"Tiền nhiều để làm gì": Nhiều tỷ phú gây ngạc nhiên khi vẫn ở nhà cũ, đi xe rẻ và mặc đi mặc lại một kiểu đồ

CHAN,
Chia sẻ

Mặc dù là những người giàu nhất thế giới, nhưng các tỷ phú này vẫn khiến mọi người phải bất ngờ vì lối sống quá giản dị của mình.

"Tiền nhiều để làm gì?" - câu cảm thán trong cuộc tranh chấp ly hôn trước tòa của "vua cafe" Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ đang trở thành câu hỏi hot nhất MXH thời điểm này. Mặc dù biết rằng tiền bạc đóng vai trò rất lớn trong cuộc sống, tuy nhiên nhìn lại nhiều tỉ phú trên thế giới, có những người sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng lại luôn chi tiêu tiết kiệm hơn so với số tài sản mà họ có, khiến cho bất cứ ai biết được cũng phải cảm thấy bất ngờ. Họ đã chứng minh cho mọi người thấy, tiền nhiều mà làm gì, khi chúng tôi cũng chỉ tiêu pha và có cuộc sống như hàng vạn người bình thường khác trên thế giới mà thôi.

Dưới đây là những vị tỷ phú nổi tiếng thế giới về đức tính "cần kiệm liêm chính" đến ngạc nhiên vì quá chênh lệch với số tiền mà họ có:

1. Warren Buffett

Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway vẫn sống trong cùng một ngôi nhà mà ông đã mua với giá 31.500 USD (tương đương hơn 700 triệu) từ năm 1958. Mặc dù nằm trong top những người giàu nhất thế giới thì tỷ phú người Mỹ vẫn giữ vững nguyên tắc tiết kiệm nổi tiếng vốn có của ông. 

Warren Buffett thậm chí còn không có điện thoại hay máy tính trên bàn làm việc của mình. Ông còn thường xuyên chỉ ăn những món đồ thức ăn nhanh giá rẻ, nước ngọt có ga, khoai tây chiên... 

Trong một cuộc họp cổ đông, thường niên năm 2014, Buffett giải thích rằng chất lượng cuộc sống của ông không bị ảnh hưởng bởi số tiền mà ông sở hữu: "Cuộc sống của tôi bây giờ đã quá hạnh phúc rồi. Thực tế, mọi chuyện nhiều khi sẽ còn tồi tệ hơn nếu tôi có 6 hoặc 8 ngôi nhà. Vì vậy, tôi đã có mọi thứ cần có và không cần thêm bất cứ thứ gì nữa vì nó không tạo ra điều gì khác biệt cả".

Tiền nhiều để làm gì: Nhiều tỷ phú gây ngạc nhiên khi vẫn ở nhà cũ, đi xe rẻ và mặc đi mặc lại một kiểu đồ - Ảnh 1.

2. Mark Zuckerberg

Mặc dù sở hữu khối tài sản 51,5 tỷ USD, được xem là một trong những ông trùm công nghệ giàu nhất thế giới, Mark Zuckerberg vẫn có lối sống vô cùng giản dị cùng với người vợ Priscilla Chan và cô con gái của họ. Người sáng lập Facebook đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ khi chỉ luôn diện đúng một kiểu áo phông, áo hoodie và quần jeans đơn giản trong suốt nhiều năm liền. 

Và tuy rằng cũng dư dả để mua đến cả chục chiếc siêu xe, nhưng Mark Zuckerberg chỉ trung thành với chiếc xe trị giá 30.000 USD. Đám cưới của hai vợ chồng Mark đã từng được tổ chức ở sân sau nhà và cặp đôi chọn dùng bữa tại một cửa hàng thức ăn nhanh bình thường trong tuần trăng mật của mình.

Tiền nhiều để làm gì: Nhiều tỷ phú gây ngạc nhiên khi vẫn ở nhà cũ, đi xe rẻ và mặc đi mặc lại một kiểu đồ - Ảnh 2.

3. Carlos Slim Helú

Tỷ phú ngành viễn thông Mexico, người sáng lập công ty Grupo Carso, đã sống trong một ngôi nhà có 6 phòng ngủ trong hơn 40 năm qua. Ông từng nói với Reuters rằng sự giàu có giống như một vườn cây vì "những gì bạn phải làm là làm cho nó phát triển, tái đầu tư để làm cho nó lớn hơn hoặc đa dạng hóa sang các khu vực khác".

Dù hiện tại đã là người giàu nhất Mexico với khối tài sản 31,6 tỷ USD, Carlos Slim Helú từ chối tất cả những thứ xa xỉ như máy bay phản lực và du thuyền. Ông vẫn lái một chiếc Mercedes-Benz cũ và chỉ thích tự nấu ăn tại nhà với người thân của mình.

Tiền nhiều để làm gì: Nhiều tỷ phú gây ngạc nhiên khi vẫn ở nhà cũ, đi xe rẻ và mặc đi mặc lại một kiểu đồ - Ảnh 3.

4. Amancio Ortega

Người sáng lập tập đoàn quần áo đa quốc gia Inditex, ông chủ Zara - Amancio Ortega có đời sống vô cùng giản dị khi thường xuyên ăn trưa với nhân viên trong căn tin của trụ sở Zara. 

Giống như tỷ phú Mark Zuckerberg, ông trùm thời trang Tây Ban Nha thường xuất hiện với vẻ ngoài quen thuộc khi khoác trên mình bộ trang phục đơn giản gồm áo khoác xanh, áo sơ mi trắng và quần xám. Có nhiều ý kiến cho rằng ông không nên bị coi là "đạm bạc" khi sở hữu chiếc máy bay riêng Bombardier trị giá đến 45 triệu USD. Tuy nhiên, Amancio Ortega cũng không có thời gian sử dụng nó thường xuyên vì quá bận làm việc.

Tiền nhiều để làm gì: Nhiều tỷ phú gây ngạc nhiên khi vẫn ở nhà cũ, đi xe rẻ và mặc đi mặc lại một kiểu đồ - Ảnh 4.

5. Ingvar Kamprad

Ingvar Kamprad - người sáng lập của hãng đồ nội thất nổi tiếng Ikea, được biết đến là một trong những người giàu nhất châu Âu, nhưng ít ai biết rằng ông vẫn luôn chọn di chuyển bằng máy bay với vé hạng phổ thông và cũng thích đi lại bằng xe buýt như những nhân viên công sở bình thường khác.

Tiền nhiều để làm gì: Nhiều tỷ phú gây ngạc nhiên khi vẫn ở nhà cũ, đi xe rẻ và mặc đi mặc lại một kiểu đồ - Ảnh 5.

(Theo Inc)

Chia sẻ