Tiền sản giật do tập thể dục quá nhiều

,
Chia sẻ

Tập thể dục hơn 1 tiếng 1 ngày có thể đặt các bà mẹ tương lai đứng trước mối đe doạ đến tính mạng - chứng tiền sản giật.

Theo một nghiên cứu mới đây, những phụ nữ thường xuyên tập thể dục quá sức trong thời kỳ mang bầu sẽ có phải đối mặt với nguy cơ tử vong cả mẹ và con.

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng những phụ này sẽ dễ gặp phải chứng tiền sản giật, làm tăng huyết áp, dẫn đến đột quỵ và thậm chí còn có thể gây ra tử vong. Cứ mỗi 14 trường hợp mang thai thì có 1 trường hợp gặp phải chứng này, và hàng năm có đến 1.000 trẻ em và 10 phụ nữ tử vong vì tiền sản giật.

Phụ nữ mang thai vẫn được khuyên vận động thân thể ít nhất 30 phút mỗi ngày. Thậm chí các nhà nghiên cứu đã từng hy vọng phát hiện ra được hiệu quả có lợi nào đó của việc tập thể dục trước nguy cơ gặp phải tiền sản giật.
 
 
Theo kết quả của một nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà khoa học Đan Mạch và Na Uy, tập thể dục dưới 4 tiếng 30 phút mỗi tuần không có ảnh hưởng gì đến nguy cơ “dính” tiền sản giật, nhưng vượt quá thời gian này sẽ làm gia tăng mối đe doạ. Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu y tế của hơn 85.000 phụ nữ mang thai từ năm 1996 đến 2002.

Kết quả được đăng trên tạp chí Sản khoa và Phụ khoa Anh đã cho thấy, những thai phụ tập thể dục từ 4 tiếng 30 phút đến 7 tiếng mỗi tuần sẽ có nguy cơ bị tiền sản giật tăng đến 65%, và 78% đối với những người tập trung bình 1h/ngày. Đạp xe, đi bộ nhanh trong thời gian dài hay chạy bộ quá nhiều là những hoạt động làm tăng cao nhất nguy cơ tiền sản giật.

Trưởng ban nghiên cứu, tiến sỹ Sjurdur Olsen, thuộc Viện Statens Serum ở Copenhagen, Đạn Mạch và là giảng viên không chính thức về dinh dưỡng tại Trường Y tế Cộng đồng Havard, Boston, Mỹ cho biết: “Ở nhiều nước, người ta vẫn khuyến cáo phụ nữ nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Các nhà khoa học vẫn luôn cho rằng việc này có thể giúp giảm nguy cơ tiền sản giật. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi không thể chứng minh bất cứ hiệu ứng có lợi nào của việc chăm chỉ rèn luyện thân thể đối với chứng tiền sản giật .

“Một kết luận đáng ngạc nhiên khác là với thời gian thể dục chỉ nhỉnh hơn một chút so với khuyến cáo trên lại có thể làm tăng nguy cơ dẫn đến một số loại tiền sản giật nghiêm trọng”.

“Vì thế, cần có những nghiên cứu sâu hơn với cơ sở dữ liệu tập trung về phụ nữ mang thai rộng hơn và ở các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, cho đến khi có kết quả chính thức, chúng ta vẫn không nên thay đổi các khuyến cáo trước đây”.

Các nhà khoa học cho rằng tập luyện quá nhiều trong thời kỳ mang bầu có thể làm tăng sức ép lên cơ thể, dẫn đến tăng huyết áp.
 
Nga Việt
Theo DM
Chia sẻ