Thùy Anh The Voice Kids: "Em không được phép hát ca khúc khác!"

Bài: Micky Chu; ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Với lý do thời lượng chương trình, tiết mục của Thùy Anh quá phức tạp, cô bé gần như bị bắt buộc phải hát "Đi học" trong liveshow 4 The Voice Kids.

Thùy Anh - cô bé 15 tuổi xinh xắn đến từ đội HLV Hiền Thục trước đây đã từng tham dự cuộc thi Vietnam's Got Talent. Cô bé có khá nhiều tài năng, từ chơi nhạc cụ piano, guitar đến violin và cả sáng tác. Thùy Anh có cách trả lời khá chững chạc và thông minh, đối diện với câu hỏi: “Hình như chỉ có mỗi tiết mục của em là không có dàn bè, em cảm thấy như thế nào?” Thùy Anh rất bình tĩnh trả lời về những bức xúc của mình.

Chào Thùy Anh, em có xem lại phần sing-off của mình tại The Voice Kids? Em có cảm thấy hài lòng?

Có ạ, em vừa xem lại vào ngày hôm qua, em khá hài lòng với phần trình diễn của mình. Khi phải đối diện với vòng sing-off em đã hát hết mình, hết khả năng có thể với ca khúc Đi học.

Thùy Anh The Voice Kids:

Thấy em từng chia sẻ trên trang cá nhân là em tính dự thi một ca khúc khác?

Vâng, em cũng muốn làm khán giả bất ngờ và muốn tiết mục sing-off của mình thật ấn tượng nên đã đăng ký bản mash-up 3 ca khúc, trong đó có bài Đi học. Em còn dự tính mang cả nhạc điện tử vào phần thi của mình, nhưng khi em đưa ra ý kiến về tiết mục sing-off sẽ như thế, thì mọi người cho rằng tiết mục như vậy khá phức tạp, em nên hát riêng ca khúc Đi học mà thôi, ca khúc này sẽ được phối lại và dàn dựng mới hơn cho phần thi của em. Chính vì thế em chấp nhận hát.

Chỉ mỗi tiết mục của em là không có dàn bè?

Ngay từ lúc nhận bài Đi học, em đã biết chắc chắn sẽ rất chán vì ca khúc này không có cao trào. Em đã cố gắng xử lý theo hơi hướng R&B bằng cách luyến láy, và thêm sự hỗ trợ dàn dựng của ekip chương trình, nhưng em nghĩ tiết mục của em vẫn không thu hút được như mong đợi.

Dàn bè có hay không cũng chỉ là một phần, chủ yếu đây là phần thi của chính em, em phải thể hiện như thế nào. Em đã cố gắng làm những gì có thể để Đi học nghe mới và lạ tai hơn, nhưng thiếu cao trào nên thiếu ấn tượng, và em buồn là vì thế chứ không phải vì “không có ai bè cho mình”.


Tiết mục "Đi học" của Cao Ngọc Thùy Anh tại liveshow 3 The Voice Kids

Em làm gì sau đêm thi?

Tụi em qua nhà bé Cao Khánh chơi, xem phim và ăn uống cùng nhau rất vui. Nhưng đến khi phải ra về thì rất buồn vì phải chia tay nhau và khóc rất nhiều. Tụi em ở cùng một đội nên cũng thân thiết với nhau như anh chị em cùng nhà, trước khi lên hát mấy đứa tụi em tự hứa với nhau dù đi tiếp hay bị loại cũng vẫn chơi với nhau nhé.

Đêm sing-off đứng trong hậu trường em rất thương Linh Lan và Lê Nguyên. Linh Lan vì bị hồi hộp quá nên đau dạ dày, Lê Nguyên thì đam mê ca hát nhiều lắm nên em ấy rất áp lực, tự nghĩ rằng mình đã bị loại từ trước khi ra thi. Em cũng mong Linh Lan, Cao Khánh, Mỹ Chi sẽ tạo ấn tượng hơn nữa cho đội Hiền Thục vào những đêm sau.

Nhắc đến HLV Hiền Thục, em có nhận xét gì về khoảng thời gian ở trong đội chị ấy?

Lúc em chọn về đội cô Hiền Thục là vì em rất thích giọng hát và phong cách của cô. Vào đội thì cô Hiền Thục cũng hay đưa tụi em đi chơi, đi diễn nhưng em vẫn thấy rằng đội của em ít có cơ hội tiếp xúc với HLV như các đội khác.

Thùy Anh The Voice Kids:

Năm nay em 15 tuổi, vậy năm sau em sẽ tham dự thi Giọng hát Việt luôn không?

Chuyện đó em chưa nói trước được ạ, hiện tại em phải tập trung vào việc học vì cũng sắp đi học lại. Hơn nữa em cũng muốn dành thời gian làm những việc mà em yêu thích như là học hát, tập nhảy, đàn violin.

Em rất thích tìm tòi khám phá về âm nhạc như làm beat, làm producer khi nhìn thấy các anh chị làm việc trong phòng thu em thích lắm mặc dù em mê hát nhưng em vẫn muốn học thêm về producer.

Cám ơn Thùy Anh rất nhiều, chúc em học giỏi và sớm đạt được ước mơ của mình nhé!
Chia sẻ