Thời tiết 4/7: Hà Nội vẫn nóng nghẹt thở, nhiệt độ thực tế lên đến 47 độ C

Minh Khôi,
Chia sẻ

Suốt mấy ngày qua, tại Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt với nền nhiệt dao động từ 38-39 độ, nhiều nơi trên 40 độ. Hôm nay (4/7), nắng nóng vẫn tiếp diễn gay gắt hơn, đặc biệt, tại Hà Nội, nhiệt độ thực tế ngoài trời lên đến 47 độ C.

Suốt 6 ngày qua, nắng nóng diễn ra khá gay gắt, điển hình như chiều qua, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn xấp xỉ 40 độ. Đến 19h, nhiệt độ vẫn còn trên 36 độ, trời nóng như chảo lửa cả ngày lẫn đêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày  4/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C. 

Do tác động của hiệu ứng phơn khiến độ ẩm không khí tại miền Bắc bị hút cạn xuống dưới 40% nên nắng nóng càng ngột ngạt hơn. Trong đó, nhiệt độ thực tế ngoài trời ở Hà Nội lên đến 47 độ C. Mức nhiệt trên mặt đường nhựa thời điểm 14h chiều tại Hà Nội thường xuyên vượt qua mốc 50 độ C.

Thời tiết 4/7: Hà Nội vẫn nóng nghẹt thở, nhiệt độ thực tế lên đến 47 độ C - Ảnh 1.

Nắng nóng gay gắt dự báo sẽ kéo dài hết ngày 5/7. Ảnh: Internet

Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. 

Tại TP.HCM, trời nắng, đôi lúc nhiều mây. Trời có mưa nhiều hơn và mưa rào rải rác nhiều thời điểm trong ngày.

Dự báo nắng nóng gay gắt sẽ giảm dần sau ngày 5/7. Từ thứ 6 (6/7), nắng nóng sẽ bắt đầu nhiêt hạ dần. Từ 7/7, nắng nóng sẽ chấm dứt khi có mưa diện rộng ở Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến động. Tây Nguyên ban ngày trời nắng nhẹ 30-33 độ C, chiều tối và đêm chuyển mưa rào kèm dông, ban đêm mát mẻ 21-24 độ C.

Tại Nam Bộ, khu vực miền Đông có oi nóng nhẹ 33-34 độ, tuy nhiên miền Tây mát mẻ 21-32 độ, chiều tối chuyển mưa dông, về đêm trời mát 24-27 độ.

Chia sẻ