Thực hư chữa bách bệnh bằng nước tiểu

Theo Giadinhnet,
Chia sẻ

Họ chỉ kiên trì uống nước tiểu của chính bản thân mà vẫn… khỏi bệnh. Đó là cách chữa bệnh kỳ quái đang làm xôn xao cả một vùng quê Nam Định.

Đó là cách chữa bệnh kỳ quái đang làm xôn xao cả một vùng quê Nam Định.

Mắc bất kỳ chứng bệnh gì, dù nhẹ hay hiểm nghèo người dân đều không cần dùng đến thuốc hay đến bệnh viện. Họ chỉ kiên trì uống nước tiểu của chính bản thân mà vẫn… khỏi bệnh. Đó là cách chữa bệnh kỳ quái đang làm xôn xao cả một vùng quê Nam Định.

Bệnh nào cũng khỏi?

Để tìm hiểu về thực hư câu chuyện, chúng tôi đã lặn lội về xã Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định để "mục sở thị" chuyện này.

Là một xã thuần nông, với 90% người dân làm nông nghiệp, thời gian gần đây người dân Giao Tân xôn xao câu chuyện về việc nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, tim mạch, nằm liệt một chỗ... bệnh viện cũng phải "bó tay" trả về chờ chết; Tuy nhiên, chỉ với cách chữa bệnh đơn giản là kiên trì uống nước tiểu của chính mình... mà khỏi bệnh (?!).

Dừng chân ở quán nước đầu làng, chúng tôi được nghe những lời bàn tán xôn xao về chuyện cô A, cô B , anh C... uống nước giải chữa được bệnh ung thư, tim mạch. Bây giờ khỏe mạnh có thể đi làm đồng áng như người bình thường. Tuy nhiên cũng có người chép miệng cho rằng: Đó là chuyện rất vớ vẩn,  cực kỳ mất vệ sinh!!!

Chuyện bắt nguồn từ căn bệnh ung thư ác tính của chị Nguyễn Thị A. Chị A. sinh năm 1967, lấy chồng năm 1978. Do sinh đẻ nhiều nên gia cảnh luôn khó khăn, đói kém, mặc dù hai vợ chồng làm lụng "đầu tắt, mặt tối" suốt ngày. 
 
Năm 2010, tai họa nghiệt ngã, bất ngờ giáng xuống đầu chị A. Đang khỏe mạnh, bỗng chị thấy ruột gan nóng như lửa đốt, khó chịu khắp người. Tức tốc đi bệnh viện, bác sĩ thông báo: Chị bị ung thư vú ác tính. Nghe tin dữ, trời đất như sụp dưới chân chị!

Sau 4 tháng "cầm cự" thuốc men, tiêu tốn nhiều tiền bạc nhưng bệnh của chị vẫn không biến chuyển mà ngược lại khối u ác tính nằm ở ngực phải ngày một to thêm. Bệnh tình ngày càng nặng, gia đình bèn xin bác sĩ cho vợ đi mổ. Nhưng nếu phẫu thuật, phải tốn  gần 100 triệu đồng. Mổ xong, cũng không hết bệnh, chỉ sống được vài năm. Món tiền quá lớn, tiền bạc khánh kiệt, gia đình đành đưa chị về quê chữa chạy thuốc nam "cầm chừng" được ngày nào hay ngày đó!

Biết tin chị A bị ung thư sắp ra đi, bà con hàng xóm kéo đến thăm hỏi, chia buồn. Người nhà chị A. chia sẻ: "Trong cái rủi còn có cái may anh ạ. Cuối tháng 4/2011 khi tưởng chừng như A sẽ ra đi mãi, tình cờ trong số bà con làng xóm đến thăm, có cô V mách cho phương thuốc. Cũng chính nhờ vào phương thuốc "nước thánh" đó mà em nó đã hết bệnh...".
 

Khỏi bệnh bằng niềm tin?!

