Thu Minh chính thức lên tiếng về ồn ào kiện tụng với công ty nhà đất

Song Ngư - Leon,
Chia sẻ

Sáng 7/4, vợ chồng nữ ca sĩ Thu Minh đã tổ chức họp báo giải đáp những khúc mắc trong vụ kiện tụng nhà đất ồn ào mấy ngày qua.

Sáng nay 7/4 vợ chồng ca sĩ Thu Minh đã tổ chức một buổi gặp gỡ với báo chí để giải đáp những khúc mắc xoay quanh vụ kiện tụng đang gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây giữa cô và công ty C.T Phương Nam - chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp Léman Luxury Departments.

Ngay trong mở đầu họp báo, nữ ca sĩ Đường cong cho biết, với hy vọng có một mái ấm đáng mơ ước cho con trai, nên trong thời gian mang thai, cô cùng chồng đã rất vất vả đi tìm nhà. Tuy nhiên, khi chọn được căn hộ tâm đắc, nộp tiền đúng tiến độ hợp đồng song phía chủ đầu tư không giao nhà theo đúng thời hạn. Chưa kể, gia đình cô cũng không nhận được những trả lời thỏa đáng cho việc chậm trễ này. 

Vợ chồng Thu Minh
Vợ chồng Thu Minh trong buổi họp báo sáng nay

Trong biên bản thanh lý hợp đồng, cả hai bên đã không tìm được tiếng nói chung về số tiền đền bù nên đã gây ra những ồn ào trong thời gian gần đây. Khi giải thích về con số đền bù là 5,76 tỷ, ông xã Thu Minh cho rằng, hợp đồng đã quy định rõ nếu một trong 2 bên vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu khoản phạt 20% trên tổng giá trị căn hộ (tương ứng khoảng gần 12 tỷ - con số Thu Minh đang khởi kiện). Tuy nhiên khi ký biên bản thỏa thuận, phía Thu Minh đã thông cảm và chấp nhận giảm 50% mức phạt xuống còn khoảng 5,76 tỷ. Đó là con số trong biên bản thỏa thuận khi thanh lý hợp đồng.

Vợ chồng Thu Minh

Giải thích về số tiền nhận được đến thời điểm này, giọng ca 7X chia sẻ, dù thời hạn thanh toán khoản phạt là 31/1 nhưng đến 5/2, phía Thu Minh mới nhận được chuyển khoảng 1 tỷ đồng mà không được thông báo nào khác. Sau đó Thu Minh có gửi email thông báo phía công ty phải giải trình và muốn có lộ trình thanh toán khoản còn lại rõ ràng, chậm nhất vào cuối tháng 2/2016.
 
Khi không nhận được tiền theo đúng thời hạn trên, phía chủ đầu tư có giải thích người chịu trách nhiệm hợp đồng đã không làm ở C.T Group nữa. Và người mới ở công ty đảm nhận vụ việc này phải xem xét lại từ đầu. Đến gần cuối tháng 2, vợ chồng Thu Minh chính thức quyết định đệ đơn ra tòa án khởi kiện công ty vì trước đó, cô đã từng nghe có nhiều vụ lùm xùm tương tự trong việc mua bán nhà giữa công ty này và những khác hàng khác.

Nữ ca sĩ cũng khẳng định cô mua nhà hoàn toàn không phải để PR thương hiệu. Nếu ai có thể đưa ra được bất cứ thỏa thuận PR liên quan đến dự án mua căn hộ với C.T Group, cô sẽ tặng toàn bộ số tiền trong hợp đồng đó.

Vợ chồng Thu Minh
Ông xã Thu Minh lấp lửng: "Thời gian sẽ trả lời" khi được hỏi có rút đơn kiện không

Trước câu hỏi Thu Minh có rút đơn kiện nếu công ty C.T Group công khai xin lỗi và chấp nhận trả hết khoản phạt 5,76 tỷ hay không, ông xã đại gia của cô lấp lửng: "Thời gian sẽ trả lời".
 
Ông cho biết thêm, hiện phía Thu Minh đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để đưa kiện C.T Group ra toà, tuy nhiên không thể cung cấp những thông tin liên quan đến chi tiết tố tụng vì phải tuân theo quy định của luật pháp.

Được biết, tháng 1/2015, Thu Minh cùng ông xã đã quyết định mua 2 căn hộ penthouse PD1 và PD2, tầng 23 và 24 thuộc tòa nhà Léman Luxury Apartments. Khi ký hợp đồng, thay vì phải nộp 15,8 tỷ tương đương 25% tổng giá trị hợp đồng cho lần thanh toán đợt 1 thì khách hàng nói là khó khăn nên đề nghị phía công ty chỉ thanh toán được 2 tỷ đồng. Công ty đã thông cảm và đồng ý ký phụ lục.

Vợ chồng Thu Minh

Toàn cảnh buổi họp báo sáng nay của ca sĩ Thu Minh

Ngày 10/9/2015, Thu Minh yêu cầu thanh lý hợp đồng với lý do công ty chậm giao nhà. Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng vào ngày 24/11/2015. Trong biên bản thỏa thuận ghi, bên cạnh việc hoàn trả gốc và lãi suất của Thu Minh là 2.002.541.667 đồng, công ty sẽ chịu khoản phạt vi phạm là 5.758.461.480 đồng. Thời hạn thanh toán khoản phạt chậm nhất là 31/1/2016.

Ngày 5/2/2016, công ty chỉ mới thanh toán thêm cho Thu Minh số tiền bồi thường hợp đồng là 1 tỷ đồng. Đại diện công ty giải thích, trong quá trình thanh toán, bên công ty có chủ động liên hệ với Thu Minh trong tháng 1 với mong muốn kéo dài thời hạn thanh toán khoản phạt này sang tháng 3. Trao đổi mới này chỉ được làm việc qua điện thoại.

Vợ chồng Thu Minh

Đến thời điểm ngày 5/4, Thu Minh mới nhận được khoản gốc và lãi suất của 2 tỷ tiền cọc và 1 tỷ tiền phạt vi phạm từ công ty. Khoản 4,76 tỷ còn lại vẫn chưa được thanh toán. Nữ ca sĩ gửi đơn lên tòa án Quận 3 kiện công ty đòi bồi thường số tiền 12 tỷ, tương ứng 20% tổng giá trị căn hộ theo hợp đồng. Trước thông tin này, ngày 6/4, công ty C.T Phương Nam quyết định khởi kiện Thu Minh tại Tòa án Nhân dân Quận 3 về việc cố tình gây thiệt hại đến thương hiệu và hoạt động kinh doanh của công ty. Đồng thời muốn làm rõ về con số 12 tỷ tại tòa án.

Chia sẻ