Thương tâm: Thiếu nữ 16 tuổi mồ côi cha bị xe tông nguy kịch trên đường đến nhà bạn

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Đang trên đường đi đến nhà bạn, thiếu nữ bị xe máy tông trực diện vào người khiến bàn chân trái chấn thương rất nặng, gãy xương nhiều chỗ trên cơ thể.

Đó là trường hợp của em Phạm Ngọc Thủy Tiên (16 tuổi, quê huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Nhà có 4 anh chị em, Thủy Tiên sớm lâm vào nghịch cảnh khi ba mất sớm, mẹ vì hoàn cảnh khó khăn phải bán nhà dẫn hai em nhỏ đi. 

Người anh lớn của Tiên phải lăn lộn mưu sinh tại Sài Gòn, bản thân cô bé thì nương nhờ vào sự cưu mang của người cậu. 16 tuổi nhưng Tiên mới chỉ học đến lớp 7.

Hôm xảy ra sự việc, Tiên đang đi bộ sang nhà bạn thì một chiếc xe máy từ hướng ngược lại tông trực diện vào người em.

Thương tâm: Thiếu nữ 16 tuổi mồ côi cha bị xe tông nguy kịch trên đường đến nhà bạn - Ảnh 1.

Bé Thủy Tiên.

Cú tông mạnh làm Tiên ngã quỵ tại chỗ, bàn chân trái chấn thương rất nặng, tay cùng xương nhiều khu vực khác trên cơ thể bị gãy.

Bé được đưa vào bệnh viện địa phương trước khi gia đình chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Qua hội chuẩn và làm các xét nghiệm, bác sĩ cho biết tình trạng em rất nặng. Bàn chân bệnh nhi bị nát, vết thương nhiễm trùng phức tạp sau tai nạn. Ngoài ra, bé còn bị tiểu đường nặng khoảng 10 năm nay. 

Thương tâm: Thiếu nữ 16 tuổi mồ côi cha bị xe tông nguy kịch trên đường đến nhà bạn - Ảnh 2.

Sau ít ngày điều trị, viện phí bệnh nhân khá cao.

Bệnh nhi đã từng mổ 2 mắt đỏ biến chứng của bệnh tiểu đường theo chương trình mổ mắt miễn phí của Bệnh viện Xanh Pôn.

Trước tình trạng hoại tử chân quá nặng, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt 1/2 bàn chân trái để tránh hoại tử thêm. Dự kiến, bé sẽ phải mổ thêm ít nhất 2 lần nữa và thời gian điều trị chưa đoán trước được. Tổng viện phí đến nay của bé là hơn 60 triệu đồng.

Thương tâm: Thiếu nữ 16 tuổi mồ côi cha bị xe tông nguy kịch trên đường đến nhà bạn - Ảnh 3.

Mạnh thường quân đến hỗ trợ bé gái.

Biết hoàn cảnh khó khăn này, chương trình nhịp cầu nhân ái đã vận động tài trợ điều trị cho bé. Nhiều mạnh thường quân cũng đã đến hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi.

"Hiện tâm lý bé không ổn định sau khi phẫu thuật cắt 1/2 bàn chân. Nhân viên phòng Công tác xã hội đã đến động viên, an ủi tinh thần em, hướng dẫn bé và gia đình cách suy nghĩ tích cực"  - đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ.

Chia sẻ