Bà Nguyễn Thị V, người "khởi sướng" phương thuốc "thần kỳ" cho biết: Tình cờ một lần, tôi lên thăm con trai ở trên Yên Bái. Thấy con có cuốn sách hay nói về bài thuốc có thể chữa được bách bệnh mà không tốn nhiều tiền bạc nên tôi mang về xem. Mới đầu tôi cũng chưa biết thực hư công dụng của nó như thế nào?! Thấy cô A vẫn còn một phần nào đó hi vọng, tôi liền mách dùng thử xem sao! Chỉ mong cô ấy có thể kéo dài thêm thời gian sống là tốt rồi!

Chị A. kể: Với hi vọng "còn nước, còn tát", đằng nào cũng chết, sao không thử, tôi đã uống thử nước tiểu để "thử nghiệm". Mới đầu uống, tôi cảm thấy... khai khai , vị rất ngang, khó uống. Nhưng sau một thời gian ăn kiêng, nước giải của tôi trong, không còn mùi khó chịu nữa.   Vài tháng, điều trị tích cực bằng "nước thánh", chị A nói: Bệnh của tôi đã hoàn toàn thuyên giảm. Tôi đã mạnh khỏe, có thể đi làm việc đồng áng, vui đùa với con...

Anh Cao Trần H. -  chồng chị A cho hay: "Thấy vợ đi lại như người bình thường, tôi sửng sốt tưởng như mình đang nằm mơ. Vì hàng ngày, cô ấy chỉ ngồi được một chỗ, không đi lại cũng không nằm ngủ được... gần như bất động".

Chị A. cho biết thêm: Người uống "nước thánh" chữa bệnh phải ăn kiêng tuyệt đối như kiêng rượu bia, nước chè, kiêng mặn... chỉ được ăn nhạt, ăn hoa quả, uống thêm sữa... Khi uống nước giải thì không được uống thêm một loại thuốc nào khác, nếu uống thêm sẽ "tắc tử". Người phụ nữ này cũng cho biết thêm: Muốn chữa bệnh theo cuốn sách "Niệu liệu pháp", người bệnh phải có niềm tin, vượt qua những sợ hãi tầm thường..., với phương châm "tự nguyện - tin tưởng - dũng cảm và quyết tâm" là sẽ khỏi bệnh. (?!).

Giờ đây A không chỉ nổi tiếng trong làng, mà còn ra cả ngoài tỉnh, A nổi tiếng không phải nhờ giàu có mà nhờ cách chữa bệnh "độc nhất, vô nhị" của mình.

Vật nuôi bị bệnh,   uống cũng khỏi...

Chuyện "chị A ăn ở có phúc, không bị trời tuyệt đường sống" lan đi với tốc độ chóng mặt. Phương thuốc "nước thánh" cũng nhờ thế mà nhanh chóng được nhiều người dân thử nghiệm. Rồi chuyện của chị T.vốn mắc chứng bệnh tiểu đường, bà B.bị đau tim, nhờ bài thuốc "nước thánh" mà đều... khỏi bệnh.

Không chỉ dùng "nước thánh" để chữa bệnh cho người; Giờ đây thứ nước này được một số người dân quán triệt áp dụng "mọi lúc, mọi nơi" kể cả với vật nuôi mắc bệnh.

Đó là chuyện bà Q. dùng nước giải để cứu đàn cún cưng bị tiêu chảy sắp chết. Bà kể: Tuần trước, đàn chó con nhà tôi bị tiêu chảy, bỏ ăn. Ngay lập tức, tôi liền dùng nước giải của mình cho chó uống ngày hai lần. Kết quả thật bất ngờ: Buổi tối, đàn chó đã ăn uống, chạy nhảy, sủa inh nhà!

Những câu chuyện về người dân trong làng hễ cứ bị bệnh là dùng "nước thánh" không phải là hiếm nữa. Bây giờ chỉ cần cảm cúm, đau đầu, viêm xoang... là không ít người dân ở đây  vô tư xài "nước thánh tự nấu". Đúng là "nhất cử lưỡng tiện"...
 

