Thuốc trị sốt xuất huyết bị ngừng cung cấp, hàng loạt bệnh viện khu vực phía Nam "kêu trời"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nhiều bệnh viện khu vực phía Nam cho biết dịch cao phân tử Refortan - thuốc dùng trong điều trị sốt xuất huyết hiện đang còn rất ít nhưng chưa được bổ sung vì nhà phân phối thuốc bất ngờ tạm ngưng cung cấp.

Mới đây, lãnh đạo Bệnh viện (BV) Nhi đồng Đồng Nai đã gởi văn bản đến Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và đơn vị cung cấp về việc xem xét nhu cầu dự trù thuốc Refortan trong năm 2019-2020 là 2.500 chai.

Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2019, đã có 1.560 chai Refortan 6% loại 500ml được BV này sử dụng. Dịch cao phân tử Refortan là thuốc nằm trong phác đồ trị sốt xuất huyết, được chỉ định trong trưởng hợp thiếu thể tích máu, phòng và điều trị giảm dung lượng máu, sốc do giảm thể tích máu...

1 (1)

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Đồng Nai.

Bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc BV Nhi đồng Đồng Nai cho biết trước tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng cao trong thời gian gần đây (tăng 300% so với năm 2018), Refortan khả năng chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị khoảng 2 tuần nữa.

Giài pháp tạm thời được BV đưa ra là mua lại thuốc tại một số đơn vị y tế xung quanh và chờ nhà cung cấp chính chuyển giao thuốc.

3

Bệnh nhân sốt xuất huyết nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam tăng cao.

Tại BV đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre), đến hết tháng 9/2019 nơi này chỉ còn tồn kho 16 chai Refortan trong tổng số 18.400 chai thuốc trúng thầu Sở Y tế giai đoạn 2018-2020.

BV đã cố gắng liên hệ các BV tỉnh lân cận để xin nhượng thuốc nhằm phục vụ điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên tổng cộng chỉ thêm được 49 chai, trrong đó có 20 chai từ BV Nhi đồng 1, 20 chai từ Trung tâm y tế huyện Tam Nông, Đồng Tháp. 

Theo đại diện BV, nơi đây chưa có hướng xử lý tối ưu trước tình trạng thiếu dịch cao phân tử trị sốt xuất huyết. 

Sequence 04

BV Nguyễn Đình Chiểu chưa có hướng xử lý tối ưu trước tình trạng thiếu dịch cao phân tử trị sốt xuất huyết.

Trước đó, BV có nhận thông báo từ công ty cung cấp thuốc về việc hết mặt hàng Refortan vì nhà sản xuất đã ngừng sản xuất mặt hàng này nhưng không báo trước. Vì vậy lượng tồn kho không đủ để cung ứng.

Tương tự, các BV đa khoa tỉnh Vĩnh Long, BV Sản - Nhi An Giang cũng lâm vào hoàn cảnh thiếu thuốc Refortan vì đơn vị phân phối tạm ngưng cung ứng. Đa số các BV xung quanh cũng thiếu thuốc nên không thể hỗ trợ nhiều.

Theo tìm hiểu, việc ngưng cung cấp Rafortan từ nhà sản xuất là tập đoàn Menarini (đến từ Singapore) được cho là do Cục Quản lý Dược chưa cấp visa mới cho sản phẩm. 

5

Dịch cao phân tử Refortan.

Hiện đơn vị trên đang cố gắng nỗ lực nộp hồ sơ để thủ tục nhập khẩu sớm được thông qua.

Tính đếngiữa tháng 8, cả nước đã có 16 trường hợp tử vong do mắc sốt xuất huyết. Trong đó nhiều tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh lượng người mắc bệnh, có nơi tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Chia sẻ