Thị trấn của những người dân mắc bệnh hiểm nghèo vì hóa chất
Đây là thị trấn Bhopal, Ấn Độ - nơi xảy ra một trong những thảm họa tồi tệ nhất ngành công nghiệp thế giới.
Ngày 2/10/1984, các nhà máy thuộc công ty đa quốc gia, Union Carbide Corp, vô tình bị rò rỉ khí cyanide vào không khí. Thảm họa khiến hàng ngàn người chết, chủ yếu là người nghèo ở thành phố Bhopal.
Cho đến nay, sau ba năm thảm họa xảy ra, chất độc vẫn tồn tại dưới lòng đất, ảnh hưởng trực tiếp đến 50.000 người. Nhiều trẻ em ở đây bị ảnh hưởng bởi hóa chất độc hại, sinh ra có nhiều đột biến như xoắn tay chân, tổn thương não, rối loạn cơ xương,…
Chưa kể, khoảng 100.000 người đã tiếp xúc với khí gas hiện đang phải chịu đựng những căn bệnh chết người như ung thư, mù mắt, bệnh hô hấp, rối loạn thần kinh.
Bé gái 5 tuổi, Saagar, bị dị tật bẩm sinh. Nhà của bé nằm trong khu ổ chuột ở thành phố Bhopal.
Một bé gái bị rối loạn cả thị giác và thính giác tại trung tâm MBA.
Khu vực xung quanh nhà máy thuốc trừ sâu Union Carbide, hiện đã bị bỏ hoang tại thị trấn Bhapol.
Chính phủ ghi nhận có 5295 trường hợp tử vong sau thảm họa. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng, con số thương vong có thể lên đến 25.000 người.
Một chiếc bồn chứa, xung quanh là những đường ống dẫn đã rỉ sét nghiêm trọng. Thậm chí, có rất nhiều bình hóa học ở trong phòng thí nghiệm hiện vẫn còn lưu hóa chất nguy hiểm.
Đã 30 năm trôi qua, hóa chất vẫn còn ở trong lòng đất, đe dọa đến cuộc sống của người dân.
Nguồn nước cho 50.000 dân đang bị đầu độc, chính quyền hiện đang xử lý hậu quả rất chậm chạp, còn người dân thì bị chính những nguồn nước đó đầu độc từ từ.
Dòng người đang chờ đợi cơ quan y tế Bhopal phát thuốc. Đây là hoạt động dành cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa khí gas Bhopal từ năm 1984.
Nhiều trẻ em được sinh ra với chứng xoắn tay chân, tổn thương não, rối loạn cơ xương.
Có 100.000 người đã tiếp xúc với thảm họa thì hiện bị hành hạ bởi bệnh ung thư, mù mắt, vấn đề hồ hấp, miễn dịch.
Theo Dailymail