Bác sỹ Lê Thị Hải

Thiếu vitamin C, bé dễ chảy máu cam

,
Chia sẻ

Cháu trai nhà tôi năm nay gần 4 tuổi, cháu rất hay bị chảy máu cam. Tôi nghe nói nguyên nhân là do bị nóng từ bên trong nhưng tôi thấy rất hoang mang.

Xin hỏi bác sỹ nguyên nhân của tình trạng trên và cách phòng tránh? (Nguyễn Thị Như Trang – Hà Nội)

Trả lời:

Ngoài chảy máu cam cháu có còn bị chảy máu ở đâu nữa không? Ví dụ chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da… nếu kèm theo nhiều nơi như vậy thì cần cho cháu đi khám tại khoa máu của Bệnh viện nhi trung ương để loại trừ các bệnh về máu.

Còn chỉ chảy máu cam đơn thuần, cháu vẫn khỏe mạnh thì có thể do cháu bị thiếu vitamin C, nên thành mạch yếu dễ vỡ, hoặc do cháu hay có thói quen ngoáy mũi, chị nên cho cháu uống thêm vitamin C 100mmg/ngày, ăn nhiều quả tươi như cam, bưởi, chuối, cắt móng tay ngắn cho trẻ và nếu cháu có thói quen ngoáy mũi thì cần phải bỏ đi.

Một khả năng nữa chảy máu cam có thể do có polip ở mũi, chị có thể cho cháu đi khám BS tai mũi họng để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