Thử nghiệm trên người loại thuốc uống 1 tuần/lần chữa HIV

Nguyên Hoàng,
Chia sẻ

Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ, loại thuốc uống “một tuần một lần” cho bệnh nhân HIV có kết quả thử nghiệm thành công trên lợn, tiến tới những thử nghiệm đầu tiên trên cơ thể người.

Viên thuốc chữa HIV giải phóng từ từ này có thể giúp bệnh nhân HIV thoát khỏi việc phải dùng thuốc hàng ngày.

Thoạt nhìn, viên thuốc này trông vẫn giống như những thuốc bình thường khác, nhưng khi tiếp cận vào dạ dày, lớp phủ của nó sẽ tan rã và mở ra một một cấu trúc đặc biệt bên trong. Lúc này viên thuốc sẽ có hình ngôi sao, dài khoảng 4cm và sẽ tan từ từ trong dạ dày trong vòng 7 ngày.

Ngôi sao sẽ ngăn bị di chuyển ra khỏi dạ dày bởi kích thước quá lớn tuy nhiên thực phẩm vẫn có thể đi qua đó đến ruột non. Sau khi tan dần trong 7 ngày, ngôi sao bắt đầu phân hủy và thải ra ngoài qua đường tiêu hóa.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, trong tương lai, thiết bị phân phối thuốc uống hình ngôi sao này có thể được sử dụng để điều trị cho nhiều căn bệnh khác nữa, không chỉ HIV.

Phát ngôn viên của Hiệp hội HIV Anh cho biết: "Nghiên cứu này vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Thuốc có kết quả thử nghiệm thành công trên lợn, sắp tới sẽ là những thử nghiệm đầu tiên trên cơ thể người, trước khi được đưa vào thực tế".

Loại thuốc uống 1 tuần/lần chữa HIV nếu thành công sẽ giúp loại bỏ bớt những rào cản trong việc chữa trị, tăng thêm sự lựa chọn cho bệnh nhân HIV khắp thế giới.

Chia sẻ