Thiếu nữ TQ mặc áo ngủ biểu tình phản đối làm thêm giờ

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Một cô gái giơ cao tấm biển: “Bạn có biết rằng tôi đang mang thai 4 tuần?”.

thieu nu tq mac ao ngu bieu tinh phan doi lam them gio hinh anh 1
40 chị em phụ nữ đứng trên ghế sofa để phản đối việc làm quá giờ trong một sự kiện ngày 8.8 .

Cuộc biểu tình diễn ra tại Thượng Hải, là lời tố cáo của chị em về ảnh hưởng xấu của việc làm thêm giờ với gia đình.

40 người tham gia kêu gọi dừng việc làm thêm giờ vào ngày 16.8 và khuyến khích dành thêm thời gian cho gia đình. Họ gọi đây là sự kiện “Những chiếc ghế sofa cô đơn”.

thieu nu tq mac ao ngu bieu tinh phan doi lam them gio hinh anh 2
Một cô gái cầm tấm bảng “Bạn có biết rằng tôi đang mang thai 4 tuần”

Chị em viết những câu biểu ngữ rất “rắn rỏi” trong cuộc biểu tình. Ví dụ như “Anh muốn em hay anh muốn sếp của anh?" và "Trái tim của tôi còn lạnh hơn cả một cái đĩa".

Một trong những người tham gia cầm một biểu ngữ viết: "Không bữa tối nào có giá trị hơn bữa tối ở nhà".

Thậm chí, có một cô gái còn viết trên tấm bảng của mình: “Bạn có biết rằng tôi đang mang thai 4 tuần”.

Điểm đặc biệt của sự kiện là 40 chị em đều mặc một chiếc áo ngủ màu trắng và quần ngắn trong cuộc biểu tình.

thieu nu tq mac ao ngu bieu tinh phan doi lam them gio hinh anh 3
Cô gái cầm biểu ngữ: "Không bữa tối nào có giá trị hơn bữa tối ở nhà"

thieu nu tq mac ao ngu bieu tinh phan doi lam them gio hinh anh 4
Sự kiện đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Chia sẻ