Thủy Tiên: Hà Hồ cũng đi bắt chước người khác!

Shindo,
Chia sẻ

Thủy Tiên bức xúc phản pháo lại những ý kiến cho rằng cô đã bắt chước phong cách của Hồ Ngọc Hà khi trình diễn trong Chung kết “Bước nhảy hoàn vũ 2016”.

Tối ngày 16/4, Thủy Tiên đã góp mặt trong Chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2016 với tư cách khách mời đặc biệt. Tại sân khấu này, Thủy Tiên trình diễn ca khúc Em đã yêu bằng phong cách gợi cảm và bốc lửa. Tuy nhiên, tiết mục kết thúc chưa lâu, cộng đồng mạng đã xôn xao vì những chỉ trích Thủy Tiên bắt chước phong cách Hồ Ngọc Hà. Nhiều người cho rằng trang phục mang hơi hướng Carnival mà cô mặc là hàng nhái lại Hà Hồ. Tại sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Hồ Ngọc Hà từng diện bộ trang phục tương tự Thủy Tiên để biểu diễn.

thủy tiên 1

thủy tiên 2
Tiết mục của Thủy Tiên tại "Bước nhảy hoàn vũ 2016"

Đáp lại dư luận, Thủy Tiên đã bất ngờ phản pháo trên facebook. Thủy Tiên cho rằng cô không bắt chước Hà Hồ. Thủy Tiên cho biết, sỡ dĩ cô lên tiếng là vì lòng tự trọng bị tổn thương. Nếu chọn cách im lặng trước lời chỉ trích, Thủy Tiên sẽ tự đưa mình vào thế im lặng tức là đồng ý.

thủy tiên 3
Trước Thủy Tiên, Maya cũng từng bị chỉ trích là diện trang phục bắt chước Hà Hồ

thủy tiên 7
Chia sẻ của Thủy Tiên trên facebook

Thủy Tiên viết: “Tất cả Châu Á này đều phải học hỏi và bắt chước xu hướng của Mỹ. Cả nền âm nhạc và thời trang Hàn Quốc hay Thái, Trung đều phải học hỏi xu hướng thế giới từ nước đi đầu là Mỹ rồi kết hợp văn hoá nước mình. Nữ Châu Á thì học hỏi phong cách của Madonna , J.Lo, Britney, Beyonce, Rihanna… Còn nam thì từ Justin hay Bi Rain đều học hỏi Michael Jackson. Riêng show đỉnh của thế giới như Victoria Secret cũng lấy cảm hứng trang phục đôi cánh từ các trang phục lễ hội carnaval của Brazil. Bởi vì nền giải trí của mình quá mới còn nền giải trí của họ là chuyên nghiệp cách mình cả trăm năm”.

thủy tiên 4

thủy tiên 5

thủy tiên 6
Những hình ảnh được Thủy Tiên chia sẻ 

“Nên các bạn đừng có kiến thức nông cạn cứ thấy ca sĩ nào lấy ý tưởng từ những xu hướng của thần tượng nước ngoài mà Hà Hồ cũng bắt chước thì quy chụp là ca sĩ đó đi bắt chước Hà Hồ nhé. Hà giỏi, Hà đỉnh, Hà tài năng nhưng không có nghĩa là chỉ có Hà mới có quyền bắt chước Mỹ là sáng tạo, còn người khác bắt chước Mỹ là copy Hà Hồ. Đã im lặng lâu rồi nhưng thiết nghĩ ai cũng có lòng tự trọng nghề nghiệp nên phải nói. Không sân si với ai cả nhưng sai là phải nói, không thiên hạ lại bảo im lặng là đồng ý”. 
Chia sẻ