Tiền Giang: Nghi cuồng ghen, chồng cắt cổ vợ rồi uống thuốc sâu tự tử để lại 2 con nhỏ mồ côi

Minh Anh,
Chia sẻ

Nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính, Phúc đã ra tay sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử. Sau một ngày được cấp cứu trong bệnh viện, vợ chồng Phúc đã tử vong để lại 2 con nhỏ bơ vơ.

Liên quan đến vụ chồng cuồng ghen, nghi ra tay giết chết vợ trẻ, ngày 14/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết nghi can Đặng Văn Phúc sau khi được cấp cứu tại bệnh viện do uống thuốc sâu tự tử, tối 13/9 Phúc đã tử vong.

Nạn nhân là chị Phạm Nguyễn Thảo V. (22 tuổi, vợ của Phúc). Cả hai vợ chồng sinh sống tại xã Long Hòa, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang và có với nhau được 2 đứa con chung.

Tiền Giang: Nghi cuồng ghen, chồng cắt cổ vợ rồi uống thuốc sâu tự tử để lại 2 con nhỏ mồ côi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng khiến chị V. tử vong.

Theo đó, khoảng 11h ngày 12/9, người dân sinh sống gần nhà của Phúc phát hiện Phúc cầm con dao Thái Lan dính máu liền hỏi thì được Phúc cho biết đã ra tay sát hại vợ. Sau đó, người dân liền truy hô, đồng thời tới nhà Phúc thì phát hiện chị V. (vợ Phúc) nằm bất động dưới đất. Riêng Phúc đã bỏ trốn khỏi hiện trường, vụ việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, chị V. nằm chết trong nhà, trên cổ có vết thương nghi do bị cắt. Kết quả khám nghiệm tử thi, chị V. tử vong do đứt động mạch dưới đòn, thủng cung động mạch chủ dẫn đến sốc mất máu cấp và tử vong.

Xác định được nghi can gây ra án mạng, Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng truy bắt Phúc. Khi bắt được Phúc, gã đàn ông có biểu hiện mệt và ói ra một dung dịch màu xanh (nghi thuốc diệt cỏ) nên lực lượng chức năng đã đưa Phúc vào bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công cấp cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Bước đầu, cơ quan chức năng nghi Phúc đã ghen tuông nên sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử. Thời gian gần đây, Phúc với vợ thường xảy ra mâu thuẫn. Đến tối 13/9, Phúc đã tử vong trong bệnh viện.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.


Chia sẻ