Thủy Tiên: Ai là người đầu tiên không quan trọng, Công Vinh mới là người cuối cùng!

Shindo,
Chia sẻ

Tham gia chương trình “Ca sĩ giấu mặt”, Thủy Tiên được phen tẽn tò vì bị Lương Mạnh Hải và Trường Giang đua nhau chọc ghẹo về người đàn ông đầu tiên của cô.

Tập 3 của chương trình Ca sĩ giấu mặt vừa lên sóng với sự tham gia của ca sĩ khách mời Thủy Tiên. Chủ nhân của bản hit Giấc mơ tuyết trắng ngoài việc là một nghệ sĩ đa năng khi cùng một lúc có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau từ ca sĩ, diễn viên cho đến nhạc sĩ, còn được đông đảo khán giả biết đến với danh xưng “Bà xã của Công Vinh” hay “Mẹ của bé Bánh Gạo”. Kể từ khi kết hôn cùng nam tiền đạo gốc Nghệ An, Thủy Tiên tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, thỉnh thoảng cô nhận lời tham gia một số sự kiện đặc biệt và các sản phẩm âm nhạc cũng trình làng thưa thớt hơn. 

ca sĩ giấu mặt 1
Thủy Tiên và Trường Giang

Tập 3 Ca sĩ giấu mặt - Thuỷ Tiên: Phần 1

Ở vị trí ghế nóng, những người đồng nghiệp thân thiết trong nghề cùng Thủy Tiên bao gồm: diễn viên Lương Mạnh Hải, ca sĩ Đăng Khôi, Minh Thư, Mi-a, vũ công Lâm Vinh Hải cùng trợ lý và trưởng fan club đã có mặt để cổ vũ hết mình cho “cạ cứng”.

ca sĩ giấu mặt 3

ca sĩ giấu mặt  4
Lương Mạnh Hải và Đăng Khôi đến cổ vũ cho Thủy Tiên

Tập 3 Ca sĩ giấu mặt - Thuỷ Tiên: Phần 2
 
Vốn là những người đồng nghiệp thân thiết, từng gắn bó với Thủy Tiên trong một số dự án phim điện ảnh, phim truyền hình đình đám, ca sĩ Đăng Khôi và diễn viên Lương Mạnh Hải đã không ngần ngại nói thẳng, nói thật cũng như chia sẻ những câu chuyện bên lề về ca sĩ khách mời ở vị trí ghế nóng. Nhắc lại những kỷ niệm về thời gian cộng tác cùng nhau trong bộ phim Tuyết nhiệt đới mà trong đó, Lương Mạnh Hải thủ vai nam chính và bà xã Công Vinh đảm nhận vai trò nhạc sĩ sáng tác, nam diễn viên gốc Hà thành tiết lộ Thủy Tiên thu âm ca khúc Giấc mơ tuyết trắng trong tình trạng ngái ngủ và chỉ vỏn vẹn trong 15 phút là hoàn thành. 

Tập 3 Ca sĩ giấu mặt - Thuỷ Tiên: Phần 3

Điều này khiến những người hâm mộ nữ ca sĩ gốc Kiên Giang vô cùng bất ngờ. Tiếp đó, anh cũng cho biết vì ngay từ đầu Đăng Khôi đã nói sẽ chỉ khen Thủy Tiên trong chương trình nên để cân bằng, anh sẽ chê “cạ cứng” tới tấp. Bật cười trước lời “chặt chém” của Lương Mạnh Hải, Đăng Khôi tâm sự vốn từ đầu, anh cho rằng bản thân mới là người quen biết Thủy Tiên trước nhưng ai ngờ thì ra nam diễn viên Đẹp từng centimet mới là nhân vật đó. 

ca sĩ giấu mặt 2

ca sĩ giấu mặt 5

Cướp lời đàn em ngay trên ghế nóng, Lương Mạnh Hải tếu táo đùa: “Em chỉ được cái tự tin. Ai là “người đầu tiên” của Thủy Tiên thì chỉ mỗi mình cô ấy biết”. Không thể dửng dưng đứng nhìn màn tung hứng diễn ra trước mắt, danh hài Trường Giang chen ngang tiếp lời: “Ai là người đầu tiên không quan trọng! Quan trọng Công Vinh là người cuối cùng”. Câu nói đùa hóm hỉnh của Mười Khó khiến Thủy Tiên mỉm cười thẹn thùng, còn khán giả tại trường quay được dịp cười nghiêng ngả.
 
Ở một diễn biến thú vị khác, ngay sau vòng thứ 2 kết thúc, Trường Giang đã phỏng vấn trưởng fan club Thủy Tiên về những ngày đầu khởi nghiệp của nữ ca sĩ gốc Kiên Giang. Với gần 12 năm gắn bó cùng thần tượng, cô bé cho biết ở 2 album đầu tiên ra mắt khán giả, Thủy Tiên lên sân khấu với giày búp bê và hát rock. 

ca sĩ giấu mặt 6

Bên cạnh đó, âm nhạc của bà xã Công Vinh giai đoạn đó khá u ám, chán đời. Thông tin này khiến Trường Giang khá bất ngờ, phải ồ lên cảm thán và xác minh một lần nữa nơi ca sĩ khách mời. Nhớ lại về quãng thời gian này, Thủy Tiên cho biết khi đó cô mới mười chín, đôi mươi, đang ở giai đoạn mà tâm lý có nhiều xung đột, mẫu thuẫn, lúc nào cũng có những nỗi niềm không thể nói ra, luôn cảm thấy cô đơn và âm nhạc là thứ giúp cô giải tỏa. 

ca sĩ giấu mặt 7

Sau này, khi đã trưởng thành, cô mới định hướng đi theo hình tượng nữ tính, quyến rũ hơn và đặc biệt từ khi kết hôn và trở thành mẹ của bé Bánh Gạo, Thủy Tiên trở nên chín muồi thật sự trong âm nhạc. Lại một lần nữa chớp lấy thời cơ để chọc ghẹo khách mời, MC Trường Giang hài hước đùa rằng có lẽ người hâm mộ nên cảm ơn người đàn ông mà ai cũng biết là ai đấy để chúng ta có được một Thủy Tiên gợi cảm, nồng nàn như ngày hôm nay.
Chia sẻ