Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá

Bài và ảnh: Lê Nhi,
Chia sẻ

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết âm lịch, nhưng các gian hàng bán đồ gia dụng tại các siêu thị đã bắt đầu đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi lớn.

Thị trường đồ gia dụng bắt đầu khởi động

Càng về cuối năm, những gian hàng bán đồ gia dụng như bát đĩa, xoong nồi, dao kéo, các gian bán đồ nhựa... càng trở nên nhộn nhịp hơn những ngày thường. Khách đến mua hàng và tham quan đã bắt đầu nhiều hơn. 

Còn khoảng 2 tháng nữa mới đến Tết âm lịch nhưng hiện nay, các cửa hàng, siêu thị bán đồ gia dụng đã trưng bày những sản phẩm có số lượng vã mẫu mã đa dạng hơn hẳn 1 tháng trước. Nhìn chung, mức giá đồ gia dụng cũng ổn định và ít có biến động so với năm ngoái.

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 1

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 2

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 3

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 4

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 5
Gian hàng đồ gia dụng đã bày đa dạng các sản phẩm hơn hẳn cách đây 1 tháng trước

Một nhân viên bán hàng tại siêu thị Hiway cho biết: “Chỉ mới tháng trước thôi, sức mua vẫn còn chậm lắm. Vậy mà đến tháng này, tình hình mua sắm đã khác hẳn. Khách hàng đến mua bát đĩa và gia dụng đã bắt đầu nhiều hơn".

Tại quầy bát đĩa, phần lớn sản phẩm là hàng bình dân trong nước như CK, Bát Tràng... Một chục bát ăn cơm có giá khoảng 60.000-80.000 đồng. Những chiếc đĩa to hàng trung bình được bán với mức giá khá hợp lý khoảng 12.000-38.000 đồng/chiếc. 

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 6

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 7

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 8

Nhiều loại bát đĩa bình dân được bày bán với giá hợp lý

Những sản phẩm bát đĩa có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp… cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Bát đĩa nhập ngoại thường có mẫu mã khá đẹp mắt, sang trọng, bền và nhiều tính năng vượt trội được ứng dụng trong quá trình làm bếp. Tất nhiên, những sản phẩm này có giá đắt gấp đôi, gấp 3 sản phẩm bát đĩa trong nước.

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 9


Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 10
Bát đĩa và bộ gia dụng nhập ngoại thường có mẫu mã khá đẹp mắt, sang trọng

Bà nội trợ tên Hoa, 47 tuổi (Hà Đông, HN) cũng cho biết: “Mình cũng đi lựa chọn thêm vài chiếc bát, đĩa của Pháp. Bởi vì bát đĩa nhập ngoại nhìn sang, sạch mà lại rất bền đẹp. Chưa kể, khi bỏ vào lò vi sóng mà bát vẫn không nứt vỡ nên mình rất thích, dù có đắt một tí cũng đáng”.

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 11
Những sản phẩm bát đĩa và gia dụng nhập ngoại có giá khá đắt đỏ

Tại gian hàng bán đồ bếp núc như xoong, nồi, chảo... hàng nhập ngoại vẫn chiếm ưu thế và được nhiều khách tham quan khảo giá dù chúng có giá cao hơn hẳn hàng nội. 

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 12

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 13

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 14

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 15

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 16
Những bộ nồi cao cấp có mức giá từ 1 triệu đến gần 3 triệu đồng/bộ

Trong khi một bộ xoong nồi sản xuất trong nước trung bình ở mức 300.000-700.000 đồng thì hàng ngoại của hãng Magic chef có giá từ 2.755.000 đồng/bộ. Nồi cơm Hàn Quốc có giá 2.859.000 đồng/chiếc. Chảo rán tùy loại có giá từ 120.000-1.200.000 ngàn đồng/ cái.

Theo quan sát của chúng tôi, thị trường đồ bếp ngoại được khách hàng lựa chọn nhiều dù giá thành cao vì chúng thường được làm bằng inox cao cấp. Chất liệu này khiến xoong nồi không gỉ sét, bóng loáng. Nhìn bên ngoài tạo sang trọng và dễ vệ sinh. Một điều nữa khiến đồ bếp ngoại thu hút khách hàng vì tính đa năng của sản phẩm. Điều này đồ bếp nội không thể sánh được. 

Chị Nga – một khách đang chọn mua bộ đồ bếp phân vân: “Mình đang muốn chọn đồ bếp nội thì ghét các loại inox pha tạp quá. Mua nồi toàn bị mau gỉ sét, không đa năng gì cả. Nhưng chọn hàng ngoại thì giá thành đắt đỏ quá. Tuy nhiên, kiểu dáng và tính đa năng thì mình không chê được”.

Khuyến mãi lớn để thu hút khách

Để tăng thêm sức mua của các bà nội trợ những tháng mua sắm cuối năm này, các siêu thị kinh doanh đồ gia dụng đã tấp nập tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn áp dụng trên hàng trăm mặt hàng.

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 17

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 18

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 19

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 20
Nhiều mặt hàng gia dụng được giảm giá hấp dẫn

Theo đó, khách hàng có thể mua được những sản phẩm gia dụng như bộ nồi ủ đa năng, chảo điện đa năng, chảo rán, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, lò nướng, bình, ly, chén, đĩa… với mức giá giảm từ 5-30% mỗi sản phẩm. Thậm chí có những đồ gia dụng giảm mạnh đến 5-50% so với giá gốc sản phẩm.

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 21

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 22

Tại Siêu thị Hiway, Metro, Big C có rất nhiều chương trình khuyến mãi. Hàng trăm sản phẩm gia dụng các loại được bán với giá đặc biệt. Cụ thể như chảo Supor AA NJA 26cm giá 99.000đ/cái (giảm 30%), bộ 3 nồi inox nắp inox Happy Sun giá 197.500đ/bộ (giảm 50%)...

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 23

Thị trường đồ gia dụng bước vào mùa đại hạ giá 24

Chị Thanh - một khách hàng đang mua sắm đồ gia dụng cho gia đình chia sẻ: "Hôm nay đi siêu thị, tôi không có ý mua mấy đồ này đâu. Nhưng đi qua thấy hàng gia dụng và bát đĩa được khuyến mãi giảm giá nhiều quá nên cũng tranh thủ dịp này mua sắm các vật dụng cần thiết phục vụ cho gia đình luôn. Mua đồ gia dụng vào thời điểm này chưa đông nên còn được lựa chọn cân nhắc thoải mái, chứ thêm 1 tháng nữa thì mua bán xô bồ lắm". 
Chia sẻ