Chị A. cho biết thêm: Người uống "nước thánh" chữa bệnh phải ăn kiêng tuyệt đối như kiêng rượu bia, nước chè, kiêng mặn... chỉ được ăn nhạt, ăn hoa quả, uống thêm sữa… Khi uống nước giải thì không được uống thêm một loại thuốc nào khác, nếu uống thêm sẽ "tắc tử". Người phụ nữ này cũng cho biết thêm: Muốn chữa bệnh theo cuốn sách "Niệu liệu pháp", người bệnh phải có niềm tin, vượt qua những sợ hãi tầm thường..., với phương châm "tự nguyện - tin tưởng - dũng cảm và quyết tâm" là sẽ khỏi bệnh. (?!).
 
Chủ tịch BCH Trung Ương Hội Đông y Việt Nam: “Có thể nói là hoang đường”

Theo BS Nguyễn Xuân Hướng - Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam thì: Nước tiểu là một loại nước để bài tiết các chất độc hại, thải loại từ cơ thể nên rất bẩn, không thể dùng để chữa bệnh được, đặc biệt là nước tiểu của người lớn, người bệnh.
 
Hiện nay, trong Đông y chỉ dùng nước tiểu của bé trai từ 5-6 tuổi cho phụ nữ sau sinh uống với nghệ tán dạng bột để cầm máu và giảm co bóp tử cung, giảm bớt sự đau đớn khi dạ con co lên.
 
Trường hợp thứ 2, có thể dùng nước tiểu trẻ nhỏ là để sao với củ gấu làm hương phụ liệu trong vị thuốc. Tuy nhiên, việc dùng nước tiểu của chính mình để chữa bệnh, trong đó quảng cáo chữa được cả bệnh ung thư, HIV/AIDS là hoàn toàn không có căn cứ khoa học, thậm chí có thể nói là... hoang đường.
 
Bởi trong nước tiểu của người lớn chứa rất nhiều Amoniac (chất độc) và vi khuẩn do ăn thức ăn chứa hóa chất và do mắc bệnh. Nếu uống nước tiểu trên là đồng nghĩa với việc bắt cơ thể tiếp nhận một lượng chất độc và vi khuẩn có hại vào cơ thể. Như vậy, chưa biết tác dụng ra sao nhưng cái hại trước mắt là hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, tiếp đó hàng loạt bộ phận khác của cơ thể cũng có thể bị nhiễm độc theo.
 
Rao bán nước tiểu công khai 
 

Nhiều người vẫn tin rằng nước tiểu trẻ em có thể chữa bách bệnh với những công hiệu thần kỳ. Lợi dụng lòng tin đó, tại Trung Quốc, dịch vụ bán loại "thần dược thủy" này đã xuất hiện trên mạng với những lời quảng cáo thổi phồng.

Trên mạng Tao Bao (Trung Quốc), người ta dễ dàng tìm thấy những thông tin rao bán nước tiểu trẻ em với từ khóa tìm kiếm "đồng tử niệu" với đủ các nhãn hiệu và độ tuổi của các "thiên thần" cung cấp "thuốc tiên". Có những lời rao quảng cáo hết sức bắt mắt và gây sốc như: "Tinh anh đồng tử niệu", "Tinh chất nước tiểu baby 2 tháng thuần sữa mẹ", "Thực phẩm bổ dưỡng sức khỏe 30ml nước tiểu vào sáng sớm của bé 1 tháng tuổi"…Giá được rao bán cũng khiến cho nhiều người sốc với con số từ 0,1 đến 9999 tệ (khoảng từ gần 3.000 VNĐ đến 30 triệu VNĐ).

Hầu như tất cả những trang rao bán "tiểu niệu đồng tử" đều dành phần lớn giao diện để quảng cáo về công dụng của loại "nước thánh" này: Có thể chữa bách bệnh, công dụng làm đẹp cho phụ nữ, cường dương cho nam giới, nhuận âm… ngoài ra còn có cả công dụng tiêu họa tránh nạn sặc mùi mê tín. Có những trang rao bán còn viết hẳn một bài diễn thuyết về "công dụng siêu việt" nhằm tăng cường tính thuyết phục cho biệt dược "tiểu niệu đồng tử".

