Thụ tinh trong ống nghiệm, trẻ dễ liệt não

,
Chia sẻ

Trẻ sinh ra qua thụ tinh trong ống nghiệm có nguy cơ bị liệt não cao hơn những đứa trẻ được thụ thai theo cách tự nhiên.

Trẻ sinh ra qua thụ tinh trong ống nghiệm có nguy cơ bị liệt não cao hơn những đứa trẻ được thụ thai theo cách tự nhiên. Con của những cặp vợ chồng khó thụ thai cũng có nguy cơ tương tự.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Aarhus (Đan Mạch) nhấn mạnh nguy cơ trên cao gấp đôi ở những đứa trẻ được sinh ra với sự trợ giúp của ống nghiệm.
 

Ảnh MH
 
Theo BBC, khi số trẻ em sinh ra qua thụ tinh trong ống nghiệm ngày càng tăng lên, những mối lo lắng ban đầu về các vấn đề phát triển đã lu mờ đi nhưng vẫn còn đó sự lo âu về tỉ lệ mắc chứng liệt não cao hơn.

Nguy cơ bị các biến chứng do đa thai nằm trong số các nguyên nhân của hiện tượng này.
Theo NLĐ
Chia sẻ