Thu thập bắp ngô về đổ đầy sân, người nông dân khiến hàng xóm choáng váng khi thấy thành quả

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

Một chuyện tưởng chừng là ý tưởng ngớ ngẩn và không phải ai cũng dám làm. Thế nhưng nó đã gần như thành công và được hoàn thành chỉ trong vòng 1 tuần nữa.

Để làm nên một ngôi nhà, thường thì thứ không thể thiếu và căn bản nhất vẫn là xi măng cốt thép. Thế nhưng, một người nông dân ở phía Đông Bắc Trung Quốc không theo thông lệ đó, ông xây dựng một ngôi nhà trang trại vững chãi chỉ làm từ... 20.000 bắp ngô.

Thu thập bắp ngô về đổ đầy sân, người nông dân khiến hàng xóm choáng váng khi thấy thành quả - Ảnh 1.

Ngôi nhà được xây hoàn toàn từ ngô của người nông dân ở Trung Quốc.

Xây nhà bằng ngô? Một ý tưởng không phải ai cũng dám làm. Thế nhưng kế hoạch của ông đã gần như thành công và ngôi nhà sẽ được hoàn thành chỉ trong vòng 1 tuần nữa.

Người đàn ông này là Liu Hongcai. Trang trại đặc biệt này tọa lạc tại gần Shulan, thuộc tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc). Theo China News Service, để hoàn thành công trình kỳ lạ này, tất nhiên ông không làm một mình mà có sự giúp đỡ của 14 người dân khác.

Họ hy vọng rằng ngôi nhà sẽ trở thành điểm thu hút khách du lịch thập phương, theo nguồn tin địa phương cho biết. "Chúng tôi phải nhanh chóng hoàn thành trước khi tuyết rơi xuống", ông Liu chia sẻ.

Dù làm bằng những bắp ngô nhưng ngôi nhà không hề đơn giản, nó là cả một công trình thực sự. Ngôi nhà này có chiều dài 12m, rộng 4m, có cả cối xay gió, chuồng trại, có hàng rào bao quanh và một cái giếng.

Những bắp ngô được lột vỏ và gắn vào khung bằng thép hoặc gỗ để tạo thành những bức tường vững chãi.

Nhưng cũng vì làm bằng ngô, ngôi nhà hẳn là điểm nóng thu hút những vị khách không mời đầu tiên là chuột. Vì thế mà họ đã nuôi nhiều mèo để chúng canh giữ và bảo quản cho ngôi nhà.

"Chúng tôi mang những con mèo đi lạc từ thành phố vào nuôi trong căn nhà để chúng canh giữ chuột. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời", ông Liu cho biết.

(Nguồn: SCMP)

Chia sẻ