Thiệp sinh nhật đáng yêu mẹ làm tặng bé

Thùy Vân, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Cách làm rất dễ dàng, đơn giản nên phù hợp cho cả các mẹ bận rộn cũng có thể làm được!

 
 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

Giấy bìa hoặc giấy làm thiệp màu trắng
Hình sticker nhiều loại với những hình ảnh ngộ nghĩnh dễ thương (bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng bán đồ lưu niệm, handmade…)
Keo dán 2 mặt loại dày 3mm
Kéo, bút, thước, kéo cắt răng cưa
Dao rọc giấy.
 

Bước 1:

Vẽ hình vuông trên giấy màu cam có cạnh 14cm. Dùng kéo cắt răng cưa 4 cạnh bên ngoài hình vuông. Hình vuông bên trong bạn dùng dao rọc giấy trổ với cạnh 11,5cm. Dùng bút vẽ các nét đứt xung quanh hình vuông.

 

Bước 2:

Lật mặt sau của khung, cắt băng dính 2 mặt rồi dán đều lên 4 cạnh của khung.

 

Bước 3:

Lấy giấy bìa màu trắng cỡ A4, gấp đôi theo chiều dài rồi dán phần khung đã dán keo lên trên, khung cách cạnh dưới khoảng 2cm, phần cạnh trên bạn để trống để trang trí đám mây.

 

Bước 4:

Từ các sticker bạn chọn lấy đám mây và ông mặt trời, dán lên trên phần khung ở trên.

 

Bước 5:

Lấy hình cô bé, cây và con cừu dán trang trí bên trong khung.

 

Bước 6:

Lấy những bông hoa nhỏ dán trang trí trên phần khung.

 

Bước 7:

Dán thêm những trái tim nhỏ trang trí rải rác trên viền khung.

 

Bước 8:

Cuối cùng bạn có thể chọn một tấm ảnh nhỏ xinh bất kỳ của bé dán lên phần trống trên thiệp và làm thêm chiếc phong bì để bỏ chiếc thiệp bên trong là hoàn thành. Cách làm phong bì bạn có thể tham khảo tại đây.

Tấm thiệp thật xinh xắn, dễ thương với hình ảnh của chính bé yêu chắc chắn sẽ làm bé vô cùng bất ngờ và vui thích, nhất là khi nó lại được chính tay mẹ làm tặng nữa. Cách làm rất dễ dàng, đơn giản nên phù hợp cho cả các mẹ bận rộn cũng có thể làm được. Nếu sinh nhật bé sắp đến gần và mẹ muốn tặng bé một điều bất ngờ thì đây chính là gợi ý tuyệt vời cho các mẹ đấy!
 
 
Chúc các mẹ thành công nhé!
Chia sẻ