Thực nghiệm hiện trường vụ nam sinh viên bị giết rồi vứt xác phi tang trong bụi chuối

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Cơ quan chức năng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án nam sinh bị giết rồi phi tang thi thể ở bãi rác tại địa bàn phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm trước sự chứng kiến của đông người dân hiếu kỳ.

Sáng 27/4, cơ quan công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ án nam sinh viên bị sát hại, vứt xác phi tang trong bụi chuối.

Theo ghi nhận của PV, hàng chục cảnh sát đã có mặt căng dây phong tỏa hiện trường - nơi nghi phạm Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phi tang thi thể nạn nhân Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Vào 11h10 phút lực lượng chức năng đã tiến hành cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua khu vực hiện trường nạn nhân bị vứt xác.

Thực nghiệm hiện trường vụ nam sinh viên bị giết, vứt xác phi tang trong bụi chuối - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án

Đến 11h 20 phút, lực lượng chức năng áp giải nghi phạm tới hiện trường. Mười phút sau, cuộc thực nghiệm kết thúc, công an áp giải nghi phạm Sơn rời khỏi hiện trường.

Thực nghiệm hiện trường vụ nam sinh viên bị giết, vứt xác phi tang trong bụi chuối - Ảnh 2.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi cơ quan chức năng làm việc.

Hung thủ sống lêu lổng, mới ra tù

Liên quan đến nghi phạm, trao đổi với PV, ông Trần Xuân Nghĩa - Tổ trưởng dân phố 15 (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) cho biết: "Khi hay tin Sơn là đối tượng giết người rồi phi tang thi thể nạn nhân ở khu vực làng Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), chính quyền địa phương và người dân vô cùng bất ngờ".

Thực nghiệm hiện trường vụ nam sinh viên bị giết, vứt xác phi tang trong bụi chuối - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi nạn nhân bị sát hại hiện đã được niêm phong

Theo ông Nghĩa, ở địa phương Sơn đã có vợ và 2 con lớn. Tuy nhiên, hai vợ chồng đã sống ly thân nhiều năm nay nhưng chưa ly hôn. Trước khi sống ly thân, vợ chồng Sơn thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và hắn ta đã nhiều lần bạo hành vợ, tổ dân phố phải vào cuộc can thiệp. Những năm gần đây, Sơn chỉ ăn chơi lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định, không chịu tu chí làm ăn, cuộc sống chỉ dựa vào mấy phòng trọ mà hắn được thừa kế.

"Tuy nhiên, nhà trọ thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp vặt nên hiện giờ chỉ có một người thuê. Vào năm 2017, Sơn bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi trộm cắp tài sản của dự án xây dựng ngay cạnh nhà. Đến thời điểm gây án vào ngày 9/4, hắn ta cũng vừa hết thời gian tù án treo. Đối tượng này có tật hay nói phét và sống lêu lổng nên bà con hàng xóm không ai chơi với hắn", ông Nghĩa nói.

Sáng 24/4, một người phụ nữ tên T. làm nghề nhặt rác đã phát hiện một phần ống chân bị cháy sém ở khu vực bãi đất trống ở tổ 15 làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm nên báo cơ quan chức năng.

Chưa đầy 24 giờ sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, nghi phạm gây án là Chử Tuấn Sơn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương, cách hiện trường vụ án hơn 1.600km.

Bước đầu, tại cơ quan công an Sơn đã khai nhận do mâu thuẫn chuyện tiền bạc nên đã ra tay sát hại anh T. và phi tang thi thể nạn nhân.


Chia sẻ