B.Nam
 
Đã có trường hợp nhập viện vì nhiễm độc

>>Trong cuốn "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam", cố GS-TS Đỗ Tất Lợi có ghi "Nước tiểu còn gọi là đồng tiện, nhân niệu, luân hồi tửu, hoàn nguyên thang. Đồng tiện chỉ nước tiểu của trẻ em, thường là của bé trai dưới 12 tuổi, khỏe mạnh. Trong những tài liệu cổ, người ta dùng nước tiểu người lớn với tên "nhân niệu". Rồi vì không coi nước tiểu người lớn là vị thuốc quý nếu biết dùng nên mới gọi là "luân hồi tửu" (thứ rượu uống vào, thải ra lại uống vào). Trong y học cổ truyền, nước tiểu có vị mặn, tính hàn (lạnh), có tác dụng chữa hàn nhiệt, đầu thống (đầu đau nhức), ho lâu mất tiếng, chủ yếu dùng chữa các chứng sốt rét, bổ âm, giáng hỏa, dùng ngoài xoa bóp khi bị ngã hay bị thương, bị đánh người thâm tím".

Cũng theo cố GS-TS Đỗ Tất Lợi, "còn nhiều công dụng của nước tiểu thấy ghi trong những sách cổ mà chúng ta chưa giải thích được cũng như chưa có điều kiện kiểm tra".

>>Lương y Nguyễn Đức Nghĩa, học trò của cố GS-TS Đỗ Tất Lợi, cho biết trong nhân dân có sử dụng nước tiểu trẻ em (đồng tiện) lúc còn ấm, ngày uống 200ml, uống liên tiếp trong 3 tháng thì phụ nữ sau khi đẻ gầy yếu, ho, sốt, thổ huyết thì da dẻ sẽ hồng hào.

Lương y Nghĩa, lưu ý: "Cũng có người sử dụng nước tiểu của người lớn hoặc của chính mình nhưng yêu cầu người ấy phải có sức khỏe tốt, không bị bệnh tật. Nhưng tốt hơn hết nên uống theo sự kiểm tra kỹ của người có kinh nghiệm. Bởi nước tiểu từ máu lọc mà ra, mà máu đi khắp cơ thể nên trong nước tiểu có đủ các chất do các cơ quan máu đã đi qua bài tiết ra nên có đồng thời những chất cặn bã của chuyển hóa. Trong cùng một cá nhân, thành phần nước tiểu sáng, chiều, lúc no đói, mùa nóng lạnh cũng khác nhau. Cho nên khi dùng nước tiểu không thể tùy tiện mà cần phải kết hợp với các kết quả xét nghiệm khác để đánh giá sức khỏe, tiến triển bệnh tật của người cho nước tiểu".

>>Lương y Đinh Công Bảy, Tổng thư ký Hội Dược liệu TP HCM cho biết, khoảng 20 năm trước, phong trào sử dụng nước tiểu chữa bệnh đã từng rầm rộ tại TP HCM nhưng sau đó lắng đọng. Việc áp dụng tùy thuộc vào quan điểm và kinh nghiệm chữa trị của từng người, chỉ sử dụng nước tiểu của đồng nhi khỏe mạnh vì hệ tiêu hóa của các em thuần, miễn dịch tốt, không nhiễm tạp chất, lấy theo phương cách bỏ khúc đầu, khúc cuối, lấy khúc giữa dùng để sao tẩm thuốc (hương phụ tiện chế).

>>Các thầy thuốc cảnh báo: "Nước tiểu người lớn có nồng độ muối cao nên uống vào chẳng khác gì uống nước muối, sẽ làm tăng nguy cơ giữ lại nước cho cơ thể, gây biến chứng phù nề, cao huyết áp, suy tim… Đã có trường hợp thiếu hiểu biết bỏ qua phác đồ điều trị của Tây y, tự ý uống nước tiểu của chính mình và uống vô tội vạ mà phải nhập viện với các triệu chứng đau dạ dày, suy thận, choáng váng do ngộ độc amoniac và nhiễm khuẩn. Có khi bệnh tiến triển nặng vô phương cứu chữa…".

Thành Dũng

 
Chia sẻ