Thời tiết thất thường đừng quên mẹo chữa ho bằng siro bia, ông xã bảo đảm thích mê

Đinh Hương,
Chia sẻ

Có công thức siro này, từ giờ ông xã sẽ không còn cằn nhằn, trốn tránh không chịu uống thuốc khi bị ho nữa đâu nhé!

Thời tiết thay đổi với những cơn mưa bất chợt, không khí se lạnh dễ khiến chúng ta mắc phải những căn bệnh về đường hô hấp. Tình trạng sổ mũi, nghẹt mũi thật sự gây ra nhiều phiền toái. Hơn nữa, những cơn ho, đau họng thường kéo dài đến vài tuần, khiến chúng ta rất khó chịu.

Nếu cơn ho không nghiêm trọng, bạn hãy thử công thức đơn giản với 2 nguyên liệu dưới đây, có thể giải quyết dứt điểm tất cả mọi triệu chứng, từ ho khan đến ho co đờm chỉ trong vòng vài ngày. Đó chính là siro bia.

Thời tiết thất thường đừng quên mẹo chữa ho bằng siro bia, ông xã bảo đảm thích mê - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Nguyên liệu

- 500ml bia.

- 150 gram đường nâu.

Cách làm

- Cho đường nâu vào nồi nhỏ, nấu trên lửa nhỏ, khuấy đều tay cho đến khi tan chảy thành caramel sền sệt thì tắt bếp ngay, tránh để bị khét.

- Đổ bia vào đường chảy, khuấy nhẹ cho bia tan hết bọt rồi tiếp tục cho lên bếp đun liu riu rửa 15-20 phút. Đến khi hỗn hợp thành siro hơi dẻo, sệt như mật ong là đạt.

- Để hỗn hợp thật nguội, cho vào hũ thủy tinh, đậy kín nắp và trữ trong tủ lạnh dùng dần.

Thời tiết thất thường đừng quên mẹo chữa ho bằng siro bia, ông xã bảo đảm thích mê - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Khi bị ho, hãy uống 1 thìa canh siro, mỗi ngày 3-4 lần sẽ thấy cơn ho được xoa dịu hẳn. Bạn cũng có thể thêm một chút lá bạc hà xay nhuyễn vào siro, tình trạng ho khan, đau họng cũng sẽ được cải thiện mau chóng.

Bia thực chất là một loại thức uống tốt, có nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu như biết sử dụng điều độ. Các nhà khoa học cũng khám phá ra được một hợp chất có tên humulone trong hoa bia có khả năng chống viêm và vius hợp bào hô hấp (RSV). 

Cách chữa ho này khá an toàn để trị dứt điểm những cơn ho khó chịu. Đặc biệt sẽ rất thích hợp với cánh đàn ông ghét uống thuốc. Tuy nhiên siro bia không thể thay thế hoàn toàn các loại thuốc, bạn cần lưu ý những điều sau:

- Không nên lạm dụng siro bia, cần đi bác sĩ khám khi thấy tình trạng ho không thuyên giảm.

- Thức uống có cồn sẽ khiến cơ thể bị mất nước. Khi bị cảm, ho cần phải uống nhiều nước hơn nữa. 

- Thận trọng khi dùng chung với các loại thuốc khác vì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc và gây nhiều phản ứng xấu.

Mùa mưa và cảm cúm tới rồi, các mẹ hãy tranh thủ làm một lọ siro trữ trong nhà đi nhé! Bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì hiệu quả của nó.

(Tổng hợp)

Chia sẻ