Thiết kế dành cho Hoàng Thùy mà Ngọc Trinh lại bị réo tên nhiều nhất, lý do vì sao?

MU,
Chia sẻ

Bộ trang phục "Chiến binh Sen" bị nhiều người lên tiếng vì phản cảm.

Cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc dành cho Hoàng Thùy ở đấu trường Miss Universe đang ở những ngày cuối cùng nhận bài dự thi, có không ít những ý tưởng độc đáo như heo quay hay cây ATM khiến khán giả thực sự choáng váng. Mới đây lại có 1 bài thi làm dấy lên tranh cãi gay gắt chẳng hề kém bộ bàn thờ trước đó. Bộ trang phục mang tên "Chiến binh Sen" đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi của nhiều người bởi thiết kế có phần hở quá đà và không hề phù hợp với tiêu chí ban đầu mà cuộc thi đề ra. 

62541619_1751847134918078_5567384922609418240_n

Thiết kế "Chiến binh sen" của tác giả Nguyễn Nhân Nghĩa đang thu hút được nhiều bình luận của cư dân mạng.

Hầu hết các ý kiến bình luận của cư dân mạng đều cho rằng thiết kế này có phần hở hang, phản cảm khi đặt họa tiết bông sen ở những vị trí nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ. Mặc dù ý tưởng có, nhưng phần thể hiện của tác giả lại chưa được chau chuốt. Bản vẽ thiết kế này đang nhận được hơn 4,4 nghìn lượt like, hơn 1 nghìn comment, và điểm chung ở hàng loạt comment này đều nhắc đến cô nàng Ngọc Trinh. Chắc hẳn không phải ngẫu nhiên mà netizen lại nhắc đến nữ hoàng nội y, đó chính là bởi bản thiết kế này khiến người ra liên tưởng ngay đến bộ váy "thị phi" mà Ngọc Trinh mang lên thảm đỏ LHP Cannes dịp vừa qua. 

Hầu hết, ý kiến của cư dân mạng đều thấy bộ đồ không hợp để mang đi thi trang phục dân tộc. 

Bên cạnh bộ "Chiến binh sen" đang gây tranh cãi, thì cũng có khá nhiều những bản thiết kế khác cũng lấy ý tưởng từ hoa sen xuất hiện trong cuộc thi, mặc dù chưa đạt đến độ xuất sắc nhưng những thiết kế này không bị "ném đá phản cảm" như bộ "Chiến binh sen". 

Chia sẻ