Thiếu nữ xinh đẹp mất tích cùng hai người đàn ông lạ được tìm thấy tại một quán karaoke ở Hải Phòng

Ngọc Thắng,
Chia sẻ

Sau 10 ngày mất tích cùng hai người đàn ông lạ mặt, thiếu nữ xinh đẹp sinh năm 2003 đã được người nhà tìm thấy tại một quán karaoke tại thành phố Hải Phòng.

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ xinh đẹp mất tích bí ẩn cùng hai người đàn ông lạ mặt, chiều 10/4, trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Tuấn Đức (trú tại phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết, gia đình anh đã tìm thấy em gái của mình.

Theo anh Đức cho biết, trong sáng cùng ngày, khi thông tin được đăng tải lên mạng xã hội, một nam thanh niên tên H. đã gọi điện báo tin cho gia đình thấy em Ngọc Anh cùng nhóm thanh niên đang trong một quán karaoke trên địa bàn quận Đồ Sơn (Hải Phòng).

Thiếu nữ xinh đẹp mất tích cùng hai người đàn ông lạ được tìm thấy tại một quán karaoke ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Thiếu nữ xinh đẹp mất tích cùng 2 người đàn ông lạ mặt đã được tìm thấy.

"Người này đã tiếp cận xin số điện thoại sau đó lừa gọi được em gái tôi ra ngoài rồi báo tin cho gia đình đến đón em về. Ngọc Anh cho biết, do bản thân sau khi cãi nhau với mẹ, bạn bè rủ rê nên bỏ đi.

Khi gia đình hỏi về nhóm thanh niên đi cùng là ai thì cô gái cho biết không quen biết. Gia đình tôi gửi lời cám ơn tới cộng đồng mạng, độc giả đã báo tin giúp gia đình tôi", anh Đức chia sẻ.

Trước đó, trưa hôm 1/4, Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 2003) bỏ nhà ra đi, khi đi em mặc áo khoác màu đen, quần jean và đi giày hồng. Anh Đức cho biết, em Ngọc Anh ở nhà là người hiền lành, ngoan ngoãn nhưng không hiểu mâu thuẫn chuyện gì trong nhà mà em bỏ đi khiến gia đình hết sức lo lắng.

Gia đình Ngọc Anh đã đi tìm kiếm khắp nơi, đồng thời, gia đình cũng trình báo tới Công an phường Vị Xuyên việc mất tích của em.

Sau đó mấy ngày, một số người có nhìn thấy em xuất hiện cùng hai người đàn ông lạ mặt tại bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng) và báo cho gia đình anh Đức.

Sau đó, gia đình đã bắt xe ra Hải Phòng nhưng không tìm thấy tung tích của Ngọc Anh.

Chia sẻ