Thông tin hiếm hoi về chồng đại gia, hơn 8 tuổi của Á hậu Thụy Vân

Ngọc An,
Chia sẻ

Thụy Vân chưa từng sánh đôi cùng chồng trước đám đông và cô cũng giấu kín hình ảnh, thông tin của ông xã.

Nguyễn Thuỵ Vân sinh năm 1988 tại Hà Nội và từng là cựu sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương.

Năm 2008, cô ghi danh vào cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" và được đánh giá là ứng viên sáng giá nhờ sở hữu gương mặt khả ái, chiều cao 1m71 cùng số đo 3 vòng lần lượt là: 87-61-90 cm.

Thông tin hiếm hoi về chồng đại gia, hơn 8 tuổi của Á hậu Thụy Vân - Ảnh 1.

Trước khi làm MC, BTV VTV, Thụy Vân từng đạt danh hiệu Á hậu 2 "Hoa hậu Việt Nam 2008".

Được dự đoán sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất, tuy nhiên trong đêm chung kết xếp hạng, Thụy Vân chỉ đạt thành tích Á hậu 2 và giải phụ "Người đẹp ứng xử hay nhất".

Sau cuộc thi, Thụy Vân không tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại các sân chơi nhan sắc quốc tế mà thử sức với vai trò MC.

Nhờ việc chăm chỉ rèn luyện, chỉ một thời gian ngắn sau đó cô được đầu quân cho Đài truyền hình Việt Nam và dẫn dắt các chương trình được nhiều người quan tâm như: Chuyển động 24h, Chìa khóa thành công, Bản tin tài chính kinh doanh...

Tháng 11/2010, Thụy Vân bất ngờ lên xe hoa với một doanh nhân giàu có tên Cao Hoàng, hơn cô 8 tuổi. Thông tin và hình ảnh trong đám cưới của Thụy Vân đều được 2 bên gia đình giấu kín và giới truyền thông chỉ có được một vài bức hình được chụp từ phía xa.

Thông tin hiếm hoi về chồng đại gia, hơn 8 tuổi của Á hậu Thụy Vân - Ảnh 2.

Hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới của Thụy Vân và ông xã giàu có.

Được biết, chồng Thụy Vân là kỹ sư xây dựng và là giám đốc của một công ty bất động sản lớn.

Mãi sau này Thụy Vân mới tiết lộ ông xã từng cảm mến khi xem cô dẫn "Bản tin tài chính kinh doanh". Dù làm việc tại TP.HCM, nhưng doanh nhân thành đạt vẫn di chuyển qua lại giữa 2 miền Nam, Bắc để có cơ hội tiếp cận á hậu xinh đẹp, tài năng.

Từ sự "tấn công" của ông xã, Thụy Vân dần cảm động và cho Cao Hoàng cơ hội để hẹn hò, yêu thương. Khi về chung một nhà, Thụy Vân vẫn được ông xã tạo mọi điều kiện để theo đuổi công việc MC truyền hình.

Tuy nhiên, 2 vợ chồng giữ quan điểm giấu kín chuyện gia đình, đời tư để tránh dư luận chú ý. Có thể thấy, trong suốt 8 năm về chung một nhà, Thụy Vân chưa từng sánh đôi với chồng xuất hiện trước đám đông.

Thông tin hiếm hoi về chồng đại gia, hơn 8 tuổi của Á hậu Thụy Vân - Ảnh 3.

Ảnh cận mặt ông xã Thụy Vân.

Thậm chí, cô còn ngại chia sẻ hình ảnh, thông tin của ông xã khi tiếp cận với báo chí. Lần hiếm hoi kể về chồng, Thụy Vân chỉ nói rằng ông xã Cao Hoàng là người có mối quan hệ rộng nhưng không muốn bị khán giả soi mói, làm phiền vì có vợ là người nổi tiếng.

Tôn trọng việc chồng không lộ diện trước truyền thông để giữ bình yên cho gia đình, Thụy Vân cũng mong muốn tổ ấm là khoảng trời riêng của mình.

Hiện tại, Thụy Vân đã tròn 30 tuổi và là bà mẹ của cậu con trai kháu khỉnh, đã vào lớp 1. Ngoài việc tiếp tục duy trì công việc MC, cô còn đang là bà chủ của một cơ sở làm đẹp và đang hưởng cuộc sống sung túc, giàu có.

Thông tin hiếm hoi về chồng đại gia, hơn 8 tuổi của Á hậu Thụy Vân - Ảnh 4.

Thông tin hiếm hoi về chồng đại gia, hơn 8 tuổi của Á hậu Thụy Vân - Ảnh 5.

Từ khi lấy chồng Thụy Vân vẫn duy trì công việc MC.

Thông tin hiếm hoi về chồng đại gia, hơn 8 tuổi của Á hậu Thụy Vân - Ảnh 6.

Thông tin hiếm hoi về chồng đại gia, hơn 8 tuổi của Á hậu Thụy Vân - Ảnh 7.

Rất nhiều lần khoe con, nhưng á hậu xinh đẹp, tài năng vẫn nhất quyết giữ kín chồng.

Thông tin hiếm hoi về chồng đại gia, hơn 8 tuổi của Á hậu Thụy Vân - Ảnh 8.

Ở độ tuổi 30, Thụy Vân đang có gia đình hạnh phúc và cuộc sống giàu có.

Chia sẻ