Thị trường dịp 1/6: Xu hướng chọn quà tặng thiết thực “lên ngôi”

,
Chia sẻ

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 đã cận kề, nhiều bậc phụ huynh lại đắn đo làm sao để lựa chọn được những món quà vừa có ý nghĩa, vừa phù hợp với sở thích của con trẻ và vừa có thể tiết kiệm.

Thị trường dịp 1/6: Xu hướng chọn quà tặng thiết thực “lên ngôi”
Lựa chọn những món quà mà bé yêu thích. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Theo khảo sát của phóng viên Vietnam Plus ngày 30/5, tại một số trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bày bán đồ chơi, quà tặng và những loại dịch vụ dành cho bé trong dịp 1/6 trên địa bàn Hà Nội cho thấy, trên thị trường rất đa dạng các sản phẩm được trưng bày phục vụ các khách hàng “nhí,” cùng nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá thu hút người tiêu dùng.

Các sản phẩm như sách vở, quần áo, đồ chơi, thực phẩm, bánh kẹo, đồ dùng học tập… là những món quà tặng mang ý nghĩa thiết thực được nhiều phụ huynh lựa chọn.

Thời trang cho bé

Vừa chọn cho cô con gái được bộ váy rất đáng yêu, chị Thu Thủy (Định Công, Hoàng Mai) chia sẻ, những dịp như này, bé nhà chị cũng nhận được nhiều quà tặng từ các cô, các bác nhưng khoản thời trang thì đúng không ai bằng mẹ. Vì lý do này mà chị luôn muốn tự tay chọn những bộ trang phục hợp với sở thích của con nhất.

“Bé nhà mình năm nay 8 tuổi, nhưng bé chỉ thích đồ mẹ mua nhất. Vì thế cứ nhân những dịp lễ như này mình thường sắm tặng con luôn vài bộ, vừa là quà tặng, vừa là thời trang cho bé,” chị Thủy cười nói.

Thị trường dịp 1/6: Xu hướng chọn quà tặng thiết thực “lên ngôi”
Thời trang là món quà thiết thực cho các bé. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Trong khi đó, bà Bích Nữ (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, lần nào sang chơi các cháu mà bà cũng mua quà, nhưng cũng chỉ là hộp sữa, hay gói bánh thôi.

Bà cười nói: “mua quà kỷ niệm thì chúng nó chưa biết đâu, nên mình cứ mua các thứ bổ ích như sữa, hoa quả cho các cháu hay ăn chóng lớn.”

Bên cạnh đó, các sản phẩm đồ chơi như xếp hình lego, ôtô, rôbốt, máy bay, búp bê Barbie, truyện tranh thiếu nhi, hộp đất nặn, bút tô màu… được rất nhiều phụ huynh lựa chọn làm quà tặng cho con em mình. Giá của các sản phẩm cũng dao động từ 50.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng tùy loại.

Anh Việt Dũng (Cầu Bươu, Thanh Trì), khách mua đang phân vân không biết nên lựa chọn món quà gì tặng con cho biết, ngày thường anh cũng rất hay mua đồ chơi cho con nên thành ra những dịp lễ lại rất “bí” quà.

Sau một vòng tham khảo, anh đã lựa chọn được cho mình một bộ bột nặn khuôn tạo hình đa dạng Play Doh để tặng con. “Món quà này giúp bé có thể sáng tạo nặn những hình ngộ nghĩnh tùy theo sở thích, vừa tạo sự khéo léo, cẩn thận và chăm chút của bé. Đặc biệt nó rất an toàn và bé có thể chơi cùng nhiều bạn khác,” anh Dũng tâm đắc nói.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn

Nắm bắt tâm lý của nhiều người tiêu dùng, nhiều sản phẩm quà tặng thiết thực cũng được bày bán ở các cửa hàng với nhiều chương trình ưu đãi thu hút người mua.

Thị trường dịp 1/6: Xu hướng chọn quà tặng thiết thực “lên ngôi”
Nhiều sản phẩm đồ chơi được giảm giá thu hút người mua. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Tại nhiều cửa hàng, siêu thị, các chương trình giảm giá đang diễn ra thu hút rất nhiều khách hàng tới xem và mua hàng với mức giảm từ 10-50%.

Hệ thống siêu thị Thành Đô cũng áp dụng chương trình giảm giá cho nhiều mặt hàng trong dịp này, tập trung vào các sản phẩm thời trang, đồ chơi và một số loại thực phẩm với mức giảm từ 10-30%.

Chị Phương Hiếu, nhân viên bán hàng hệ thống siêu thị Thành Đô cho hay, ngoài những chương trình khuyến mãi ưu đãi về giá, hệ thống siêu thị còn tổ chức những gian trò chơi miễn phí cho bé. Như vậy, các bậc phụ huynh vừa có thể cho con chơi các trò chơi và vừa có thể yên tâm chọn những món quà phù hợp tặng cho các con.

Tại một số siêu thị như Big C, Co.opmart, rất nhiều sản phẩm tiêu dùng và đồ chơi thiết thực cho trẻ em như sữa, bánh kẹo, ngũ cốc, đồ chơi, thú nhồi bông, thời trang trẻ em… cũng được treo biển giảm giá mạnh từ 5 – 49%.

Thị trường dịp 1/6: Xu hướng chọn quà tặng thiết thực “lên ngôi”
Khu vực trò chơi miễn phí cho bé tại siêu thị Thành Đô. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Tương tự, các các nhà sách, nhiều loại sách thiếu nhi cũng được giảm giá hấp dẫn tới từ 15 – 50% thu hút nhiều bậc phụ huynh ghé chọn, các cửa hàng thời trang như Jean Viet cũng “tung” chương trình khuyến mãi “Mừng quốc tế thiếu nhi-Hàng ngàn quà tặng cho bé yêu” áp dụng đến hết ngày 1/6 này.

Theo TTXVN

Chia sẻ