Thực hư chuyện mặc áo ngực dễ xệ ngực hơn hay "thả rông" là chuẩn nhất?

Luna,
Chia sẻ

Ngực xệ là điều mà phụ nữ nào cũng sợ, và đáng sợ hơn nữa là khi chính ta vô tình đẩy nhanh quá trình đó bằng sai lầm, lựa chọn hàng ngày của mình.

Trước đây mọi người có suy nghĩ chung rất dễ hiểu rằng nếu được đỡ và giữ, hẳn bộ ngực phụ nữ sẽ bớt được phần nào gánh nặng trọng lực, do đó sẽ lâu bị xệ hơn. Suy nghĩ này kết hợp với nhiều lý do về sức khỏe, về sự ý tứ lịch sự và vấn đề thẩm mỹ… dẫn đến kết quả việc mặc áo ngực là hẳn nhiên cần thiết.

Những nghiên cứu cho thấy điều ngược hẳn với quan niệm này dễ dàng gây xôn xao tranh cãi. Chẳng hạn gần đây có nghiên cứu cho thấy áo ngực hoàn toàn không giúp ích được gì, thậm chí còn tuyên bố việc mặc áo ngực là con đường nhanh nhất khiến ngực xệ hơn, xấu đi, và do vậy, không nên mặc áo ngực nữa. Cụ thể, nghiên cứu này sau 15 năm làm việc với 330 phụ nữ trẻ thì thấy rằng những bộ ngực bị bó gọn trong chiếc áo ngực không phát triển được những cơ và độ căng da cần thiết để giữ chúng được săn chắc tự nhiên. Tuy nhiên cũng là những người tham gia nghiên cứu này, khi từ bỏ áo ngực, lại cho thấy sự cải thiện ở độ săn, căng và nhô cao.

Dẫu vậy, bạn khoan vội vứt ngay những “cô bạn nhỏ” của mình đi, vì nhiều chuyên gia khác đã lên tiếng ngờ vực về nghiên cứu này - cùng nhiều nghiên cứu khác sau đó đổ lỗi cho áo ngực là nguyên nhân gây vấn đề tuần hoàn máu hoặc ung thư vú. “Kết quả sơ bộ khá thu hút sự chú ý, nhưng vẫn chưa rõ ràng rằng nhà nghiên cứu chỉ thực hiện nghiên cứu với những phụ nữ có bộ ngực nhỏ, vốn sẽ không bị xệ nhiều theo thời gian, hay với phụ nữ có nhiều kích cỡ ngực khác nhau,” bác sỹ Mary Jane Minkin tại trường Y đại học Yale cho biết. “Và ông ấy đã ghi nhận trọng lực tác động một cách tự nhiên đến tất cả các mô trong cơ thể thế nào? Có rất nhiều yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng nên chưa thể chấp nhận những kết quả này.” 

Không chỉ thế, những người ở “phe” bảo vệ áo ngực còn cung cấp thêm lý do rằng việc mặc áo ngực sẽ giúp tránh cho bộ ngực khỏi tình trạng bị nảy lên xuống nhiều trong khi vận động - điều không chỉ gây đau và khó chịu mà cũng có ảnh hưởng đến độ đàn hồi.

áo ngực gây xệ ngực
Áo ngực nên mặc hay cởi đây? (Ảnh: Internet)

Thực tế nguyên nhân chính yếu nhất thật sự gây ngực xệ chính là sự phát triển thất thường của bộ ngực tăng lên hay giảm đi diễn ra theo chế độ ăn thay đổi của người phụ nữ, khi mang thai hoặc cho con bú… Bất cứ điều gì khiến ngực của bạn tăng giảm kích thước đều làm yếu đi vùng da và mô xung quanh, khiến chúng mất đàn hồi và xệ dần thành dáng hình bớt đẹp nhiều phần.

Tuy vậy, cũng không phải chiếc áo ngực là hoàn toàn vô hại. Tất cả những chiếc áo ngực không vừa vặn đều có thể gây đau cổ và vai, cũng như làm gù lưng, xấu dáng. Áo làm từ chất liệu vải nhân tạo, không thoáng khí, không thấm mồ hôi cũng có thể tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi và dẫn đến ngứa ngáy, rôm sảy, nổi mụn… 

Cho đến lúc này, có thể nói chuyện có mặc áo ngực hay không chỉ là vấn đề cảm giác thoải mái. Vậy nên dù bạn ở phe thích thả rông hay truyền thống, kín đáo, hãy thôi lo lắng, cũng như hãy thôi chỉ trích nhau liên quan đến vấn đề liệu điều đó có khiến ngực bạn dễ bị xệ hơn hay không.

Theo womenshealthmag
Chia sẻ