Thử làm bánh mì cuộn kiểu Pháp thơm giòn đãi cả nhà

La Funie (Hạnh Nhi),
Chia sẻ

Bánh mì cuộn kiểu Pháp sẽ rất thích hợp khi dùng làm món ăn sáng hay cho các bé ăn bữa xế buổi chiều khi đi học về.







Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để làm bánh mì cuộn kiểu Pháp:

8 lát bánh mì sandwich

1 quả trứng gà

50ml sữa

1 thìa sữa chua

Bơ nhạt

Phần nhân các bạn có thể chọn tùy thích

Creamcheese (kem phô mai) + trái cây cắt nhỏ (dâu, kiwi..)

Mứt quả

Bơ đậu phộng

Nutella





Bánh mì sandwich cắt bỏ viền nâu, cán thật mỏng.




Phết creamcheese, cho trái cây lên trên.




Hoặc thay bằng các loại mứt quả, nutella tùy thích.




Cuộn chặt tay, đặt phần mối nối xuống dưới.




Trộn đều trứng, sữa chua, sữa tươi lại với nhau.




Đun chảy bơ.




Nhanh tay nhúng bánh vào hỗn hợp trứng sữa.




 Cho lên chảo rán đến khi vàng mặt thì trở đều. Nhớ rán mặt có mối nối đầu tiên bạn nhé!


Bánh mì cuộn kiểu Pháp nóng hổi thơm nức mùi bơ sữa mà lại rất ít ngán vì được cuộn với trái cây, mứt trái cây có vị chua chua ngọt ngọt bên trong. Khi thưởng thức bạn có thể dùng kèm mật ong hoặc các loại siro đều rất ngon.


Bánh mì cuộn kiểu Pháp sẽ rất thích hợp khi dùng làm món ăn sáng hay cho các bé ăn bữa xế buổi chiều khi đi học về đấy!



Chúc bạn thành công và ngon miệng nhé!

Chia sẻ