Thua cuộc vào phút cuối cùng, Sam - S.T rủ rê nhau ăn vạ trên sân khấu

Thu Thảo,
Chia sẻ

Dù có nhiều cố gắng nhưng Sam, S.T, Chế Nguyễn Quỳnh Châu vẫn nhận cái kết đắng khi tham gia chương trình truyền hình "Cao thủ đấu nhạc".

Tập 10 của chương trình truyền hình Cao thủ đấu nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ như: S.T, Sam, Don Nguyễn, Minh Xù, Bảo Kun, Phạm Hồng Phước, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Tia Hải Châu. Trong tập này, Ngô Kiến Huy một lần nữa đồng hành cùng chương trình trong vai trò MC.

Thua cuộc vào phút cuối cùng, Sam - S.T rủ rê nhau ăn vạ trên sân khấu - Ảnh 1.

Minh Xù và Bảo Kun.

Thua cuộc vào phút cuối cùng, Sam - S.T rủ rê nhau ăn vạ trên sân khấu - Ảnh 2.

S.T

Bước vào vòng thi đầu tiên, tám người chơi xuất sắc trả lời hết cả 5 bài hát của chương trình. Riêng người mẫu Chế Nguyễn Quỳnh Châu do viết sai chính tả nên không được tính điểm ở ca khúc Radio. Lần đầu tiên trong lịch sử của Cao thủ đấu nhạc có một vòng thi lập đội mà tại đó có đến 7 người cùng đạt điểm số tuyệt đối: 10 điểm.

Thua cuộc vào phút cuối cùng, Sam - S.T rủ rê nhau ăn vạ trên sân khấu - Ảnh 3.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu than thở vì không ai tin tưởng vào tài năng âm nhạc của cô.

Để phân định kết quả và tìm ra hai đội trưởng, các người chơi tiến hành oẳn tù tì một cách khá dễ thương. Cuối cùng, Bảo Kun trở thành đội trưởng 1 và Sam trở thành đội trưởng 2. 6 người chơi còn lại đứng trên sân khấu xếp hàng và phô diễn những "khuôn mặt dễ thương" để chờ hai đội trưởng "quẹo lựa".

Bảo Kun và Sam lần lượt chọn Minh Xù và S.T là thành viên đầu tiên cho đội của mình. Bảo Kun tiếp tục chọn Tia Bảo Châu về đội. Lúc này trên sân khấu chỉ còn lại ba nghệ sĩ Don Nguyễn, Phạm Hồng Phước và Chế Nguyễn Quỳnh Châu, MC hài hước tự "hạ giá" 50% cho 3 người chơi này. Sam quyết định chọn Phạm Hồng Phước về đội. Sau nhiều tình huống thú vị, hai đội đã được lập để bước vào các vòng thi sau.

Thua cuộc vào phút cuối cùng, Sam - S.T rủ rê nhau ăn vạ trên sân khấu - Ảnh 4.
Thua cuộc vào phút cuối cùng, Sam - S.T rủ rê nhau ăn vạ trên sân khấu - Ảnh 5.

Giây phút căng thẳng của Minh Xù và Bảo Kun.

Tại vòng 5 – "Song đấu", hai đội chơi khá quyết tâm. Cặp thi đầu tiên là Sam và Minh Xù, chiến thắng đã nghiêng về nam MC Minh Xù khi trả lời đúng ca khúc Nếu như anh đến. Cặp đấu thứ hai là Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Don Nguyễn. Hai người chơi được MC yêu cầu tiến lên giữa sân khấu để bắt tay nhau trước trận chiến. Tuy nhiên, hai người chơi không hề bắt tay mà đã gần như đánh nhau giữa sân khấu, cho đến khi được đồng đội can ra.

Thua cuộc vào phút cuối cùng, Sam - S.T rủ rê nhau ăn vạ trên sân khấu - Ảnh 6.

Sam - S.T vỡ òa khi trả lời đúng câu hỏi.

Thua cuộc vào phút cuối cùng, Sam - S.T rủ rê nhau ăn vạ trên sân khấu - Ảnh 7.

Don Nguyễn và Tia Hải Châu.

Don Nguyễn tiếp nối Minh Xù khi tiếp tục trả lời đúng ca khúc Mưa Phi Trường và đem điểm số về cho đội của mình. Ca khúc thứ ba là bản hit Love you like a love song của nữ ca sĩ Selena Gomez, Phạm Hồng Phước xuất sắc đem 2 điểm đầu tiên trong vòng này về cho đội. Ca khúc cuối cùng Em sẽ là giấc mơ của nam ca sĩ Hoàng Hải không làm khó S.T và Bảo Kun.

S.T đã bấm chuông trước để giành quyền trả lời nhưng đã nhầm thành Em chỉ là giấc mơ và nhường cơ hội để Bảo Kun trả lời đúng và bước vào vòng 6. Quá thất vọng vì sự nhầm lẫn tai hại này, S.T và Sam đã nằm vật ra trên sân khấu tự "hằn học" bản thân một cách dễ thương. Không còn màng đến chuyện giữ hình ảnh, hành động này của S.T và Sam gây thích thú cho nhiều khán giả.

Thua cuộc vào phút cuối cùng, Sam - S.T rủ rê nhau ăn vạ trên sân khấu - Ảnh 8.
Thua cuộc vào phút cuối cùng, Sam - S.T rủ rê nhau ăn vạ trên sân khấu - Ảnh 9.
Thua cuộc vào phút cuối cùng, Sam - S.T rủ rê nhau ăn vạ trên sân khấu - Ảnh 10.

Đội của Sam - S.T thua cuộc và nhận hình phạt từ chương trình.

Tại vòng 6 "Cao thủ lộ diện", Don Nguyễn đã xuất sắc giành được 8 điểm và trở thành Cao thủ đấu nhạc của tập 10. Sam, S.T, Phạm Hồng Phước và Chế Nguyễn Quỳnh Châu phải nhảy trên nền nhạc ca khúc Bar Bar Bar để "mua vui" cho đội thắng cuộc cũng như khán giả truyền hình.

Chia sẻ