Thu nhập thấp, công nhân mua hàng lỗi tại chợ tự phát

QT - TT,
Chia sẻ

Hàng hoá bán tại chợ công nhân trên đường Tây Thạnh (KCN Tân Bình, Q.Tân Phú) bày bán với giá rất rẻ vì được gom từ những công ty thanh lý hàng lỗi.

Rẻ thì mua, hư thì bỏ

Chợ công nhân tại khu vực này bắt đầu nhộn nhịp từ 6 giờ chiều đến hơn 10 giờ tối. Khách hàng chủ yếu là công nhân nghèo của khu công nghiệp, hoặc dân lao động, buôn bán gần đó nên không yêu cầu về chất lượng, chỉ cần rẻ là được.

Khi chúng tôi đang đóng giả khách mua hàng tại đây, một người phụ nữ tên N. đi cùng con gái đã thì thào với những vị khách trẻ bên cạnh: “Tụi em nhớ lựa kĩ nha, coi chừng hàng lỗi, bị lem màu hay tước chỉ là mua về mặc kì lắm, đem ra đổi không được đâu". Một chị khách tươi cười đáp lại: "Thu nhập thấp thì chịu thôi chớ sao chị, rẻ thì mua, mặc chừng nào hư thì bỏ".

Thu nhập thấp, công nhân mua hàng lỗi tại chợ tự phát 1
Một cửa hiệu bán các áo thun đồng giá 50 ngàn. Áo sơ mi có giá dưới 110 ngàn/ cái.

Các quầy hàng tại đây bán quần áo đủ các chất liệu như cotton, thun, len, phi bóng... với mẫu mã đa dạng nhưng phần lớn là nhái theo các mẫu quần áo thời trang của nước ngoài. Những chiếc áo sơ mi ca-rô đang là mốt thời trang được phái nữ săn đón cũng có mặt tại các cửa hàng này nhưng chất liệu vải cứng hơn, kiểu dáng thô và đường chỉ may cẩu thả nên chỉ bán với giá 90 đến 110 ngàn/ cái.

Áo thun cũng được may với vải cotton cấp thấp nên đồng giá 50 ngàn/ áo. Có áo thun trơn đơn giản chỉ 35 ngàn/ áo nhưng những chiếc áo này rất dễ bay màu hoặc chỉ giặt một lần là giãn.

Mỗi mặt hàng lại từ một nhà sản xuất khác nhau, có những mặt hàng không đề tên nhà sản xuất mà chỉ có chú thích kích cỡ quần áo.  Quần áo bị lỗi dạng không đều kích cỡ, lỗi đường may, chạy chỉ mép nối… đã “núp trong ánh sáng lờ mờ” của chợ đêm để lọt vào tay người mua.

Thu nhập thấp, công nhân mua hàng lỗi tại chợ tự phát 2
Khách mua hàng đa số là công nhân hoặc người có thu nhập thấp nên không yêu cầu cao về chất lượng, độ bền mà chỉ quan tâm đến mẫu mã và giá cả

Đồ lót giá rẻ "phơi bày" trên lề đường

Chị Nguyễn Thị Hồng (công nhân KCN quận Tân Bình) cho biết: “Cả nhà tôi mua quần áo lót ở đây vì giá quá rẻ, rẻ hơn ở các siêu thị đến 1/3 giá. Ví dụ đồ lót nam giá siêu thị là 45-65 ngàn, thì ở đây là 20 ngàn. Đồ lót nữ khoảng 50 đến 70 ngàn thì ở đây chỉ bán 35 ngàn. Trong siêu thị nhìn sạch sẽ hơn vì được đóng gói kỹ càng, có nguồn gốc xuất xứ nhưng mua hàng ở đây thì mua được nhiều, xài dần đến cuối năm vẫn được. Có lần mua phải quần lót dính đất cát do người bán trải hàng ra bán sau khi trời mưa, tôi cũng đành giặt sạch rồi mặc thôi, có vấn đề chi đâu mà lo”

Thắc mắc về giá cả khá rẻ so với thị trường, một tiểu thương giải thích: “Do chúng tôi bán lề đường không phải  đóng thuế hay trả tiền mặt bằng thì bán giá vừa phải cho anh em công nhân. Đây là hàng Việt Nam chứ không phải hàng Tàu đâu mà sợ”. Tuy nhiên những mặt hàng đồ lót này chỉ ghi size và dòng chữ "made in Viet Nam" chứ không hề có thông tin nào khác. Theo tìm hiểu, những mặt hàng này đúng là hàng công ty tại Việt Nam sản xuất nhưng là hàng may bị lỗi nên không xuất khẩu được, đành tuồn ra vỉa hè bán với giá rẻ.

Nhưng cũng có một số mặt hàng không phải hàng công ty mà có xuất xứ từ chợ sỉ. Những chợ này lấy hàng cũ hoặc quá "đát" nhập từ Campuchia, Hàn Quốc và một số mặt hàng Trung Quốc, được bán với giá sỉ chỉ từ 15 ngàn một cái quần lót.

Thu nhập thấp, công nhân mua hàng lỗi tại chợ tự phát 3
Đồ lót cũng được "phơi bày" trên lề đường và hứng nhiều khói bụi từ xe cộ. Nhưng với giá chỉ 20 ngàn/cái nên công nhân vẫn chọn mua

Vừa bán vừa lo bị truy quét

Vừa chào mời khách, một tiểu thương vừa dáo dác nhìn xung quanh và bày tỏ sự lo lắng: "Không biết tối nay mấy giờ người ta tới đuổi". Được biết khu chợ này thường xuyên bị công an phường truy quét nhưng hễ thấy bóng dáng lực lượng chức năng là các tiểu thương ôm hàng bỏ chạy nên mọi việc lại đâu vào đấy.

Một người dân ở đây cho biết, vì tiểu thương cũng là những công nhân nghèo buôn bán, và đáp ứng được nhu cầu sắm hàng giá rẻ của dân lao động nghèo nên chính quyền cũng không làm "căng" mà vẫn để anh chị em công nhân có chốn mua sắm.

Với những công nhân nghèo thì đây là "thiên đường mua sắm" giá rẻ của họ, với những mặt hàng quần áo, giày dép đáp ứng được nhu cầu mà vẫn hợp túi tiền. Nhưng thỉnh thoảng chính quyền vẫn phải đi tuần tra và nhắc nhở, cảnh cáo khi có nhiều người bán lấn chiếm xuống cả lòng đường hoặc chèo kéo khách gây mất trật tự công cộng.

Thu nhập thấp, công nhân mua hàng lỗi tại chợ tự phát 4
Ngoài quần áo, mặt hàng giày dép cũng được bày bán tràn lan ra vỉa hè.


Thu nhập thấp, công nhân mua hàng lỗi tại chợ tự phát 5
Nhiều người đậu xe xuống cả mặt đường để mua hàng.

Thu nhập thấp, công nhân mua hàng lỗi tại chợ tự phát 6
Vừa bán, vừa tư vấn cho khách mua hàng nhưng người bán vẫn phải ngó nghiêng canh chừng công an truy quét.

Chia sẻ