Tiết lộ khác biệt giữa các thế hệ 7X, 8X và 9X

,
Chia sẻ

Một nghiên cứu được tiến hành ở tỉnh Guangdong, Trung Quốc cho thấy sự khác biệt về quan niệm của 3 thế hệ những người trẻ sinh trong những năm 70, 80 và 90.

Nghiên cứu này do Ủy ban Hiệp hội Thanh niên thành phố tiến hành. Việc thăm dò những người trẻ bằng cách đưa ra những câu hỏi về tình yêu, công việc và các hoạt động xã hội.

65% những người sinh sau năm 1970 nói rằng họ thích tiết kiệm tiền. 70% những người sinh sau năm 1980 thừa nhận rằng họ thuộc túyp người cứ cuối tháng là hết tiền. Họ tiêu dùng hết toàn bộ số tiền mình kiếm được. Những người sinh sau năm 1990 thì nghiện mua sắm trên mạng, mua hầu hết mọi thứ qua Internet.

 Trong 3 nhóm tuổi này, những người sinh sau năm 1980 cảm thấy có nhiều áp lực về kinh tế hơn cả. Phải đối mặt với tình hình giá cả tăng nhanh, các khoản nợ trong thẻ tín dụng và áp lực nuôi con cái, giới công chức Trung Quốc luôn cảm thấy mệt mỏi mỗi ngày và trong tình trạng sức khỏe không tốt. 

66% dành phần lớn tiền lương vào việc thanh toán nợ mua ô tô hoặc nợ mua nhà và 57% thích dùng tiền thưởng để đi du lịch. 

Anh Zhang Xiaohui, 35 tuổi, là một công chức và luôn xô xát với vợ về tiền bạc. 

Anh than phiền: “Cô ấy mua sắm tất cả mọi thứ qua mạng, từ máy điều hòa cho đến bánh xà phòng nhỏ. Thậm chí, tôi nghĩ rằng cô ấy còn bị những cửa hàng online ám ảnh.” 

Nghiên cứu này chỉ ra rằng khoảng 67% những người sinh sau năm 1980 khẳng định rằng họ sẽ không bao giờ làm thêm giờ. 

Benny là thư kí của một doanh nghiệp đầu từ nước ngoài. Cô đã tính toán để chỉ làm đủ số giờ tương xứng với mức lương mà cô nhận được. “Chúng ta quên rằng nhiều người trong số chúng ta thường làm việc nhiều hơn số giờ quy định. Việc về muộn một tiếng hoặc nửa tiếng mỗi ngày là chuyện rất bình thường. Đó là chưa kể đến thời kì bận rộn ở cuối mỗi dự án. Chúng ta phải làm thêm giờ và hầu như thời gian đó chúng ta không được trả thêm.” 

Benny không thể hiểu được tại sao có một số đồng nghiệp sinh sau năm 1970 dù đã chán với những gian nan trong công việc song lại không hề phàn nàn, mà họ chỉ nói một câu đơn giản rằng “Không có gì”. 

Trái lại, thế hệ 7X luôn nỗ lực hết sức mình cho công việc và luôn nghe lời ông chủ, thể hiện trách nhiệm của mình với công việc và cộng đồng. 

Khi đề cập đến tình yêu và hôn nhân thì thế hệ 9X và 8X có những quan điểm khác nhau. Song họ đều thích theo đuổi những cảm xúc thực sự hơn là kết hôn. 51% trong số 9X được khảo sát nói rằng có nụ hôn đầu tiên trong những năm học phổ thông là một điều tuyệt vời. 61% giới 8X nghĩ rằng nên tổ chức một buổi lễ cho việc li hôn. 

Chị Wang, 30 tuổi - người đã từng duy trì hôn nhân của mình được 1 năm 7 tháng chia sẻ: “Bố mẹ tôi đã có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Một trong những nguyên nhân là do họ gặp nhiều khó khăn trong việc gánh vác trách nhiệm làm con với bố mẹ mình và trách nhiệm làm cha mẹ với con cái.” 

Tuy nhiên, anh Zhang, 38 tuổi đã không đồng tình: “Bạn không nên nhìn cuộc hôn nhân thiêng liêng và quan trọng của mình như một vấn đề tầm thường.”

Anh bác bỏ ý kiến của Wang và nói rằng tất cả mọi người đều vừa chăm sóc bố mẹ đã già cả của mình, vừa nuôi dạy con cái. Họ nên có trách nhiệm với cả hai và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện li hôn. 

Nghiên cứu này cũng phát hiện ra rằng, so với 2 nhóm kia thì những người sinh sau năm 1970 không hào hứng lắm với các hoạt động xã hội, song họ lại rất khuyến khích con cái mình tham gia những hoạt động đó. 

Khoảng 51% thế hệ 8X muốn tham gia vào các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và giúp đỡ người già, người tàn tật; trong khi đó giới trẻ 9X thì có khuynh hướng làm từ thiện nhiều hơn.  

Theo VNN/China Daily
Chia sẻ