Thiếu gia Đài có đồng phạm tổ chức cưỡng hiếp

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Lý Tông Thụy không hành động một mình mà có nhiều kẻ hỗ trợ hành vi tấn công tình dục đối với các nạn nhân.

Sau khi đứng ra đầu thú, thiếu gia Lý Tông Thụy vẫn ngoan cố không nhận tội và thiếu trung thực trong quá trình bị thẩm tra. Y một mực bác bỏ hành vi đánh thuốc mê rồi cưỡng hiếp các ngôi sao nữ và khẳng định quan hệ với họ trên tinh thần tự nguyện.

Tuy nhiên, theo điều tra mới đây, công tố viên cho biết họ đã phát hiện ra rằng công tử xứ Đài này có đồng phạm tổ chức tấn công tình dục. 

Khi xem lại các clip đen của Tông Thụy, cơ quan chức năng thấy ngoài Lý Tông Thụy và các nạn nhân còn có 3 người phản chiếu bóng trên video. Như vậy, thiếu gia họ Lý đã lên kế hoạch cưỡng hiếp với sự hỗ trợ của những kẻ thân tín.

Đó cũng là nguyên nhân lý giải tại sao khi y bị bắt, các đoạn video nóng vẫn bị rò rỉ lên mạng. Mặc dù chưa xác định được số lượng kẻ đồng phạm nhưng có thể thấy rằng những tên này đã tham gia quay lại các thước phim đen cho Lý Tông Thụy.

Thiếu gia Đài có đồng phạm tổ chức cưỡng hiếp
 Hình ảnh thiếu gia Đài tại trại giam

Được biết, kể từ khi bị biệt giam, Tông Thụy thường không dám tắt đèn lúc ngủ và thường đọc kinh để tìm được sự tĩnh tâm sau những tội ác mà y gây ra.

Con người của Lý Tông Thụy được các chuyên gia nhận định là "biến thái" vô cùng. Từ năm 2008 đến nay, y đã đưa nhiều phụ nữ về nhà riêng để cưỡng hiếp. Mỗi tháng, Tông Thụy dở trò đồi trụy với 16 nạn nhân và thường quay từ 2 đến 5 clip đen.
Chia sẻ