Thời tiết TP.HCM hôm nay (29/9): Lại mưa to, lo ngập

Theo Báo Giao thông,
Chia sẻ

Thời tiết TP.HCM hôm nay 29/9: Mưa, ngập là nỗi ám ảnh của người dân TP.HCM trong những ngày qua.

Thời tiết TP.HCM hôm nay (29/9): Lại mưa to, lo ngập
Mưa gió chiều 28/9 khiến một cây xanh trên đường Lê Quý Đôn ngã đè lên một ô tô đi đường.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm nay 29/9 khu vực TP.HCM vẫn tiếp tục có mưa rào nhiều nơi.

Theo dự báo thời tiết tại khu vực TP.HCM, thời điểm mưa có thể bắt đầu tư trưa, chiều, tối. Mưa lớn sẽ kèm theo dông, trong cơn dông cần để phòng gió mạnh và lốc xoáy.

Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đất liền khu vực Nam bộ ngày và đêm 29/9 do Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cung cấp:

KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và đêm có mưa, mưa rào nhiều nơi và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng gió mạnh và lốc xoáy.

Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.

KHU VỰC TỈNH LÂM  ĐỒNG

Nhiều mây. Có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa mưa to và dông; trong cơn dông cần đề phòng gió mạnh và lốc xoáy. Ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn.

Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Tại Đà Lạt nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, thấp nhất 17 đến 18 độ.

KHU VỰC NINH THUẬN - BÌNH THUẬN

Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và đêm có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió mạnh và lốc xoáy.

Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ.

KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và đêm có mưa, mưa rào nhiều nơi và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng gió mạnh và lốc xoáy.

Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ.

KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ

Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và đêm có mưa, mưa rào nhiều nơi và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng gió mạnh và lốc xoáy. 

Gió tây nam cấp 2-3.  Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ.

Sau trận mưa lịch sử chiều 26/9 làm 59 tuyến đường bị ngập khiến người dân TP.HCM nơm nớp lo sợ mỗi khi thấy trời mưa vào buổi chiều.

Chiều tối qua 28/9 TP.HCM vẫn tiếp tục chịu trận mưa lớn. Mặc dù mưa kéo dài chỉ hơn 30 phút nhưng một số tuyến đường như: Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), Nguyễn Thị Định (Q.2) vẫn chìm trong nước.

Đặc biệt mưa dông kèm gió giật mạnh đã làm nhiều cây xanh gãy, bật gốc. Trên đường Lê Quý Đôn (Q.3), mưa dông kèm gió giật đã làm bật gốc một canh xanh khá lớn, ngã đè lên một ô tô 7 chỗ đang đi đường. Rất may tài xế kịp mở cửa thoát ra ngoài.

Tại đường Lê Lai (Q.1) một cây xanh cũng bật gốc ngã ra đường làm ùn tắc giao thông.

Chia sẻ