Thuốc trị nám cấp tốc có thể gây teo da?

,
Chia sẻ

Không ít chị em chọn biện pháp trị nám "cấp tốc" để trắng thật nhanh và hậu quả lâu dài là bị teo da, giãn mạch, mặt đỏ, nổi mụn, rạn và nứt da không thể hồi phục.

Phụ nữ sau khi sinh nở hoặc bước sang tuổi tứ tuần thường xuất hiện nám, tàn nhàng làm giảm bớt sự trẻ trung. Để loại trừ nám, chị em thường dùng các biện pháp từ Đông y, Tây y để điều trị nám, tàn nhang, nhưng cũng cần lưu ý một số loại thuốc, kem có tác dụng không như ý muốn.

Trước hết, chúng ta phải hiểu nám là do da sản sinh quá nhiều melanin và phân bố không đồng đều, sẽ hình thành nên nám hoặc những mảng da bị sậm màu từ nhiều nguyên nhân như: ánh nắng mặt trời, hóa mỹ phẩm, căng thẳng tinh thần lâu ngày, thay đổi nội tiết khi mang thai và trong thời kỳ tiền mãn kinh...
 


Không ít chị em chọn biện pháp trị nám "cấp tốc" là bôi các hợp chất có corticoid để trắng thật nhanh và hậu quả lâu dài là bị teo da, giãn mạch, mặt đỏ, nổi mụn, rạn và nứt da không thể hồi phục. Chỉ nên dùng ngày tối đa 2 lần, tùy vào nội tiết tố cũng như da mặt của mỗi người

Trên thị trường có một số loại thực phẩm chức năng, nhưng không phải là thuốc nên lợi ích trị nám mang lại cũng không nhiều. Còn các vitamin A, C, E hay Se... về y học giúp hỗ trợ khử những gốc tự do gây hại sẽ tốt cho sức khoẻ nói chung và làn da nói riêng, song không phải dùng bao nhiêu cũng tốt.

c

Chỉ nên dùng ngày tối đa 2 lần, tùy vào nội tiết tố cũng như da mặt của mỗi người mà có liều dùng khác nhau, song phải theo chỉ định của bác sĩ. Quá trình điều trị nám phải lâu dài và kết hợp giữa ăn uống, thư giãn cùng với tránh nắng, stress và dùng thuốc theo chỉ định mới có hiệu quả.

DS Thu Quyên
Theo Bee
Chia sẻ