn rồi đi tắm.

7 giờ tối tắm xong sẽ hoạt động nhẹ nhàng, cả nhà vặn đèn nhỏ lại, người lớn sẽ đọc sách cho Myla.

7 giờ 30 phút: Đưa Myla vào cũi, chúc con ngủ ngon, nói yêu con rồi thả vào cũi.

Myla ngủ đến sáng!

Ba mẹ tự do tâm sự, xem phim...

68607273_10159067520520620_8098177745894244352_n

Tổ ấm hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh.

Theo dõi lịch sinh hoạt này, nhiều mẹ thực sự ngạc nhiên khi bé Myla bắt đầu giấc ngủ đêm rất sớm. Lý giải về điều này, Hà Anh nhấn mạnh: "Giấc ngủ tối rất quan trọng, cố cho con ngủ sớm, đúng giờ". Các chuyên gia cũng khuyên rằng, trẻ sơ sinh nên được đi ngủ càng sớm càng tốt và thường thì trẻ thức dậy vào giờ nào sẽ bắt đầu đi ngủ tối giờ đó. Chẳng hạn, buổi sáng trẻ thường ngủ dậy lúc 7 giờ thì nên cho trẻ đi ngủ lúc 7 giờ tối. Rất nhiều mẹ bỉm sữa nuôi con theo phương pháp easy cũng không lạ gì với lịch sinh hoạt nề nếp và thói quen cho con đi ngủ sớm này.

Bản thân Hà Anh cho biết, cô không nuôi con theo phương pháp easy nhưng đã tự định ra lịch sinh hoạt hợp lý theo nhu cầu của bé và lịch sinh hoạt của cả gia đình, trong đó đặc biệt lưu ý việc thiết lập thói quen đi ngủ sớm cho Myla. "Đối với trẻ con, càng cố gắng giữ cho bé lịch cố định càng tốt! Dĩ nhiên đôi khi đi chơi ngoài, du lịch.. thì lịch sẽ có thay đổi, dịch chuyển 1 tiếng - 2 tiếng. Nhưng mà trẻ con đã vào nếp thì cứ đến giờ đó cần ăn, đến giờ đó sẽ buồn ngủ nên cứ cho ăn cho ngủ, dù cả nhà đang ở đâu", siêu mẫu Hà thành nhấn mạnh.

Lúc mới sinh, siêu mẫu Hà Anh cũng khá vất vả khi Myla có lịch sinh hoạt lộn xộn. Tuy nhiên, trong một lần chia sẻ, cô cho biết đã mất 10 ngày để luyện con ngủ xuyên đêm. Nhờ đó, bé có thói quen sinh hoạt nề nếp, đi ngủ sớm và đúng giờ, kể cả những dịp đi du lịch dài ngày, bố mẹ vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng vì lịch trình của con gần như không xáo trộn nhiều.

Chia sẻ