Thu Minh bực tức cắt lời Bằng Kiều vì liên tục chê bai thí sinh Vietnam Idol

Shindo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Thu Minh liên tục tỏ thái độ khó chịu với Bằng Kiều khi vị huấn luyện này yêu cầu thí sinh người Philippines phải hát tiếng Việt thay vì tiếng Anh.

Tối 15/7, liveshow thứ 2 của Thần tượng Âm nhạc Việt NamVietnam Idol 2016 đã lên sóng cùng với phần trình diễn của 6 thí sinh nữ còn lại của chương trình. Tại đêm thi này, 3 giám khảo Thu Minh, Bằng Kiều, Quang Dũng cùng với 31 vị giám khảo báo chí có mặt tại trường quay chọn ra 5 người đi vào vòng tiếp theo. Thí sinh kém sức hút nhất đêm thi sẽ phải nói lời chia tay với chương trình. 

vietnam idol
Bằng Kiều - Thu Minh - Quang Dũng

liveshow vietnam idol 10
MC Phan Anh

Janice Phương - thí sinh người Philippines chọn ca khúc Hello của Adele để làm bài thi cho mình. Vì có lợi thế nói tiếng Anh tốt nên Janice Phương trình diễn khá tròn trịa. Cô tự tin hát và thổi cảm xúc vào tiết mục của mình. Tuy nhiên, đối với Bằng Kiều, Janice Phương lại không được xuất sắc. Bằng Kiều cho rằng Janice Phương hát tốt, tiết mục hay nhưng không đột phá. Với nam giám khảo, Janice Phương do là người Philippines nên hát tiếng Anh hay là chuyện rất bình thường. 

liveshow vietnam idol 1

liveshow vietnam idol 15
Janice Phương

Nghe tới đây, Janice Phương sa sầm mặt mày, MC Phan Anh đứng gần bên phải nhắc khéo Bằng Kiều rằng xin anh hãy khen thôi đừng có nói thêm 2 chữ “tuy nhiên” với hàm ý chê bai thí sinh nữa. Ngay lập tức, Thu Minh nhảy vào bênh vực Janice Phương và trách móc Bằng Kiều rằng: “Ảnh hơi ác”. Bằng Kiều không chịu thua, vẫn giữ nguyên lập trường của mình và yêu cầu Janice Phương phải hát tiếng Việt. Theo Bằng Kiều, việc Janice Phương hát tiếng Anh ở Vietnam Idol là không thuyết phục và không công bằng với các thí sinh còn lại. 

Quyết tâm tranh luận đến cùng, Thu Minh không cho Janice Phương hát tiếng Việt. Nữ giám khảo đồng thời cũng cắt lời Bằng Kiều và khẳng định rằng Janice Phương đã thể hiện rất tốt, phần hát tiếng Việt hãy để dành cho các vòng sau. Ở liveshow đêm nay, Janice Phương không cần hát thêm gì nữa.

liveshow vietnam idol 5
Thu Minh...

liveshow vietnam idol 6
... và Bằng Kiều tranh cãi nảy lửa vì Janice Phương

Vòng Studio - Top 6 nữ Vietnam Idol: Janice Phương

liveshow vietnam idol 9
Top 5 thí sinh nam xuất sắc nhất chương trình mở màn bằng một ca khúc sôi động

Vòng Studio - Top 6 nữ Vietnam Idol: Các thí sinh hát nam mở màn 

liveshow vietnam idol 11
Quán quân Học viện ngôi sao Thảo Nhi mở đầu chương trình bằng ca khúc Mình yêu nhau từ bao giờ (nhạc phim Em là bà nội của anh). Giám khảo Bằng Kiều nhận xét rằng Thảo Nhi đã có nhiều tiến bộ so với những vòng thi trước. Bằng Kiều cũng đánh giá cao chất giọng và tiềm năng mà Thảo Nhi đang có trong người. Tuy nhiên, vị giám khảo khó tính này cũng chỉ ra là Thảo Nhi có phần nhạt, cô chưa thoát ra được khuôn khổ do chính mình đặt ra. Bằng Kiều muốn Thảo Nhi cố gắng và tự tin nhiều hơn nữa.

Vòng Studio - Top 6 nữ Vietnam Idol: Thảo Nhi

liveshow vietnam idol 13
Cô gái dân tộc Y Luk nối tiếp chương trình bằng ca khúc Niềm yêu khác. Dù có nhiều cố gắng song Y Luk vẫn chưa làm các giám khảo hài lòng, Bằng Kiều nhận xét rằng giọng của Y Luk rất hay nhưng vấn đề là anh không cảm nhận được tình cảm cũng như sự da diết cần thiết mà bài hát này cần có. 

Vòng Studio - Top 6 nữ Vietnam Idol: Y Luk

liveshow vietnam idol 2
Thí sinh nhỏ tuổi nhất Vietnam Idol năm nay – Thủy Tiên chọn ca khúc Up to you làm bài thi của mình. Thu Minh nhận xét rằng Thủy Tiên có lợi thế ngoại hình, khi xuất hiện trên sân khấu, cô đã chiếm lĩnh sân khấu bởi sự xinh đẹp và duyên dáng. Tuy nhiên, gương mặt ăn hình không đủ giúp Thủy Tiên thuyết phục được giám khảo. Thủy Tiên hát nhiều chỗ bị chênh phô, thiếu cảm xúc. 

Vòng Studio - Top 6 nữ Vietnam Idol: Thủy Tiên

liveshow vietnam idol 3
Cô gái xinh đẹp Trà My tiếp nối chương trình bằng ca khúc Who’s loving you. Thu Minh chia sẻ rằng Trà My đã có nhiều cố gắng so với các vòng thi trước. Tuy nhiên, Trà My mắc lỗi khá lớn khi bị áp lực làm cho mất tự tin. Đến đoạn cao trào, Trà My lại buông cảm xúc, làm cho khán giả chưa cảm nhận hết cái hay của tiết mục. 

Vòng Studio - Top 6 nữ Vietnam Idol: Trà My

liveshow vietnam idol 4
Thanh Huyền khép lại liveshow 2 bằng ca khúc Gạt đi nước mắt của Noo Phước Thịnh. Điều đặc biệt là Thanh Huyền đã thể hiện 1 bản phối mới hoàn toàn, thay vì phong cách pop quen thuộc, ca khúc Gạt đi nước mắt xuất hiện trên sân khấu Vietnam Idol bằng diện mạo Rock mới lạ. Quang Dũng nhận xét là Thanh Huyền hát chưa ấn tượng, dù cô máu lửa trình diễn trên sân khấu nhưng khán giả bên dưới lại không mấy ủng hộ, hò hét theo. 

Vòng Studio - Top 6 nữ Vietnam Idol: Thanh Huyền

liveshow vietnam idol 7
Sau 1 hồi căng não quyết định, các giám khảo đã chọn ra 4 thí sinh đi tiếp vào vòng trong là Janice Phương, Trà Mi, Thanh Huyền, Thảo Nhi. 2 thí sinh là Thủy Tiên và Y Luk sẽ phải nhờ đến sự định đoạt của 31 vị giám khảo báo chí có mặt trong chương trình. Kết quả cuối cùng, Y Luk được đi tiếp nhờ có bình chọn cao hơn. Thủy Tiên – thí sinh xinh xắn, nhỏ tuổi nhất Vietnam Idol năm nay đã phải nói lời chia tay trong sự tiếc nuối.
Chia sẻ